Ban Nội chính T.Ư yêu cầu không chúc Tết lãnh đạo, không dùng xe công đi lễ chùa

TPO - Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc yêu cầu các cán bộ, công chức của Ban không chúc Tết lãnh đạo, không dùng xe công đi đền chùa, việc riêng.

Ngày 28/12, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo, trong năm qua, Ban Nội chính T.Ư đã chủ động, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh này.

Ban Nội chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng T.Ư tổ chức và tham dự 22 cuộc họp án để đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ khởi tố thêm vụ án mới, bị can mới.

Qua đó, nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, trong đó có một số trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện T.Ư quản lý, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Trong năm qua Ban Nội chính T.Ư cũng đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN kiểm tra, chấn chính công tác thu hòi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tàn sản tham nhũng, kiểm tra công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Ngoài ra, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; rà soát chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc yêu cầu toàn ngành nội chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức chúc Tết năm 2020. “Cán bộ, công chức của Ban không chúc Tết lãnh đạo, không dùng xe công đi đền chùa, việc riêng. Văn phòng Ban thông báo cho các Ban Nội chính các tỉnh thành ủy không về chúc Tết lãnh đạo Ban Nội Chính T.Ư”, ông Phan Đình Trạc yêu cầu.

MỚI - NÓNG