Bản tin 14H: Australia cảnh báo IS sẽ dùng vũ khí hóa học

Ông Jeb Bush
Ông Jeb Bush
TPO - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã có những động thái cho thấy nhóm này sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học và nhiều khả năng trong số những đối tượng được IS tuyển mộ có chuyên gia kỹ thuật phát triển loại vũ khí này.

Khoảng 8h hôm nay (6/6) tại quán phở 3 tầng ở số 53 đường 1011, phường 5, quận 8, TP.HCM xảy ra vụ hỏa hoạn xảy khiến hàng chục khách náo loạn. Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa, khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán cho chủ nhà biết. Lúc này, hàng chục thực khách ngồi ăn ở tầng trệt liền nháo nhào tháo chạy thoát thân. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thương vong về người. Nhiều vật dụng trên tầng 2 bị cháy xém. (Xem chi tiết)


Mặc dù bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng trong quá trình mổ, các bác sĩ lại chuyển sang mổ đại tràng vì chẩn đoán sai. Sự việc hy hữu xảy ra ngày 4/6 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Đính, SN 1995, trú tại xóm 10, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, anh Đính được bác sĩ chẩn đoán viêm khúc mạc ruột thừa và tiến hành mổ nhưng bác sĩ phải mổ thêm tại đại tràng để cắt bỏ một khối u do chẩn đoán ban đầu của bệnh viện bị sai. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h ngày 6/6, anh Nguyễn Vũ (24 tuổi, ngụ TP HCM) lái ôtô 4 chỗ chở hai người bạn trên đường 3 Tháng 2, hướng từ Bà Rịa đi TP Vũng Tàu khi đến đoạn trước Khu du lịch Long Cung, ôtô bất ngờ lao sang phải đâm vào dải phân cách, tông gãy trụ đèn chiếu sáng và cây xanh. Xe lạng sang trái, lao đi hơn 50 m, tiếp tục đâm đầu vào dải phân cách rồi xoay đầu ngược lại. Tai nạn khiến ôtô móp méo, tài xế Vũ tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Từ ngày 20/6 tới, Hãng hàng không China Southern (Trung Quốc) sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và ngược lại với tần suất mỗi tuần 3 chuyến bằng máy bay Boeing 737-700. Chỉ tính bốn tháng đầu năm nay đã có trên 29.000 lượt khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, tăng hơn 69% so với cùng kỳ năm 2014. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko ngày 5/6 cho biết, trong cuộc giao tranh ở thị trấn Mariinka thuộc ngoại ô Donetsk ngày 3/6, ít nhất 400 binh sỹ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và gần 1.000 lính bị thương. Tuy nhiên, ông Zakharchenko không thông báo con số thiệt hại của phía quân ly khai.


Hãng RIA Novosti ngày 6/6 dẫn lời ông Viktor Zavarzin, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga cho biết, chính quyền Washington nên cân nhắc trước khi thực hiện việc triển khai các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất của Mỹ ở châu Âu. Ông Viktor Zavarzin cũng khẳng định, nếu người Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân trên đất liền ở châu Âu, Nga sẽ có các động thái đáp trả cần thiết. (Xem chi tiết)


Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, trên tài khoản Twitter của mình, ông Jeb Bush ngầm tuyên bố sẽ gia nhập cuộc đua Tổng thống Mỹ. Ông Jeb Bush chính là con trai của cựu Tổng thống George HW Bush và là em trai của cựu Tổng thống George W Bush. Cuối năm 2014 vừa qua ông Jeb Bush thông báo rằng ông sẽ chuẩn bị chạy đua vào Nhà Trắng để giành ghế Tổng thống Mỹ. Với việc gia nhập cuộc đua, ông Jeb Bush ngay lập tức đã trở thành một ứng viên hàng đầu trong nhiều ứng cử viên đã ra tranh đua của Đảng Cộng hòa.


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã có những động thái cho thấy nhóm này sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học và nhiều khả năng trong số những đối tượng được IS tuyển mộ có chuyên gia kỹ thuật phát triển loại vũ khí này. Việc sử dụng chất clo có trong các loại bom tự chế đã được ghi nhận tại một số khu vực ở Iraq và Syria.


Theo Tân Hoa xã, tính đến 8 giờ sáng nay (6/6) theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lên tới 331 người, sau khi lực lượng cứu hộ trục con tàu này lên khỏi mặt nước vào chiều 5/6. Các trung tâm cứu hộ tại Giám Lợi thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, xác nhận chỉ có 14 trong tổng số 456 người trên tàu được cứu sống, 111 người khác vẫn mất tích.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".