Bản tin 14H: 500 vụ tai nạn giao thông trong 1 giờ tại Moscow

Đoàn xe mắc kẹt vì tuyết rơi quá dày. Cơ quan chức năng đã ghi nhận 500 vụ tai nạn chỉ trong 1 giờ đồng hồ ở thủ đô đất nước "bạch dương".
Đoàn xe mắc kẹt vì tuyết rơi quá dày. Cơ quan chức năng đã ghi nhận 500 vụ tai nạn chỉ trong 1 giờ đồng hồ ở thủ đô đất nước "bạch dương".
TPO - Tính đến 17h (giờ địa phương) hôm qua, cảnh sát Moscow đã ghi nhận 500 vụ tai nạn giao thông chỉ 1 giờ đồng hồ, trong đó có 45 vụ nghiêm trọng. Nguyên nhân là do tuyết rơi mức 10 (mức tuyết rơi lớn nhất) đến sớm.

Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng từ ngày 1/1/2015. Cụ thể vùng 1: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng); vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng) và vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng), đối với những lao động đã qua học nghề.


Khoảng 3h15 ngày 26/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ôtô tải đã xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, làm 1 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương. Vào thời điểm trên, ôtô tải chở gỗ, chạy theo hướng Đắk Nông về Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm trực diện ôtô tải chở phân bón chạy theo hướng ngược lại. Sau cú đâm quá mạnh, cabin của cả hai xe tải bẹp dúm, gãy cầu trước, đầu xe tải 81K-9384 biến dạng hoàn toàn, một phần thùng xe vỡ nát.


Khoảng rạng sáng ngày 26/12, xe khách giường nằm Trường Giang chạy tuyến Kon Tum- TP HCM đã va chạm với xe container (loại 20 feet) tại giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TPTDM, tỉnh Bình Dương. Gần 20 hành khách trên xe kêu cứu và được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cách đó 1 km. Thông tin ban đầu, có 6 hành khách trên ôtô khách bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h10 ngày 25/12 trên đoạn đường dành cho xe máy tại cầu Thăng Long, với hướng đi từ Bắc Thăng Long về đường Phạm Văn Đồng một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đen đỏ, biển kiểm soát 36B3: 95443 đã bất ngờ đâm vào phần vỉa đường khi vừa xuống bên kia chân cầu. Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường do cú va đập khá mạnh anh này đã bất tỉnh tại chỗ, nằm rạp lên bãi cỏ ven đường. Người dân đã tiến hành sơ cứu đồng thời báo lực lượng cảnh sát.


Theo Ngoại trưởng Nga, không một thế lực nào có thể chia rẽ quan hệ truyền thống giữa Nga và Ukraine. Từ nhiều thế kỷ nay, hai quốc gia đã ràng buộc bởi những giá trị lịch sử, kinh tế, địa lý, văn hóa và văn minh, và trên hết, đó là mối quan hệ gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 25/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo hủy bỏ kỳ nghỉ lễ với các Bộ trưởng nước này vì khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Phát biểu trong một phiên họp chính phủ được phát trên truyền hình, ông chủ Điện Kremlin cho biết các Bộ trưởng không nên nghỉ lễ trong thời gian này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng nói với các Bộ trưởng rằng ông hi vọng họ sẽ hiểu tình hình hiện nay, tiếp tục đi làm, thậm chí là trong thời gian nghỉ lễ “bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới”. (Xem chi tiết)


Tính đến 17h (giờ địa phương) ngày 25/12, cảnh sát Moscow đã ghi nhận chỉ 1 giờ đồng hồ có tới 500 vụ tai nạn, trong đó có 45 vụ nghiêm trọng. Nguyên nhân là do tuyết rơi mức 10 (mức tuyết rơi lớn nhất) đến sớm, kéo dài 7 tiếng đồng hồ và dự kiến sẽ còn lâu hơn nữa. Để dọn dẹp lớp tuyết dày đến 25 cm ở ngoài đường, người ta đã phải huy động hơn 11.000 thiết bị chuyên dụng.


Giới chức Libya cho biết ngày 25/12, các tay súng thuộc liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) đã đột kích một tiểu đoàn quân đội chính phủ ở thành phố Sirte ở miền Bắc, sát hại ít nhất 22 binh sỹ và phá hủy một bồn chứa dầu. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết xung đột hiện vẫn tiếp diễn gần một nhà máy điện ở Al-Gbeba, cách trung tâm thành phố Sirte khoảng 30km về phía Tây.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ một nam sinh 16 tuổi vì những cáo buộc xúc phạm Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Theo BBC, nam sinh bị bắt giữ hôm 25/12 sau khi có những lời chỉ trích Tổng thống hiện tại Erdogan về các cáo buộc tham nhũng. Nói trước công tố viên, cậu bé cho biết không có ý xúc phạm Tổng thống. Hiện, luật sư của cậu đang nộp đơn khiếu nại. Nếu bị kết tội, nam sinh này có thể phải đối mặt với mức án 4 năm tù giam.


Hơn 100.000 người dân Malaysia phải sơ tán khỏi nơi cư trú do tình trạng lũ lụt đang diễn ra ở 5 bang phía bắc nước này. Mực nước quá cao cộng thêm thời tiết xấu khiến việc di chuyển của người dân và vận chuyển lương thực bằng máy bay trực thăng của chính phủ gặp rất nhiều khó khăn. Trận lũ lụt năm nay rơi đúng thời điểm đánh dấu kỷ niệm 10 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, thảm họa gây thiệt hại nặng nề cho 14 nước tại châu Á, và châu Phi khiến gần 300.000 người chết và mất tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG