Bàn giao Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ bàn giao Nhà lưu niệm. Ảnh: DN.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại lễ bàn giao Nhà lưu niệm. Ảnh: DN.
TPO - Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, chiều 15/8, Văn phòng Quốc hội đã bàn giao Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, cho tỉnh Tuyên Quang quản lý.

Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là nơi Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở và làm việc từ cuối năm 1952 - 1954. 

Để lưu giữ truyền thống của Quốc hội, năm 2010 Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang khởi công xây dựng công trình Nhà lưu niệm và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Nhà lưu niệm được khánh thành đầu năm 2011, đúng dịp kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam.

Khu lưu niệm trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, các hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng như quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Tại buổi lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy công năng hiệu quả công trình và tiếp tục sưu tầm những tư liệu quý báu để góp phần giúp Khu di tích thêm phong phú.

Nhà lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Trước mắt, từ nay đến 6/1/2016, Tuyên Quang sẽ tổ chức chương trình Về nguồn tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội.

MỚI - NÓNG