Bản tin 14H: AirAsia đưa máy bay miễn phí tới Nepal

AirAsia X sẽ tổ chức các chuyến bay miễn phí tới Nepal. (Nguồn: wiki)
AirAsia X sẽ tổ chức các chuyến bay miễn phí tới Nepal. (Nguồn: wiki)
TPO - Hãng AirAsia X, công ty con của AirAsia sẽ tổ chức các chuyến bay miễn phí tới Nepal từ nay đến ngày 10/5 cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan nhân đạo có kế hoạch làm nhiệm vụ cứu trợ tại quốc gia Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 vừa qua.

Sáng nay 30/4, người dân trên cả nước đã được xem trực tiếp hoặc qua sóng truyền hình lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng, xúc động tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước đó, an ninh được thắt chặt, nên từ sáng sớm, các đoạn đường xa - nơi tập kết của đoàn diễu binh và diễu hành cũng đều có chốt kiểm tra. (Xem chi tiết)


Sáng 30/4, rất đông người dân Thủ đô háo hức chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu lớn có chiều cao 25m, rộng 18m được thổi phồng bằng không khí. Những chiếc khinh khí cầu có chiều cao 22-25m kể cả giỏ mây, đường kính 16-18m. Khinh khí cầu sẽ được định vị bay bằng 3 sợi cáp dù lớn, có sức kháng kéo trên 300kg/dây, đội ngũ phi công vận hành các khinh khí cầu đều có chứng chỉ bay quốc tế và kinh nghiệm dày dặn. Khinh khí cầu có thể chở được trọng lượng khoảng 400kg. (Xem chi tiết)


Sáng 30/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Lạt đã tìm thấy thi thể anh Đỗ M.C trong bãi sậy cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 100m. Chiều hôm trước, trong lúc anh Cường cùng 4 người đang thi công cầu treo qua suối Cam Ly (xã Tà Nung) thì lũ bất ngờ ập đến. Anh Cường bị nước cuốn mất tích còn những người khác may mắn thoát nạn. Trong khi đó, chị D.A bị lũ cuốn mất tích, chưa tìm thấy. Chị D.A bị trượt chân xuống suối và bị cuốn đi chiều 29/4. (Xem chi tiết)


Khoảng 20 giờ 15 đêm 29/4, nhóm công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, do Tham tán công sứ Trần Quang Tuyến dẫn đầu, đi bằng đường không đã tới Kathmandu. Trong khi đó, một nhóm khác gồm hai cán bộ Đại sứ quán đi bằng ôtô, xuất phát từ sáng sớm 29/4, mang theo một số nhu yếu phẩm, dự kiến sáng 30/4 mới tới Nepal để nhập đoàn.


Trung tâm Hoạt động Cứu trợ Khẩn cấp Quốc gia Nepal (NEOC) ngày 30/4 cho biết tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển thủ đô Kathmandu cuối tuần qua, đã lên tới gần 5.500 người. NEOC xác nhận theo con số thống kê, đã có tổng cộng 5.489 người thiệt mạng, trong khi có hơn 100 người khác thiệt mạng ở các nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc.


Hãng AirAsia X, công ty con của AirAsia, chuyên cung cấp những chuyến bay đường dài, sẽ tổ chức các chuyến bay miễn phí tới Nepal từ nay cho đến ngày 10/5 cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan nhân đạo có kế hoạch làm nhiệm vụ cứu trợ tại quốc gia Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 vừa qua. Giám đốc điều hành AirAsia X, ông Kamarudin Meranun, cam kết rằng hãng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp giảm bớt nỗi đau buồn và cực khổ của các nạn nhân, và cầu nguyện cho sự an toàn của họ.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/4 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine, trong bối cảnh những diễn biến phía Đông nước này diễn biến ngày càng phức tạp. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry thống nhất về việc hình thành bốn nhóm làm việc trực thuộc Nhóm Liên lạc, nhằm thực thi và giám sát các nội dung theo Hiệp định Minsk. (Xem chi tiết)


Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, đã mở ra cơ hội giao thương song phương và là một bước đi “đôi bên cùng có lợi”. Động thái này được công bố chỉ ba ngày sau cuộc hội đàm lịch sử hôm 11/4 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Panama, bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ bảy.


Sáng 30/4, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào các vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo JCG, vào khoảng 10 giờ sáng, các tàu của Trung Quốc nói trên - được xác định là Hải Cảnh (Haijing) 2101, 2102 và 2307 - đã đi vào lãnh hải Nhật Bản bất chấp cảnh báo của tàu tuần tra JCG yêu cầu họ không tiếp cận các vùng biển này.

MỚI - NÓNG