Bản tin 14H: Australia tuyên bố tiếp tục theo đuổi TPP

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Canberra ngày 13/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Canberra ngày 13/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 22/11 cho biết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn là một trong những ưu tiên thương mại quan trọng nhất của nước này, bất chấp việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng.

Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết tháng bởi khoảng ngày 26 và 29/11 liên tiếp có không khí lạnh từ phía Bắc bổ sung xuống nước ta. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi sẽ có rét (nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C), vùng núi cao có nơi rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C). Hà Nội từ đêm 23/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, cao nhất phổ biến 16-18 độ C. (Xem chi tiết)


Vào lúc 5h, ngày 22/11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Theo thông tin từ UBND thành phố Cẩm Phả, vụ cháy xuất phát từ kho chứa ắc quy ở tầng 1 khu điều hành của nhà máy. Ngay khi phát hiện, nhà máy đã cho sơ tán toàn bộ công nhân đến khu vực an toàn và tiến hành cắt điện. Đến 7h30, lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp với đội PCCC số 2 cơ bản khống chế được đám cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng quá trình sản xuất của nhà máy. (Xem chi tiết)


Dù không được cấp phép trông giữ xe tuy nhiên một số đối tượng đã tự ý kẻ vạch sơn, thu tiền của tài xế tại khu vực Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Tài xế nhận thấy việc thu tiền bất hợp lý nên không trả tiền thì chúng rút dao đâm thẳng về phía nạn nhân. Vụ việc xảy ra ngày 21/11 tại khuôn viên tòa nhà CT4A1, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết sẽ lập tức xác minh và làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 22/11 cho biết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn là một trong những ưu tiên thương mại quan trọng nhất của nước này, bất chấp việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới tại Canberra sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định các quốc gia khác trong đó có Australia vẫn mong đợi hiệp định này sẽ được thông qua. 


Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii, hiện mối đe dọa sóng thần sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở phía Bắc Nhật Bản cơ bản đã qua đi, tuy nhiên, mực nước biển có thể thay đổi thất thường dọc theo một số bờ biển của nước này trong vài giờ tới. Trận động đất đã làm gián đoạn trong thời gian ngắn hoạt động làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng như làm mất điện tại một số nơi trong nhà máy, song hiện chưa có thông báo về trường hợp tử vong hay bị thương nặng nào sau động đất.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy hàng hải Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Clive Johnstone tuyên bố liên minh quân sự này không xem Nga là kẻ thù, mà thay vào đó là đang cố gắng tìm hiểu động cơ của Moscow cũng như bảo vệ lợi ích của mình.  Tuy nhiên, Tư lệnh Bộ Chỉ huy hàng hải NATO cũng lên tiếng cáo buộc Nga “làm căng thẳng leo thang thay vì kiểm soát tình hình”, thậm chí còn tuyên bố Moscow đang “tìm cách thiết lập một trật tự thế giới mới”. (Xem chi tiết)


Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trên khắp châu Âu, chủ yếu nhằm các mục tiêu dân sự, các sự kiện, lễ hội lớn hay các hội chợ ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ đón Giáng Sinh và ​Năm Mới tới. Trong thông báo ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các sự kiện lễ hội lớn, thăm quan các khu du lịch, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi lễ tại các nhà thờ hay tới các nhà hàng, khách sạn... trong kỳ nghỉ lễ tới tại châu Âu. 


Một vụ tai nạn xe bus kinh hoàng vừa xảy ra ở thành phố Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ khiến ít nhất 6 em học sinh thiệt mạng. Trong buổi họp báo vào ngày 21/11, đại diện cảnh sát Chattanooga cho biết, chiếc xe bus gặp nạn khi chở 35 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 của trường tiểu học Woodmore. Vụ khiến 6 em thiệt mạng, 23 em khác bị thương và đã được đưa tới bệnh viện Nhi Erlanger để cấp cứu. Theo cảnh sát, trên đường đưa học sinh về nhà, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi đâm vào nhà dân trước khi lật ngang. Hiện tài xế đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Cũng theo cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết và tầm nhìn khá tốt, đường không trơn trượt. Nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành điều tra. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc xảy ra vào buổi sáng ngày 21/11 trên đường cao tốc Bắc Kinh – Côn Minh ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. 56 xe ôtô va chạm liên hoàn trong điều kiện thời tiết tuyết rơi, khiến 17 người chết và 37 người bị thương. Đại diện chính quyền địa phương cho biết trên Tân Hoa Xã, những nạn nhân bị thương đã dần ổn định trở lại. Sau vụ việc, xe bị nạn nằm ngổn ngang tại hiện trường, cộng với sự có mặt của lực lượng cứu hộ, cảnh sát, bác sĩ, báo đài và quan chức địa phương, gây tê liệt toàn bộ tuyến đường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG