Bản tin 14H: 10.000 chiến binh khủng bố bao vây Aleppo

Một thành viên của Mặt trận Al-Nusra. Nguồn: Reuters.
Một thành viên của Mặt trận Al-Nusra. Nguồn: Reuters.
TPO - Nhóm khủng bố al-Nusra đã điều động khoảng 10.000 chiến binh bao vây và chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào Aleppo.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào những ngày cuối tháng Tư, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè với nền nhiệt cao nhất có thể lên đến 36 độ C. Do thời tiết đã chuyển về trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh nên các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay sẽ không gay gắt như năm 2015. Tuy nhiên, nhưng đợt nắng nóng có thể sẽ kéo dài, nhất là từ tháng 5 đến tháng 7.


Sáng 12/4, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức bàn giao nhiệm vụ giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và tân Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa. Phát biểu tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị Bộ GTVT tiếp tục duy trì việc đối thoại với các doanh nghiệp. Quan tâm đến vấn đề hiệu quả dự án, suất đầu tư. Về nguồn vốn đầu tư, ông Đinh La Thăng đề nghị, dù ngân sách khó khăn nhưng Bộ GTVT cần thu xếp để bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay và dự án BOT để không chậm tiến độ. (Xem chi tiết)


Việc phát hành chính thức tờ tiền lưu niệm 100 đồng của Ngân hàng Nhà nước sẽ bắt đầu vào 13h30 chiều nay tại hai điểm ở Hà Nội, nhưng có hạn chế số lượng mua tối đa. Cụ thể, hai điểm bán tiền lưu niệm 100 đồng nhân dịp 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước là ở số 47 Lý Thường Kiệt và 49 Lý Thái Tổ. (Xem chi tiết)


Lưu thông trên quốc lộ 1A, chiếc xe máy chở 3 thành niên bất ngờ va chạm với xe container. Sau cú đâm, xe máy bị container cuốn vào gầm và kéo lê hơn 30m. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và một người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 23h15 ngày 11/4. 
(Xem chi tiết)


Chiều qua (11/4), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phòng tập thể hình khu vực nhà máy nước TP. Hải Dương. Nạn nhân là anh Trần Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Châu). Anh Cường đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP Hải Dương). Theo đó, khoảng 18h ngày 11/4, tại Câu lạc bộ Thể hình Thanh Niên, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương), anh Cường bị nam thanh niên tên là Mai Trung Kiên đâm trúng ngực. Anh Cường sau đó chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện Công an TP Hải Dương đã tạm giữ Kiên, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cảnh báo rằng các nhóm khủng bố, trong đó có Mặt trận Al-Nusra, đang có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn ở Syria. Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga Sergei Rudskoi nêu rõ: "Có thông tin Mặt trận Al-Nusra đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cắt đứt con đường nối Aleppo với Damascus - thủ đô của Syria". Theo ông Rudskoi, 8.000 tay súng của nhóm khủng bố trên đã tập trung ở phía Tây Nam Aleppo, và đến 1.500 chiến binh ở phía Bắc của thành phố này.


Một vụ tấn công bằng bom xe đã xảy ra tại đồn cảnh sát quân sự ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đêm 11/4 khiến một số binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin "các đối tượng khủng bố" đã thông đồng với đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành vụ tấn công nói trên tại huyện Hani thuộc tỉnh Diyarbakir, dẫn đến đụng độ giữa binh lính Thổ Nhĩ Kỳ với các tay súng PKK. 


Ngày 11/4, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã gia hạn đến năm 2017 các lệnh trừng phạt nhằm vào 82 quan chức Iran do tình hình nhân quyền tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. EU đã phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với 82 người Iran trên kể từ năm 2011 vì những vụ việc được cho là vi phạm nhân quyền của Tehran. Biện pháp gia hạn trên được đưa ra bất chấp sự cải thiện các mối quan hệ gần đây liên quan đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc phương Tây.


Quân đội Israel đã có kế hoạch đưa vào trang bị cho binh lính một loại máy bay không người lái (UAV) mới cực kỳ nguy hiểm mang tên Rotem. Đây là từ viết tắt trong tiếng Hebrew, có nghĩa "máy bay không người lái tấn công tự sát". Chiếc Rotem nặng chỉ khoảng 4,5kg nên mỗi người lính có thể mang được tới 2 chiếc. Nó là loại trang bị 4 cánh quạt, có thể bay lơ lửng trên một khu vực trong vòng 30 phút. Mỗi chiếc đều được trang bị những quả lựu đạn và một chiếc camera cỡ nhỏ. 


Ngày 12/4, lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan đã tuyên bố trên mạng mở chiến dịch tổng tấn công mùa Xuân mang tên "Chiến dịch Omari". Chiến dịch Omari đã được phát động vào lúc 5 giờ ngày 12/4 (giờ địa phương). Taliban cũng kêu gọi các quân nhân và viên chức Afghanistan từ bỏ chức vụ trong Chính phủ và đến với "Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan" (tên của chế độ Taliban bị lật đổ từng cai quản phần lớn lãnh thổ nước này trước năm 2001)..

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.