Bản tin 14H: Anh tố Nga đưa hệ thống tên lửa tới Ukraine

 Hình ảnh Anh cho là hệ thống tên lửa phòng không của Nga tại đông Ukraine. Đồ họa có tên "Làm thế nào để nhận ra Pantsir-S1 của Nga (SA-22), loại không được lực lượng Ukraine sử dụng". Ảnh: UKNATO
Hình ảnh Anh cho là hệ thống tên lửa phòng không của Nga tại đông Ukraine. Đồ họa có tên "Làm thế nào để nhận ra Pantsir-S1 của Nga (SA-22), loại không được lực lượng Ukraine sử dụng". Ảnh: UKNATO
TPO - Bộ Ngoại giao Anh hôm qua đưa ra một "đồ họa" cho thấy thông số chi tiết của hệ thống tên lửa đất đối không gắn trên xe tải SA-22 của Nga cùng các bức ảnh được truyền thông và nhóm tư vấn quốc phòng công bố, cho thấy loại vũ khí này đang được sử dụng tại miền đông Ukraine trong vài tuần qua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên hôm nay 19/2 (tức ngày mùng 1 Tết Ất Mùi), thời tiết miền Bắc lạnh và mưa nhỏ, khu vực Nam và Trung Bộ trời mát mẻ, độ ẩm thấp. Sau đó, những ngày tới không khí lạnh có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít có sự biến động. Thời tiết đẹp để du xuân trong dịp đầu năm mới ở cả 3 miền đất nước.


11g58 ngày 18/2 (tức 30 Tết), khu sinh thường Bệnh viện Từ Dũ đông vui và náo nhiệt với 3 sản phụ đang rặn sinh. Đúng 12h, "chú dê con" nhanh nhẹn nhất đã chào đời ở phòng sinh số 5. Đó là con trai đầu lòng của sản phụ Phạm Thị Hòa (26 tuổi) và chồng là Nguyễn Văn Trung (30 tuổi), quê Thanh Hóa, đang sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Bé nặng 3,15 kg. Chỉ 5 phút sau, 2 bé khác cũng cất tiếng khóc chào đời, điểm đặc biệt là 2 mẹ đều tuổi Mùi.


Màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa khép lại, từng dòng người ra về trong không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, bỏ lại sau lưng những người công nhân hối hả dọn những đống rác nằm vương vãi khắp nơi. Tại nhiều con đường như Tôn Đức Thắng, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thêm,…tràn ngập rác sau khi người dân xem pháo hoa ra về. (Xem chi tiết)


Ít tiếng trước khi bước sang năm Ất Mùi, Tùng đang bơm bóng bay thì một trong 6 bình khí phát ra tiếng nổ lớn khiến anh phải nhập viện. Vụ việc xảy ra hơn 19h tại một con ngõ ở phố Trần Phú, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Đây là điểm có cơ sở kinh doanh bóng bay của gia đình bà Vũ Thị Liên. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. “Những bình khí này được sử dụng từ năm 1980”, bà Liên nói.


Anh công bố hình ảnh được mô tả là hệ thống tên lửa phòng không tối tân của Nga đang được sử dụng ở đông Ukraine, và khẳng định đây tiếp tục là bằng chứng về sự tham gia của quân đội Nga trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Anh hôm qua đưa ra một "đồ họa" cho thấy thông số chi tiết của hệ thống tên lửa đất đối không gắn trên xe tải SA-22 của Nga cùng các bức ảnh được truyền thông và nhóm tư vấn quốc phòng công bố, cho thấy loại vũ khí này đang được sử dụng tại miền đông Ukraine trong vài tuần qua.


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 18/2, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ phương Tây và cộng đồng Hồi giáo cần hành động để đẩy lùi tư tưởng về cái gọi là "cuộc chiến chống Hồi giáo", cũng như gia tăng nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Phát biểu tại hội nghị quốc tế cấp cao về chống khủng bố tại Washington với sự tham gia của hơn 60 quốc gia, ông Obama nhấn mạnh rằng cần có cuộc trò chuyện "trung thực" giữa 2 bên để bác bỏ quan điểm cho rằng người Mỹ và phương tây đang tham gia một cuộc chiến gọi là "cuộc chiến chống lại Hồi giáo". (Xem chi tiết)


Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ngày 18/2 dọa sẽ điều động một lực lượng chiến binh khổng lồ lên tới 500.000 người đến châu Âu để "tắm máu" châu lục này nếu như IS tiếp tục bị tấn công ở Libya. Các tay súng IS có thể trà trộn vào những người di cư từ Libya đến Italia qua vùng biển Địa Trung Hải. Mặc dù việc "đổ quân" bằng đường biển gặp rủi ro cao nhưng theo giới chức Italia, nếu 500.000 quân IS đến Italia "trót lọt", thì châu Âu có nguy cơ trở thành "khu vực bạo loạn". (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/2 đã chính thức bổ nhiệm ông Josep P. Clancy làm Giám đốc Cơ quan Mật vụ (SSA) của nước này. Hiện ông Clancy đang đảm đương cương vị quyền Giám đốc SSA. Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, với quyết định chọn ông Clancy, một cựu cố vấn an ninh của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã phớt lờ những lời chỉ trích ông từ các nghị sỹ quốc hội cũng như từ các thành viên của một ủy ban đặc biệt thuộc Bộ An ninh Nội địa, những người cho rằng sau một loạt sai sót và bê bối của SSA thì cơ quan này nên được lãnh đạo bởi một nhân vật ngoài êkíp an ninh của Nhà Trắng.


Ngày 18/2, giới chức Mỹ cho biết các nhà thương thuyết của nước này và Iran sẽ nhóm họp trong những ngày tới tại Geneva để tiến hành vòng đàm phán mới nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ tới Thụy Sĩ trong ngày 19/2. Các cuộc thương lượng song phương này sẽ diễn ra trong bối cảnh của cuộc đàm phán hạt nhân giữa nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) với Iran.

MỚI - NÓNG