Bàn giao Nhà Quốc hội cuối tháng 9/2015

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch bàn giao công trình Nhà Quốc hội chậm nhất là cuối tháng 9 tới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm. 

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Quốc hội bố trí đủ nhân lực để đào tạo vận hành, tiếp nhận và quản lý công trình Nhà Quốc hội; khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của phần việc “Trưng bày phòng truyền thống Nhà Quốc hội” và “Sản xuất, lưu trữ phim tư liệu về Hội trường Ba Đình”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.