Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý

Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý
TPO - Sau 14 ngày cách ly tập trung, hôm nay (25/2) Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương đã bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý.

Chiều 25/2, Ban chỉ đạo Phong, chống dịch TP Dĩ An (Bình Dương) thực hiện bàn giao 11 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Công an tỉnh này xử lý theo quy định pháp luật. Các đối tượng này đã hoàn thành cách ly 14 ngày có kết quả xét nghiệm âm tinh với SARS-CoV-2.

Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn di chuyển11 đối tượng ra cửa khẩu phía bắc bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận xử lý.

Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý ảnh 1 Bàn giao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin vào ngày 15/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương. Những người được phát hiện và đưa đi cách ly tập trung đều đến từ Trung Quốc.

Theo đó, 13 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở các tỉnh phía Bắc, sau đó di chuyển bằng phương tiện đường bộ vào miền Nam. Ngày 15/2, khi nhóm người Trung Quốc đến địa phận tỉnh Bình Dương thì bị người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, ngành y tế phối hợp với lực lượng công an tiến hành xác minh và đưa nhóm người này đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP.Dĩ An.

Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý ảnh 2 11 người Trung Quốc được cách ly 14 ngày với kết quả âm tính

Tuy nhiên, trong số 13 người Trung Quốc bị đưa đi cách ly bắt buộc này có 2 người trốn khỏi khu cách ly khi đã thực hiện cách ly 9 ngày. Hiện, hai đối tượng đang được truy tìm. Công an tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đến công an các tỉnh, thành phố của cả nước hỗ trợ truy tìm 2 người Trung Quốc bỏ trốn.

Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý ảnh 3 Xe di chuyển các đối tượng được phun khử khuẩn

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã phát hiện 38 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong số này số người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc là 25 trường hợp và từ Campuchia 13 trường hợp.

Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Phước để qua Campuchia

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, cho biết sáng nay (25/2), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) tiến hành bàn giao 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho ngành y tế địa phương tiến hành cách ly theo quy định.

Trước đó, đêm 24/2, tại khu vực cột mốc 70 thuộc khu vực ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tổ tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có ý định trốn sang Campuchia.

Bàn giao 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho công an xử lý ảnh 4 Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: He - Shai (2002), Chen - Hao (2002), Liu Bung (1990), Luu - Qun - Gian (2002), cùng trú tỉnh Hồ Nam và Mã - Na (1990), trú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ ở phía Bắc từ ngày 22/2. Ngày 23/2, khi vào đến địa phận Việt Nam các đối tượng được 1 xe ô tô 4 chỗ chở thẳng xuống Hà Nội để lên xe khách di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày hôm sau. Sau đó, nhóm người trên được 1 xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B - 258.57 do người Việt Nam điều khiển đón và chở lên biên giới tỉnh Bình Phước.

Nhóm đối tượng đi bộ để vượt biên sang Campuchia thì bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.