Bản tin 14H: Anh bác tin cho phép bắn hạ máy bay Nga tại Syria

Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị cất cánh tại một căn cứ không quân ở Limassol, đảo Síp, tham gia chiến dịch không kích chống IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị cất cánh tại một căn cứ không quân ở Limassol, đảo Síp, tham gia chiến dịch không kích chống IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Anh vừa lên tiếng bác bỏ một tin đồn xuất hiện trên báo chí gần đây về khả năng và hoạt động chuẩn bị của Không quân hoàng gia Anh, nhằm bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga ở Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn Hoàng Văn Thắng, cho biết, hiện nay tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường cả về quy mô lẫn cường độ. Theo Báo cáo Đóng góp dự kiến do các quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam vừa được công bố, với mức độ ảnh hưởng hiện nay, tổn thất do thiên tai gây ra có thể lên từ 3-5% GDP vào năm 2030. Trước diễn biến bất thường của thiên tai, ngay từ đầu năm 2015, nước đã triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, thiệt hại do bão, mưa lịch sử và lũ quét gây ra vẫn còn rất lớn.


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157 điều chỉnh mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Thông tư quy định mức thu đối với 2 đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Theo đó, đối với công dân Việt Nam, lệ phí cấp hộ chiếu mới là 200.000 đồng, cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h20 ngày 12/10, tàu cá NA 99668 TS do anh Hà Đức Hùng (ở thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng với 13 thuyền viên, đang gỡ lưới kéo cá trên biển. Bất ngờ sóng to ập tới, hất văng 3 ngư dân trên xuống dưới biển. Trong đó, 2 ngư dân văng ra bên ngoài lưới nên kịp bơi thoát nạn. Còn ngư dân Lê Văn Quyết (SN 1982, trú tại thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy) bị lưới đè lên người nên ngạt nước dẫn tới tử vong. (Xem chi tiết)


Vào 4h hôm nay (13/10), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa mùn cưa và dăm gỗ dùng sản xuất viên nén năng lượng của công ty TNHH MTV ENE Power đóng tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị). Nhân viên bảo vệ của công ty cho biết phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở một góc nhỏ phía nam nhà kho nơi có đường dây điện ngầm chạy ngang qua dẫn vào khu vực sản xuất. Phải đến hơn 6h cùng ngày lực lượng chức năng mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Anh vừa lên tiếng bác bỏ một tin đồn xuất hiện trên báo chí gần đây về khả năng và hoạt động chuẩn bị của Không quân hoàng gia Anh, nhằm bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga ở Trung Đông. Giới chức Anh thẳng thừng bác tin rằng các máy bay Tornado của nước này, vẫn đang tham gia các cuộc không kích tại Iraq, đang được trang bị tên lửa không đối không. Việc lắp các vũ khí này khiến cho về lý thuyết, chúng hoàn toàn có thể bắn hạ các máy bay Nga.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/10 thông báo việc đưa chiến đấu cơ Su-30 tham gia nhóm máy bay không kích “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. Đại diện Bộ này không cho biết máy bay mới nhất được huy động vào chiến dịch này là Su-30M2, hay Su-30SM. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không cho biết chính xác máy bay được huy động vào chiến dịch không kích này là Su-30M2, hay Su-30SM, những dòng chiến đấu Su-30 hai chỗ ngồi hiện được biên chế trong lực lượng không quân Nga. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin được người dân ở khắp Syria và Iraq vô cùng yêu mến từ sau khi Moscow chính thức không kích tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi cuối tháng trước, Tổng thống Putin đã phát động chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria từ ngày 30/9. Những tuần gần đây, Moscow liên tục thông báo các máy bay Nga đã tiến hành hàng chục vụ không kích mỗi ngày để triệt hạ các mục tiêu IS, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng như trung tâm chỉ huy, cơ sở huấn luyện quân... (Xem chi tiết)


Một nhà sản xuất máy bay của Nga hôm 9/10 tuyên bố đã bắn tên lửa do chính hãng sản xuất vào phi cơ cùng loại với MH17 để chứng minh họ không liên quan tới thảm kịch. Công ty không tiết lộ thời điểm và cách thức tiến hành cuộc thử nghiệm nhưng khẳng định sẽ đưa ra báo cáo chi tiết vào ngày 13/10. Đây cũng thời điểm công bố kết quả về cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân vụ tai nạn của MH17 một năm trước. Cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Hà Lan dẫn đầu. (Xem chi tiết)


Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây ​Dương (NATO) ngày 12/10 đã hối thúc các nước thành viên trong liên minh quân sự này tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với cái gọi là "các nguy cơ an ninh mới". Phát biểu trong phiên họp toàn thể tại thành phố Stavanger của Na Uy, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael Turner kêu gọi các quốc gia đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng theo đúng cam kết với Mỹ.


Ngày 11/10, không quân Iraq đã thực hiện một cuộc không kích tại tỉnh Anbar, tiêu diệt 8 phần tử khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tuy nhiên, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã thoát chết trong vụ không kích này. Theo nguồn tin, Bakr al-Baghdadi hiện đang điều trị ở bệnh viện Aerkayimu thuộc tỉnh Al Anbar - tỉnh miền tây của Iraq, tiếp giáp với Syria. Bệnh viện này được bảo vệ hoàn toàn bởi các phần tử khủng bố IS. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.