Bản tin 14H: 1 triệu người tị nạn 'xâm lược' Châu Âu năm 2016

Người di cư chờ tại Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biển tới Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người di cư chờ tại Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biển tới Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Khoảng 1 triệu người di cư và tị nạn có thể tới châu Âu trong năm 2016, tương tự như con số của năm ngoái. Dự báo này được Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 8/2.

Trong cả ngày 8/2 (tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Thân), người dân trên khắp cả nước được hưởng tiết trời nắng đẹp rạng rỡ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân, lễ chùa, chúc tết. Vào sáng sớm, một số nơi ở phía Bắc có sương mù và nhiệt độ thấp dưới 10 độ C nhưng đến trưa chiều, hình thái thời tiết này nhanh chóng kết thúc và thay thế vào đó là tiết trời nắng đẹp rực rỡ, nhiệt độ lên cao từ 21-23 độ C. Nam bộ tiếp tục duy trì ngày nắng, ít mây vào ban ngày với nền nhiệt ổn định từ 30-33 độ C.


Vào thời điểm giao hòa giữa năm cũ và năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã mổ thành công, đón bé gái đáng yêu đầu tiên của năm 2016. Trưởng kíp trực đêm chuyển giao năm cũ 2015 và năm mới 2016 là Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Du, Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu – người trực tiếp thực hiện ca mổ này. Cháu bé chào đời lúc 00h06 phút của năm mới Bính Thân 2016. Cháu bé nặng 2,3kg và là bé gái.


Đêm 7/2 (29 Tết), hàng nghìn người ở khắp nơi cùng đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng nhau chờ đón thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại khu vực này đã được lắp đặt nhà vệ sinh khá sạch sẽ. Tuy nhiên, do lượng người ngày một lớn nên tại đây đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn, quá tải, hàng nghìn người cùng tranh nhau để đi... vệ sinh. Do lượng người ngày càng nhiều nên các nhà vệ sinh đều bị bẩn, hệ thống bồn cầu tắc nghẽn, nhiều người muốn đi vệ sinh chỉ còn cách nhắm mắt và bịt mũi.


Chiều 4/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm chiếc mũ dạ Bác đã tặng ông Pierre Biquard, giáo sư vật lý người Pháp vào năm 1969 cùng nhiều ảnh tư liệu giá trị. Các hiện vật này sẽ được chuyển về Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội để lưu giữ và trưng bày.


Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, sự gia tăng căng thẳng ở Syria xuất phát từ những hoạt động thiếu thận trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết, căng thẳng ở Syria gia tăng xuất phát từ các hoạt động thiếu thận trọng của NATO. Tuyên bố của Thiếu tướng Igor Konashenkov đáp trả nhận định của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, rằng “các hoạt động của lực lượng không quân Nga ở Syria gây cản trở cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình và dẫn đến sự gia tăng căng thẳng trong khu vực”. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 7/2 đã bắt giữ bảy đối tượng tình nghi có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuyên bố của cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện ở các thành phố Valencia và Alicante, miền Đông nước này, cũng như ở Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Những đối tượng bị bắt gồm năm người Tây Ban Nha gốc Syria, Jordan và Maroc, cùng hai công dân Syria và Maroc. Nhóm này bị tình nghi cung cấp vũ khí cho các phần tử thánh chiến dưới vỏ bọc hàng viện trợ nhân đạo.


Khoảng 1 triệu người di cư và tị nạn có thể tới châu Âu trong năm 2016, tương tự như con số của năm ngoái. Dự báo này được Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 8/2, cùng với nhận định rằng nguyên nhân chính của thực trạng trên là do tình hình và điều kiện tại những khu vực đang có xung đột hoặc chiến sự chưa có nhiều biến chuyển, tiếp tục đẩy dòng người từ những nơi này phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn. Năm ngoái, số người di cư và tị nạn tới châu Âu qua tuyến đường Địa Trung Hải là 1.004.356 người, gấp 4 lần so với năm 2014.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/2 cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã điện đàm với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận vụ phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc điện đàm, ông Kerry đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với nền an ninh và quốc phòng của các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên "đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế".


Trung tâm các chiến dịch không gian chung (JSPOC) thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ ngày 7/2 cho biết vụ phóng tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên vào sáng cùng ngày đã đưa 2 vật thể vào không gian. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các vật thể này có đang phát đi tín hiệu hay không. Trên trang web Space-Track.org, JSPOC cho hay cơ quan này đang theo dõi 2 vật thể trong quỹ đạo với độ nghiêng 97,5 độ - là quỹ đạo gần như đồng bộ (với quỹ đạo) mặt trời.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.