Bản tin 14H: 7 kẻ khủng bố Paris toàn đánh bom liều chết

Hiện trường vụ tấn công bên ngoài một nhà hàng ở Paris (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tấn công bên ngoài một nhà hàng ở Paris (Ảnh: Reuters)
TPO - Tất cả những kẻ khủng bố gây ra loạt tấn công đẫm máu ở Paris tối qua được cho là đã chết, nhưng cảnh sát cho rằng đồng phạm của chúng đang lẩn trốn. 8 kẻ khủng bố đã thiệt mạng, trong đó 7 tên đã kích hoạt đai bom tự sát và một tên bị cảnh sát tiêu diệt.

Theo thông tin mới nhất, người đàn ông xuất hiện trong thư tuyệt mệnh của anh Ngô Lê Hà đã làm việc nhiều lần với cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, người này hứa sẽ trả lại tiền cho gia đình nạn nhân. Trước đó, vào ngày 1/11, người dân phát hiện tại số nhà 218 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa có 4 người trong gia đình tử vong. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vỏ tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm lời nói và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của anh Ngô Lê Hà - 1 trong 4 người tử vong.


Ở Việt Nam, ung thư là căn bệnh có nhiều người tử vong, so với khu vực Đông Nam Á, nước ta có tỷ lệ mắc đứng hàng thứ 3, còn trên thế giới chúng ta thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” đứng top 2 thế giới. Theo thống kê của Dự án phòng chống ung thư Quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70.000 người chết và hơn 200.000 nghìn người mắc mới. Đó là con số đáng báo động về tình hình mắc bệnh ung thư ở nước ta. Theo dự đoán của các chuyên gia, con số này sẽ không dừng lại ở đó mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo.


Khoảng 10h30 ngày 14/11, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Trung tâm chăm sóc da, số 6 đường Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) khiến nhiều nhân viên cửa hàng tháo chạy thoát thân. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng 5 của ngôi nhà, khói bốc lên đen kịt. Sau đó hô hoán mọi người chạy ra ngoài thoát thân và báo cho lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt, rất may vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại gì về người. (Xem chi tiết)


Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thông qua khoản vay 100 triệu USD để cải tạo cung đường 66,4 km nối Eindu và Kawkareik ở bang Kayin của Myanmar, cung đường còn lại của Dự án Hành lang Đông-Tây Tiểu vùng sông Mekong (GMS). Việc hoàn tất cung đường này của Hành lang Đông-Tây sẽ giúp nối liền thành phố Đà Nẵng của Việt Nam với hai trung tâm kinh tế Mawlamyine và Yangon của Myanmar. Dự án sẽ được thực hiện trong hơn 3 năm và dự kiến hoàn công vào tháng 9/2019.


Theo tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 13/11, nhiều nhà phân tích và giới chức quốc phòng đều tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ không lâm vào tình trạng đối đầu hay xung đột quân sự ở Biển Đông. Tuy nhiên, nguy cơ va chạm là điều dễ xảy ra khi quân đội hai nước ngày càng tiệm cận với nhau trên biển cũng như trên không, khiến căng thẳng chính trị có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện về quân sự tại một khu vực mà Mỹ nắm quyền chi phối suốt 70 năm qua.


Hàng loạt vụ nổ và xả súng đã xảy ra liên tiếp tại trung tâm thủ đô Paris vào tối qua (giờ địa phương), khiến ít nhất 158 người thiệt mạng. Pháp ngay lập tức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và đóng cửa biên giới. Ngày 14/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Pháp Francois Hollande; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Xem chi tiết)


Từ Paris, ông Nguyễn Xuân Thiết, Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) cho biết, hiện an ninh tại thủ đô nước Pháp đang được siết chặt sau vụ khủng bố kinh hoàng đêm 13/11. Đoàn VFUA gồm Chủ tịch và một số thành viên ở tại khu vực cách địa điểm khủng bố không xa nên được nhà chức trách Pháp cảnh báo hạn chế di chuyển. Theo lịch, đoàn sẽ về Việt Nam vào sáng hôm nay. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở khắp Paris (Pháp), khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào ngày 13/11. Các vụ tấn công tại Paris xảy ra chỉ vài giờ sau khi đao phủ két tiếng người Anh “John Thánh chiến” được cho là bị tiêu diệt trong một tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Syria. (Xem chi tiết)


Tất cả những kẻ khủng bố gây ra loạt tấn công đẫm máu ở Paris tối qua được cho là đã chết, nhưng cảnh sát cho rằng đồng phạm của chúng đang lẩn trốn. 8 kẻ khủng bố đã thiệt mạng, trong đó 7 tên đã kích hoạt đai bom tự sát và một tên bị cảnh sát tiêu diệt. Trong số 8 phần tử khủng bố, 4 kẻ chế tại rạp hát Batalcan, 3 tên khác gần sân vận động Stade de France và một tên chết trên một con phố ở Đông Paris.


Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào hồi 5 giờ 51 phút (20 giờ 51 giờ GMT) ngày 14/11, đã xảy ra một vụ động đất mạnh 7 độ Richter làm rung chuyển bờ biển phía Tây Nam Nhật Bản. Tâm chấn của vụ động đất ở cách thị trấn Makurazaki, Tây Nam Nhật Bản, khoảng 160km. Trung tâm cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho hay không có đe dọa về sóng thần gây ra do vụ động đất.

MỚI - NÓNG