Ban Nội chính không phải chỉ nhận đơn rồi… kính chuyển

Ban Nội chính không phải chỉ nhận đơn rồi… kính chuyển
Ông Nguyễn Bá Thanh nhận định, hoạt động của Ban Nội chính không đơn thuần chỉ là nhận đơn rồi kính chuyển mà phải đóng vai trò đắc lực trong công tác phòng chống tham nhũng vốn đang gây bức xúc hiện nay.

Ban Nội chính không phải chỉ nhận đơn rồi… kính chuyển

> Cán bộ Ban Nội chính đừng để lợi ích riêng cám dỗ

> Tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội: Sẽ xử lý vụ tiêu cực tại BV Hoài Đức 

Ông Nguyễn Bá Thanh nhận định, hoạt động của Ban Nội chính không đơn thuần chỉ là nhận đơn rồi kính chuyển mà phải đóng vai trò đắc lực trong công tác phòng chống tham nhũng vốn đang gây bức xúc hiện nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao quyết định cho Trưởng ban Nội chính Trần Thế Lưu (phải) và Phó ban TPHCM Đỗ Quang Trung (trái)
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao quyết định cho Trưởng ban Nội chính Trần Thế Lưu (phải) và Phó ban TPHCM Đỗ Quang Trung (trái).
 

Sáng 27/8, tại hội trường Thành ủy TPHCM đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Trí - Phó Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện các cơ quan quốc phòng, an ninh, khối nội chính…

Buổi lễ đã công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thành lập Ban Nội chính Thành ủy trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Quyết định điều động ông Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy và ông Đỗ Quang Trung, Phó chánh văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Theo quyết định này, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM sẽ là cơ quan tham mưu trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh - nội chính; công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... Về tổ chức, bộ máy, biên chế, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy gồm trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban; biên chế tổng cộng là 30 người.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - nhấn mạnh việc TPHCM có vai trò rất quan trọng đối với cả nước. Thành phố phát triển không chỉ cho bản thân của thành phố mà còn có tác dụng lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước. Mỗi bước đi lên của TPHCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đất nước. Vì vậy, nếu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thực hiện có kết quả tốt sẽ đóng góp rất to lớn vào thành quả chung của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng toàn quốc.

Đối với Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, ông Thanh đề nghị cần kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đủ biên chế, các điều kiện cần thiết khác để cơ quan nhanh chóng đi vào hoạt động. Trong giai đoạn hoạt động ban đầu, cần hết sức chủ động trong việc phát hiện, lựa chọn và đưa vào vị trí các cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt và có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng để đủ sức làm tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy một cách hiệu quả nhất.

Ban cần tập trung xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian còn lại của năm 2013. Đặc biệt, phải rà soát, thống kê các vụ án, vụ việc phức tạp tồn đọng trên địa bàn; chủ động chọn những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để tham mưu, đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM
Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
 

Ông Nguyễn Bá Thanh kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TPHCM và các sở, ban, ngành thành phố quan tâm, tạo điều kiện để Ban Nội chính Thành ủy TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Thanh cũng nhấn mạnh, ông rất vui mừng khi TPHCM bố trí các cán bộ chủ chốt vào Ban Nội chính chứ không phải bố trí cán bộ kiêm nhiệm như một số địa phương khác.

Ông Thanh cho rằng, hoạt động của Ban Nội chính không đơn thuần chỉ là nhận đơn rồi... kính chuyển mà phải đóng vai trò đắc lực trong công tác phòng chống tham nhũng vốn đang gây bức xúc hiện nay. “Chỉ ngồi nhận đơn, kính chuyển thì Ban Nội chính chỉ cần 4 đồng chí chứ không cần tới 21 - 30 đồng chí”, ông Thanh nói.

Theo Công Quang
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG