Bản tin 14: Triều Tiên xử bắn người chế lời quốc ca?

Bản tin 14: Triều Tiên xử bắn người chế lời quốc ca?
TPO - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh kéo một trong các quan chức quân sự hàng đầu khỏi nhà và xử bắn do thay đổi lời bài hát quốc ca khi hát karaoke. Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên cho rằng hành động trên là dấu hiệu của việc nổi loạn.

4h sáng 2/11, gần 100 chiến sỹ cảnh sát thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Công an kinh tế, trinh sát ngoại tuyến đã vây bắt 12 tàu chở hàng lậu đi từ Trung Quốc sang cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), tạm giữ số hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Thời điểm bắt giữ, một lượng lớn hàng hoá đã được vận chuyển lên 3 chiếc xe tải để đi tiêu thụ bao gồm: vải, linh kiện máy tính, đồ mỹ phẩm, gia dụng và nhiều hàng hoá, trị giá khoảng 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Chiều tối 1/11, anh Lơ Mu Ha Sinh lái xe UAZ chở nhóm nông dân từ rẫy cà phê về nhà bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Hậu quả là anh Trương Văn Hoành (39 tuổi), Trương Xuân Sinh (20 tuổi), Trương Thị Lý và Lơ Mu Ha Mich (21 tuổi) tử nạn vì bị thân xe đè, cùng 3 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Sáng nay 2/11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đang dần hồi phục. Sau khi xét nghiệm với chỉ số sốt rét dương tính, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã dựng phác đồ điều trị bệnh sốt rét ban đầu, nên những cơn sốt 40,5 độ đã giảm xuống còn hơn 38 độ, bệnh nhân tỉnh táo hơn nhiều. Tuy nhiên, việc thắt chặt vùng cách ly vẫn được Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện rất chặt chẽ.


Nhà chức trách Nam Phi vừa bắt giữ 2 người Việt Nam vì tàng trữ 41 kg sừng tê giác. Đây là vụ tịch thu sừng tê giác lớn nhất ở Nam Phi trong cuộc chiến ngăn chặn nạn săn bắt trái phép khiến số lượng động vật hoang dã giảm mạnh. 2 người Việt Nam nói trên bị bắt giữ tại Johannesburg trong lúc chờ quá cảnh trong chuyến bay từ thủ đô Maputo của Mozambique về Hà Nội. (Xem chi tiết)


Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước cộng hòa tự phong Donetsk và Lugansk tuyên bố, họ đã có các dữ liệu về kế hoạch mà an ninh Ukraine chuẩn bị thực hiện trong giai đoạn bầu cử ngày 2/11 tại khu vực mà phe ly khai kiểm soát. Phe ly khai cho biết đã có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa âm mưu phá hoại cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, hàng ngàn người ở khắp các nước châu Âu đã đổ xuống các đường phố lớn biểu tình, nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Kurd tại thị trấn Kobani, Syria, bị vây hãm bởi lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hơn 6 tuần qua. Anh, Italia, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ đều có rất đông người đổ ra đường liên tục hô vang các khẩu hiệu kêu gọi hòa bình, ủng hộ người Kurd. (Xem chi tiết)


Giới chức Mexico ngày 1/11 cho biết, bốn nam giới và một phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Acapulco, bang Guerrero, miền nam Mexico. Tình trạng bạo lực và bất ổn ở bang Guerrero ngày càng gia tăng sau vụ 43 sinh viên đại học sư phạm đến từ Ayotzinapa mất tích ở thành phố Iguala, tây nam bang Guerrero hôm 26/9 sau khi họ đã đụng độ với cảnh sát và băng nhóm tội phạm Guerreros Unidos. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, Mỹ đã kêu gọi quân đội Burkina Faso chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho chính quyền dân sự sau khi quân đội tiếm quyền tại quốc gia Tây Phi này. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Washington lên án việc quân đội Burkina Faso áp đặt toan tính của mình đối với người dân Burkina Faso.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh kéo một trong các quan chức quân sự hàng đầu khỏi nhà và xử bắn do thay đổi lời bài hát quốc ca khi hát karaoke. DailyMail đưa tin, Kim Jong Un được cho là rất tức giận khi biết tin quan chức trên đã đổi lời "cảm ơn đảng của chúng ta" thành "cảm ơn đảng của các bạn" và "Căm ghét kẻ thù, yêu đất nước" thành "Căm ghét vợ, yêu bồ". Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên cho rằng hành động trên là dấu hiệu của việc nổi loạn và quan chức trên đã bị xử bắn ngay ngày hôm sau.

MỚI - NÓNG