Bản tin 14H: Australia họp khẩn về vụ bắt cóc con tin ở Sydney

Đặc nhiệm Australia đang triển khai chiến dịch bao vây và giải cứu. (Nguồn: Reuters)
Đặc nhiệm Australia đang triển khai chiến dịch bao vây và giải cứu. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 15/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo ông đã triệu tập khẩn cấp Ủy ban An ninh Quốc gia về vụ bắt cóc con tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney vào sáng cùng ngày.

Tối 14/12, Phòng CSHS-CATP Hà Nội cho biết, Nguyễn Anh Tuấn, SN 1978, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thủ phạm vụ nổ súng bắn trọng thương vợ, mẹ vợ và em trai vợ, cùng một tài xế xe taxi trong đêm 10/12 đã bị bắt. Khi bị bắt, Tuấn đang cất giấu 1 khẩu súng dạng colt, hộp tiếp đạn có 6 viên và trong túi quần có 29 viên đạn. (Xem chi tiết)


Tối 14/12, nhiều người dân ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Kiên. Khi mọi người tới nơi thì thấy căn phòng chờ trên tầng 2 của ngôi nhà đổ sụp hoàn toàn, mái nhà bếp lợp bằng fibrô-ximăng cạnh đó bị sập gần hết, mùi thuốc nổ nồng nặc. Con trai ông Kiên bị chấn thương nặng, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do thanh niên này chế tạo thuốc pháo.


Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), ngày 15/12, lực lượng Thanh tra Cục Quản lý Đường bộ 1 đã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 xe vi phạm tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra bằng cân lưu động tại gói thầu của Công ty Vinaconex 12 qua đó đã phát hiện có 3 xe vi phạm về kích thước thùng chở hàng và 4 xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép, có xe chở vượt quá 300% tải trọng cho phép.


Sáng nay, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên gây rối trật tự công cộng tại đây. Lực lượng an ninh cho biết, kiểm tra y tế cho kết quả sức khỏe người này bình thường, nhưng có biểu hiện "ngáo đá".  (Xem chi tiết)


Khoảng 20 người bị bắt giữ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney, Australia cùng một lá cờ đen có chữ Arab màu trắng vào 9 giờ 45 sáng nay, 15/12 (giờ địa phương). Một kẻ tình nghi vừa bị cảnh sát bắt giữ cách nơi xảy ra vụ khống chế con tin độ 200 m, thu 1 khẩu súng trong người. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo ông đã triệu tập khẩn cấp Ủy ban An ninh Quốc gia về vụ bắt cóc con tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney vào sáng cùng ngày. Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Abbott nêu rõ, đây là một vụ việc rất đáng quan ngại, song các cơ quan thực thi luật pháp và an ninh được huấn luyện, trang bị tốt và đang xử lý vụ việc một cách triệt để và chuyên nghiệp.


Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine xác nhận mức độ tàn phá khủng khiếp do cuộc xung đột quân sự giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông Ukraine gây ra đối với sân bay quốc tế Donetsk. Đường băng và các cơ sở hạ tầng của sân bay gần như bị phá hủy hoàn toàn. Rải rác quanh nhà ga chính của sân bay là những đám cháy bởi đạn pháo, bên cạnh là lượng lớn đạn pháo chưa phát nổ. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, tại cuộc họp với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Mỹ “chỉ có thể phát triển trên cơ sở bình đẳng và những nỗ lực gây sức ép lên Nga sẽ là vô vọng”. Hai Ngoại trưởng Sergei Lavrov và John Kerry nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện thỏa thuận Minsk, cũng như tính cấp thiết về việc triệu tập cuộc họp tiếp theo của nhóm các bên liên quan xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)


Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, trong năm 2014, Quân đội Nga đã nhận được 38 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trên 250 máy bay, khoảng 280 xe bọc thép và trên 5.000 xe vận tải. Trong 5 năm tới, hàng năm, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch mua sắm 100 máy bay chiến đấu, khoảng 120 máy bay trực thăng, 30 tàu hải quân và khoảng 600 xe bọc thép. (Xem chi tiết)


Ngày 14/12, một tàu cá Ai Cập va chạm tàu chở hàng tại vịnh Suez, khiến 11 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong khi 23 người vẫn còn mất tích. Nhiều tàu hải quân Ai Cập cùng lực lượng bảo vệ bờ biển và nhân viên y tế đã tiến hành cứu hộ cứu nạn tại bờ biển thị trấn Al-Tur, thủ phủ của bán đảo Sinai. Ba tàu dân sự gần đó cũng tích cực tham gia vào công tác cứu hộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).