Quý IV năm 2006:

Bàn giao 50 biệt thự phục vụ đối tượng chính sách

Bàn giao 50 biệt thự phục vụ đối tượng chính sách
TP - Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đã xây dựng xong Đề án phát triển nhà ở đến năm 2010-2020, hoàn chỉnh Đề án thí điểm xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2006-2008 và Đề án cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn.

 Theo kế hoạch, trung bình mỗi năm Hà Nội xây dựng hơn một triệu m2 nhà. Được biết, thành phố cũng đang hoàn thiện 50 biệt thự phục vụ các đối tượng chính sách, người có công với Cách mạng (theo QĐ 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) tại khu đất 5,2ha-Khu đô thị mới Yên Hòa, bàn giao trong quý 4/2006.

Về công tác bán nhà 61 tính đến nay, thành phố đã thu được 365,6 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch năm, thực nộp ngân sách 230,8 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã tiếp nhận được 8.400 căn hộ thuộc quỹ nhà tự quản (trong tổng số 35.972 hộ).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.