Bản tin 14H: Ấn Độ báo động khủng bố khi ông Obama tới thăm

Cảnh sát Delhi được tăng cường trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AP)
Cảnh sát Delhi được tăng cường trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Cục tình báo Ấn Độ (IB) đêm 24/1 đã báo động đối với cảnh sát Delhi về nguy cơ tấn công khủng bố, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Barack Obama rời Mỹ để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày (25-27/1).

Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ GTVT Ðinh La Thăng ký quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP). Gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP) do Tổng cục Ðường bộ VN làm chủ đầu tư. Việc thanh tra quy trình đấu thầu gói thầu RAI/CP1 nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP do bà H.T.D.H., chủ tịch HÐQT Công ty CP đầu tư TH - gửi ông Trường.


Khuya 23/1, một đám cháy lớn kèm theo tiếng nổ phát ra từ khu nhà xưởng Cty TNHH sân gôn VinaCapital (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC thành phố lập tức điều 8 xe chữa cháy, 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa, đến gần 2giờ sáng 24/1 mới dập tắt được hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu rụi nhà xưởng, gần 100 xe điện, xe cắt cỏ cùng toàn bộ máy móc thiết bị bên trong. Rất may không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành cấp cứu, điều trị cứu sống ba nạn nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc. Người nhà các nạn nhân cho biết sau khi đi biển đánh cá và ăn cá nóc trên thuyền, đến 18 giờ ngày 24/1 trở về nhà, các nạn nhân đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn mửa, ý thức chậm. Ngay sau đó, người nhà đã khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Đến sáng 25/1, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.


Ít nhất 20 người thiệt mạng, 82 người khác bị thương sau khi những quả rocket hạng nặng rơi xuống khu vực dân cư ở thành phố Mariupol, cách thành trì Donetsk khoảng 110 km về phía nam vào sáng ngày 24/1. Vụ pháo kích cũng đã phá hủy nhiều trường học, nhà cửa, cửa hàng, chợ và ô tô. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo “Hệ thống hỏa lực phóng giàn BM-21Grad có thể đã được sử dụng trong cuộc pháo kích này”. Trong khi đó, lực lượng ly khai khẳng định sự vô can trong thảm kịch này. (Xem chi tiết)


Hai nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công của Nga đã chính thức lộ diện, sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm đầu tiên. Hai nguyên mẫu UAV trinh sát và tấn công Chirok do Tổng công ty chế tạo máy OPK chế tạo, có tải trọng lên đến 300 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa của Chirok khoảng 700 kg, tải trọng có ích - 300 kg. UAV đạt độ cao 6.000m, tầm bay hoạt động tới 2.500 km. (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố đã hành quyết một con tin Nhật Bản, vào thời điểm một đoạn video vừa xuất hiện trên Internet cho thấy một trong hai người bị IS bắt giữ nói rằng con tin kia đã bị hành quyết. Người Nhật xuất hiện trọng video là nhà báo Kenji Goto. Ông cầm tấm ảnh, cho thấy một người có lẽ là Haruna Yukawa đã bị chặt đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 24/1, hàng chục nghìn người Kurd ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammed. Khoảng 70.000 người biểu tình đã tập trung tại thành phố Diyarbakir, nơi người Kurd chiếm đa số, hô vang những khẩu hiệu như "Thánh Allah Vĩ đại,, "Những tên quỷ dữ của Charlie, không được phỉ báng Nhà tiên tri của chúng ta," "Chúng ta nguyền rủa những kẻ nói ‘Tôi là Charlie’".


Giới chức quân sự Mỹ ngày 24/1 cho biết, một máy bay trực thăng của quân đội nước này đã bị rơi trong buổi huấn luyện ở miền Nam California khiến 2 lính thủy đánh bộ thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/1 (giờ địa phương) sau khi máy bay trên cất cánh từ một căn cứ quân sự ở thành phố Twentynine Palms, hạt San Bernardino, bang California, miền nam nước Mỹ. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ súng đã xảy ra tại bữa tiệc đông người ở thành phố Omaha, bang Nebraska của Mỹ khiến 3 người chết và 5 người bị thương. Vụ xả súng xảy ra khoảng 2h sáng 24/1 khi đám đông khoảng 50 người đang tập trung tại một bữa tiệc bên trong và xung quanh một ngôi nhà ở Omaha. Cảnh sát tình nghi vụ nổ súng liên quan các băng nhóm tội phạm, trong khi hầu hết các nhân chứng từ chối cung cấp lời khai để giúp đỡ các nhà điều tra. (Xem chi tiết)


Cục tình báo Ấn Độ (IB) đêm 24/1 đã ra lệnh báo động đối với cảnh sát Delhi về nguy cơ tấn công khủng bố, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Barack Obama rời Mỹ để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày (25-27/1). IB khuyến cáo một vụ tấn công khủng bố tương tự như vụ từng xảy ra tại thành phố Mumbai năm 2008, có thể xảy ra trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, đồng thời cảnh báo rằng bọn khủng bố đã thâm nhập lãnh thổ Ấn Độ qua biên giới ở khu vực Jammu-Kashmir và hiện đã có mặt tại thủ đô New Delhi.

MỚI - NÓNG