Bản tin 14H: Bà Hillary Clinton sắp giải trình trước Quốc hội Mỹ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại một cuộc thảo luận ở trường đại học Georgetown, thủ đô Washington ngày 3/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại một cuộc thảo luận ở trường đại học Georgetown, thủ đô Washington ngày 3/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong tháng này sẵn sàng ra giải trình trước Quốc hội về các vụ tấn công tại thành phố Benghazi của Libya hồi năm 2012, cũng như việc bà sử dụng hòm thư điện tử cá nhân vào việc công trong thời gian đương nhiệm (2009-2013).

Chiếc cần cẩu dùng để múc cát trên sông đang thi công công trình trên tuyến tránh quốc lộ 30 (Đồng Tháp) thì bất ngờ ngã ra đường, đè lên 3 mẹ con đang đi xe máy, khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 5/5, trên tuyến tránh quốc lộ 30, đoạn qua phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an thành phố, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa) để xử lý hành vi vi phạm quy trình công tác; sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho người vi phạm giao thông. Trước đó ngày 3/5, thấy người vi phạm giao thông không hợp tác, cố tình giành lại xe máy, thiếu úy cảnh sát giao thông đã rút súng bắn một phát chỉ thiên, sau đó súng nổ thêm lần nữa khiến viên đạn trúng bụng nam thanh niên.


Hơn một tuần nay, rất nhiều con sứa đã chết trôi dạt vào bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan cho vùng biển trong mùa du lịch. Trong khi đó, một số con còn tươi được người dân địa phương nhặt về để chế biến thức ăn. Tình trạng sứa chết bất thường dạt vào bờ biển Mỹ Khê xuất hiện đã hơn một tuần nay. Lúc đầu chỉ một vài con nhưng mấy ngày sau đó, số lượng sứa chết ngày càng nhiều. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5/5, xe khách trung chuyển (loại 7 chỗ) lưu thông theo hướng đường Đinh Bộ Lĩnh-Thủ Khoa Huân khi vừa leo lên cầu Quay thuộc địa bàn giữa phường 1, phường 2, phường 3, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), tài xế phát hiện khói bốc lên ngùn ngụt từ chiếc xe và đã nhanh chóng mở cửa lao ra ngoài. Khoảng hơn 30 phút sau, đám cháy trên xe được khống chế hoàn toàn, chiếc xe khách bị cháy rụi, không có thiệt hại về người.


Ngày 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thị Trang (tức người mẫu Trang Trần, 30 tuổi, ở Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Do đang mang thai nên cơ quan điều tra cho bị can Trang tại ngoại. Trước đó tối 26/2, Trang Trần đã có hành vi chửi bới, lăng mạ, tấn công lực lượng công an. (Xem chi tiết)


Ngày 4/5, các máy bay chiến đấu của liên quân các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu đã không kích sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa của Yemen khiến hai máy bay dân sự bốc cháy. Một quan chức sân bay đã xác nhận thông tin trên và cho biết hai máy bay dân sự thuộc hai hãng hàng không Yemenia Airways và Yemenia Felix Airways. Các nhân chứng cho hay có thể nhìn thấy đám cháy lớn cùng các cột khói đen bốc lên từ phía sân bay.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong tháng này sẵn sàng ra giải trình trước Quốc hội về các vụ tấn công tại thành phố Benghazi của Libya hồi năm 2012, cũng như việc bà sử dụng hòm thư điện tử cá nhân vào việc công trong thời gian đương nhiệm (2009-2013). Các vụ việc này đã phần nào làm tổn hại thanh danh, dẫn tới làm sụt giảm uy tín của cựu Ngoại trưởng Clinton - ứng cử viên sáng giá nhất đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.


Ngày 5/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở Papua New Guinea. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã phát đi cảnh báo sóng thần trong bán kính 300 km từ tâm động đất. Trận động đất xảy ra ở khu vực cách thị trấn Rabaul, Papua New Guinea khoảng 150 km về phía nam. Hiện, chưa có thông tin về thiệt hại, thương vong trong vụ việc. (Xem chi tiết)


Kết quả phân tích gói bột trắng khả nghi được phát hiện trong Đại sứ quán Indonesia tại Australia hôm 4/5 cho thấy chất này vô hại. Bột trắng được phát hiện trong một bì thư đã khiến Đại sứ quán Indonesia phải đóng cửa. Nhà chức trách Australia đã huy động các lực lượng an ninh tới điều tra và đối phó với nguy cơ đe dọa.


Theo số liệu thống kê của Cơ quan Dịch vụ Việc làm Công cộng Áo (AMS) công bố ngày 4/5, tính đến cuối tháng 4/2015, tỷ lệ thất nghiệp của tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này đã tăng lên mức kỷ lục 9,1%. AMS cho biết với 419.875 người không có việc làm trong tháng 4/2015 trên cả nước, tỷ lệ thất nghiệp tại Áo tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

MỚI - NÓNG