Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn

TPO - Trận mưa kéo dài hai ngày 9 -10/12 làm bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Nhiều khu vực đất đá lao xuống đường rất nguy hiểm.

Trao đổi với Tiền phong, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay tuyến đường quanh bán đảo Sơn Trà có 26 điểm sạt lở.

Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 1 Cây cối đổ xuống giữa đường gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Trong đó tuyến từ Tiên Sa đến suối Ôm có tới 10 điểm sạt. Tại đây đất đá rơi vãi, sụt lún mương thoát nước, một số khu vực đá và cây to đổ xuống chắn đường . Đoạn đường từ ngã ba Tiên Sa về Bãi Bắc có nhiều khu vực sạt lở làm cây gãy đổ, khiến xe cộ không thể lưu thông.

Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 2 Khối đá to từ trên lăn xuống rất nguy hiểm. 

Tuyến đường Yết Kiêu – trạm rada-  đỉnh Bàn Cờ nhiều đoạn cây cối, đất đá lao xuống đường gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Nhiều khu vực khác ở lối lên hồ xanh, cây đa cổ thụ cũng trong tình trạng tương tự.

Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 3 BQL cảnh báo người dân không nên lên bán đảo Sơn Trà trong những ngày này. 

Ông Hải thông tin hiện đã báo cáo tình hình lên các đơn vị chức năng để tìm hướng xử lý. Hiện tại, BQL đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm dọn dẹp cây đổ để thông đường. Đồng thời cắm nhiều biển cảnh báo tại các điểm sạt lở. Ông cũng lưu ý thêm, người dân và du khách trong thời tiết bất lợi, nếu thật sự không cần thiết thì không nên di chuyển trên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn.

Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 4 Lực lượng chức năng chặt cây, dọn đường tại các khu vực xảy ra  sạt lở. 
Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 5 Đất đá từ trên núi tuồn xuống đường sau mưa. 
Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 6

Tổng cộng có 10 điểm sạt lở ở bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn ảnh 7

Cảnh tượng sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Người Lao động

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.