Ban Kinh tế T.Ư ký hợp tác với Kiểm toán Nhà nước

Ban Kinh tế T.Ư ký hợp tác với Kiểm toán Nhà nước
TPO - Chiều 13/12, Ban Kinh tế Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có nội dung hai bên sẽ kết hợp công tác tham mưu, thẩm định, kiểm tra, giám sát và phản biện chính sách

Tới đây, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp cùng với Kiểm toán Nhà nước sẽ thẩm định, giám sát chặt chẽ, hiệu quả hơn việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS.Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; TS.Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương; TS.Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ ký kết
Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ ký kết.

Theo thỏa thuận hợp tác, có 7 nội dung quan trọng được ký kết, trong đó nổi bật là nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất, khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược. Một nội dung lớn khác được hai bên hướng tới là tập hợp và phát huy mạng lưới các chuyên gia kinh tế để phối hợp triển khai nhiệm vụ của cả hai bên, kết hợp công tác tham mưu, thẩm định, kiểm tra, giám sát và phản biện chính sách…

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Vương Đình Huệ nhấn mạnh: kết quả kiểm toán phản ánh chân thực, rõ nét về tình hình kinh tế - xã hội ở mọi thành phần kinh tế, thông qua các số liệu của Kiểm toán Nhà nước sẽ giúp cho các cơ quan chức năng trong công tác nghiên cứu, thẩm định, kiểm tra, giám sát và phản biện chính sách, từ đó tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế Trung ương và Kiểm toán Nhà nước chiều 13/12
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế Trung ương và Kiểm toán Nhà nước chiều 13/12.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai cơ quan là rất lớn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới đây hai bên cần xây dựng, triển khai các chương trình, trong năm 2014 cần có các công việc cụ thể, chi tiết để thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đạt được kết quả tốt.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung phối hợp này sẽ mang lại định hướng tốt hơn cho phía Kiểm toán Nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Vạn đặt ra yêu cầu ngành kiểm toán phải có hướng đi phù hợp trong công tác kiểm toán để đảm bảo hiệu quả cao, Tổng Kiểm toán khẳng định, sự phối hợp lần này giữa hai cơ quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi giúp Kiểm toán Nhà nước có cái nhìn tốt hơn về vấn đề kinh tế vĩ mô và những vấn đề quan trọng khác. Kiểm toán Nhà nước sẽ làm hết sức để thỏa thuận hợp tác đạt được toàn bộ mục tiêu, nội dung đề ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG