Bắn thuốc mê, giải cứu voi rừng dính bẫy

Các chuyên gia, bác sĩ và nài voi đưa voi rừng về chữa trị.
Các chuyên gia, bác sĩ và nài voi đưa voi rừng về chữa trị.
TPO - Sáng 8/3/2015, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, Trung tâm vừa giải cứu thành công một chú voi rừng bị dính bẫy.

Trước đó, nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk phát hiện một con voi đực hoang dã khoảng 3 tuổi, nặng khoảng 500kg thường đi theo voi nhà khi kiếm ăn tại Vườn quốc gia Yok Đôn bị thương rất nặng.

Móng chân trước phía bên trái bị bong, xung quanh vết thương sưng tấy, có ổ mủ lớn, vòi bị rách một lỗ.

Ngày 26/2, Trung tâm phối hợp với Vườn Quốc gia Yok Đôn và các chuyên gia Tổ chức động vật châu Á bắn thuốc gây mê, đưa voi về khu vực rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn để các bác sĩ rửa vết thương, phẫu thuật xử lý ổ mủ.

Bắn thuốc mê, giải cứu voi rừng dính bẫy ảnh 1

Vết thương ở chân trước của voi

Hiện, voi ăn uống bình thường, sức khỏe chuyển biến tốt, sẽ được thả về rừng khi vết thương lành hẳn.

Năm 2012, một cá thể voi rừng trên 3 năm tuổi cũng bị thương do dính bẫy đã được Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk giải cứu, chữa vết thương và thả về rừng.

Thêm 1 con voi nhà chết vì kiệt sức

UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk vừa xác nhận: con voi đực 40 tuổi của ông Y Ka Tứk ở buôn Đôn, xã Krông Na đã chết ngày 7/3/2015 vì kiệt sức.

Ngày hôm trước, con voi này vẫn chở nhiều lượt khách tại Khu du lịch Bản Đôn, hôm sau thì voi chết. Phát hiện voi chết, gia đình ông Y Ka Tứk và buôn làng làm lễ cúng voi theo đúng phong tục truyền thống.

Các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn cũng tiêu hủy xác voi theo quy định. Trước đó 2 tháng, voi Book Khăm (36 tuổi) của ông Đàng Năng Long ở thôn 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk đã chết thảm do trượt chân ngã từ đỉnh đồi xuống vực khi đang ăn cây lá trong rừng.

Số lượng đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bị giảm sút nghiêm trọng do tình trạng voi chết già, bị kiệt sức vì phục vụ chở khách du lịch hoặc bị tai nạn, thế nhưng ngân sách vẫn chưa dành được khoản tiền hơn 80 tỉ đồng để triển khai Dự án Bảo tồn Voi mà UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt từ năm 2010.

                                HTN- Lê Hường

 
MỚI - NÓNG