Bản tin 14H: Anh vẫn bán vũ khí cho Nga

Thủ lĩnh ly khai Alexander Khodakovsky - Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh ly khai Alexander Khodakovsky - Ảnh: Reuters
TPO - Thủ lĩnh ly khai ở đông Ukraine thừa nhận có tên lửa phòng không Buk. Lộ mức bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn máy bay Đài Loan. Xung đột ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt...

Ngày 23/7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Tạ Văn Ẩn  - người mua gói mỳ ăn hiệu “Unif Bò rau thơm” được phiếu ghi “chúc mừng bạn đã trúng 100 triệu đồng” nhưng bị từ chối trao thưởng, cho biết, đang tiến hành làm thủ tục khởi kiện phía công ty. Luật sư Hứa Thị Thảo, đoàn luật sư TPHCM khẳng định nếu đúng như ông Ẩn trình bày, phía doanh nghiệp có dấu hiệu “lừa dối khách hàng”. (Xem chi tiết)


Một ổ dịch tiêu chảy đã bùng phát tại khu vực tổ 8, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến một trẻ em tử vong. Ngành y tế thành phố đang tập trung lực lượng để xử lý, khống chế ổ dịch này. Ổ dịch này khởi phát từ ngày 8/7, tính đến chiều 23/7, tại khu vực này đã có 9 trường hợp có triệu chứng tiêu chảy nhiều lần trong ngày, trong đó có một trường hợp tử vong là bé trai 10 tháng tuổi. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 hôm nay, kho cồn tại Tổng kho Nam Sông Hồng trên đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa khói ngùn ngụt, tỏa khắp một góc trời. Tuy chưa có thông tin thiệt hại về người, nhưng một số chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã bị bỏng khi nỗ lực dập lửa. (Xem chi tiết)


Hôm nay, hãng hàng không TransAsia (Đài Loan-Trung Quốc) đã công bố mức đền bù cho gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay GE222 của Đài Loan rơi tại Bành Hồ vào tối ngày 23/7. TransAsia cho biết, họ sẽ trợ cấp 6.600 USD cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương. Trong khi đó, thân nhân hành khách thiệt mạng sẽ nhận 26.400 USD tiền đền bù từ TransAsia. (Xem chi tiết)


Bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về một lệnh ngừng bắn, cuộc xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông tiếp tục diễn ra với quy mô mức độ ngày càng khốc liệt. cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông ngày hôm qua, 23/7 đã khiến 11 dân thường Donetsk thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Hôm qua 23/7, một thủ lĩnh ly khai ở đông Ukraine thừa nhận lực lượng thân Nga sở hữu tên lửa phòng không Buk (SA-11), loại tên lửa đã bắn rơi máy bay MH17. ông Alexander Khodakovsky, tư lệnh Tiểu đoàn Vostok ở Donetsk, lần đầu tiên thừa nhận phiến quân ly khai sở hữu tên lửa Buk. “Tôi biết rằng một hệ thống Buk được đưa đến Donetsk từ Luhansk, do CH nhân dân Luhansk cung cấp”.


Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sáng ngày 23/7, ông Pieter Broertjes, thị trưởng thành phố Hilversum, đã kêu gọi trục xuất cô Maria Putin khỏi Hà Lan. Maria được cho là đang sống cùng bạn trai người Hà Lan tại Voorschoten. Tuy nhiên, ông Broertjes sau đó đã xin lỗi về các bình luận trên qua trang mạng xã hội Twitter, thừa nhận các bình luận đó là "không sáng suốt", nhưng nói thêm rằng "chúng xuất phát từ một cảm giác trống rỗng mà nhiều người sẽ nhận ra".


Anh vẫn sẽ bán lô vũ khí trị giá 132 triệu bảng (225 triệu USD) cho Nga, bất chấp lời kêu gọi thắt chặt trừng phạt Mátxcơva, BBC ngày 23/7 dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hạ viện Anh. Theo báo cáo, sau khi chính phủ Anh xem xét lại, 251 giấy phép xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 132 triệu bảng Anh vẫn còn hiệu lực và chỉ có 34 giấy phép bị tạm dừng. (Xem chi tiết)


Tối 23/7, người đứng đầu phong trào Hamas Khaled Mashaal, đang sống lưu vong tại Qatar, cho biết lực lượng này sẵn sàng đi đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tại Gaza, tuy nhiên khẳng định sẽ không chấp nhận ngừng bắn toàn diện cho đến khi đạt thỏa thuận về các điều kiện mà Hamas đưa ra.


Ngày 23/7, phát biểu với giới truyền thông tại Tòa thị chính Jakarta, ứng cử viên Joko Widodo - giành thắng lợi trước đối thủ Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 9/7 mới đây cho biết ông đã thành lập một văn phòng tạm thời tại đây để cùng với ứng cử viên liên danh phó tổng thống Yusuf Kalla và các cố vấn của mình vạch ra những ưu tiên và thảo luận về nhân sự cho chính phủ mới sẽ được ra mắt vào ngày 20/10 tới.

MỚI - NÓNG