Bán cả thiết bị tài trợ phòng chống thiên tai

Bán cả thiết bị tài trợ phòng chống thiên tai
TP - Sau khi tiếp nhận tài trợ nhiều máy móc, phương tiện phòng chống thảm họa bão lụt, chính quyền một số địa phương vùng thiên tai thuộc tỉnh TT- Huế đã không đưa tài sản chung về phục vụ dân mà tìm cách bán tháo, cho mượn cá nhân hoặc sử dụng sai mục đích.

Sau cơn bão số 6 năm 2006, ba xã vùng thiên tai thuộc huyện Phú Lộc là Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Bình được Trung tâm Nghiên cứu & Hợp tác Quốc tế Canada (CECI) tài trợ dự án Tăng cường an toàn cho con người, môi trường và quản lý thảm họa thiên tai, với mục đích xây dựng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, phòng chống các tác động của thiên tai, bão lụt, lốc xoáy... Tổng tài trợ của dự án cho các địa phương trị giá hàng trăm triệu đồng.

Xã Lộc An được hỗ trợ 2 máy diesel D16.5 dùng phát điện, 4 máy diesel D8 phòng cháy chữa cháy (PCCC), 3 máy bơm hiệu Honda, 3 cưa máy và nhiều dụng cụ khác... Xã Lộc Hòa nhận hỗ trợ 1 máy phát điện, 8 máy bơm PCCC, 10 loa cầm tay. Xã Lộc Bình được tài trợ 5 máy bơm PCCC, 2 máy cưa tay, 2 nhà bạt và một số tiền mặt.

Trừ xã Lộc Bình, chính quyền hai địa phương còn lại ngay sau khi tiếp nhận phương tiện thuộc dự án đã bán tháo tài sản hoặc cho cán bộ địa phương mượn sử dụng phương tiện, máy móc vào mục đích cá nhân.

Tại Lộc An, chỉ hơn nửa năm tiếp nhận dự án, UBND xã đã nhanh chóng lập hội đồng thanh lý 1 máy diesel D16.5 chưa qua sử dụng. Lấy lý do thiết bị vận hành không hiệu quả, UBND xã còn cho HTX Nông nghiệp Đại Thành và Ban Quản lý chợ Truồi mượn 2 máy nổ D8, 3 máy nổ còn lại và một số vật dụng phòng chống thiên tai hiện nằm kho.

Tại xã Lộc Hòa, trong số 8 máy nổ PCCC sau khi tiếp nhận thì có 3 máy được một cán bộ xã (nay đã nghỉ hưu) mang về sử dụng vào mục đích cá nhân, 2 máy bơm khác nằm tại nhà trưởng thôn 2 và thôn 9.

Ông Nguyễn Em, Quyền Chủ tịch UBND xã Lộc An giải thích: “Do cần vốn đối ứng 5% cho dự án, UBND xã đã lập hội đồng thanh lý 1 máy nổ diesel hiệu Đông Phong với giá 4 triệu đồng. Người mua máy là cán bộ xã”.

Tiếp nhận dự án hơn nửa năm mới xuất vốn đối ứng bằng nguồn tiền bán bớt tài sản dự án là phi lý và trái nguyên tắc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.