Bản tin 14H: Ba Lan từ chối nhận người di cư sau khủng bố tại Bỉ

Người di cư ở biên giới Hy Lạp-Macedonia ngày 28/2. (Nguồn: AFP)
Người di cư ở biên giới Hy Lạp-Macedonia ngày 28/2. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 23/3, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tuyên bố quốc gia này sẽ không tiếp nhận số người di cư được phân bổ theo kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) do những lo ngại an ninh sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Brussels (Bỉ) hôm 22/3 làm ít nhất 31 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Khẳng định chưa phát hiện, song Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bệnh dịch mới từ vi rút Zika đang là thách thức mới cho ngành y tế và mong sẽ không xảy ra ở Việt Nam. Trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 22/3 Việt Nam đã nhận được thông báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc Úc đã xác định một trường hợp nhiễm vi rút Zika sau khi trở về từ Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm tìm ra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần may Hà Minh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/3, tại bếp ăn tập thể của Công ty Hà Minh đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, 60 công nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên để chăm sóc, điều trị. Đến sáng 24/3, có 55 bệnh nhân đã ra viện; 5 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.


Lúc 1h05 hôm nay 24/3 trên quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, chiếc xe container BKS 15C - 140.17 lưu thông với tốc độ cao đã phanh gấp khiến chiếc xe trượt dài rồi lật nhào quay ngang đường. Hậu quả là dầu xe tràn khắp mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Khi xe bị lật, trên xe chỉ có tài xế. (Xem chi tiết)


Gần 4 giờ sáng 24/3, xe taxi biển kiểm soát 72A-125.91 do Phạm Văn Đỉnh (ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển chạy trên đường Hạ Long hướng từ Bãi Trước ra Bãi Sau khi đến trước số 66 đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, đã bất ngờ lao qua bờ kè chắn sóng rơi xuống bãi biển. Vụ tai nạn làm nữ hành khách trên xe là Hoàng Thị Thủy (22 tuổi, quê ở Đắk Lắk) và lái xe bị chấn thương nặng. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân Hoàng Thị Thủy đã tử vong, còn lái xe taxi vẫn đang trong tình trạng hôn mê.


7h sáng nay 24/3, ô tô mang BKS 9B-0224 do tài xế Đặng Bá Lữ điều khiển lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đến đoạn trước khách sạn Palace, chiếc xe này bất ngờ va chạm với 2 xe máy chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, 1 xe máy cuốn vào gầm ô tô và bị kéo lê một đoạn khoảng 10m. Còn xe máy còn lại trượt đi và tông vào xe máy khác. Vụ đâm xe liên hoàn khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu; ô tô và các xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, Công ty CP Nước sạch Vinaconex – Viwasupco (đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Vinaconex) thông báo đã lựa chọn Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (địa chỉ: Lạc Dương Bắc, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Nhiều chuyên gia lo lắng về khả năng nhiễm chì, một số chất phóng xạ khi sử dụng loại ống này. (Xem chi tiết)


Ngày 23/3, Cơ quan Phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAM) của Bỉ thông báo nước này sẽ duy trì cảnh báo khủng bố trên toàn quốc ở mức 4, cũng là mức cao nhất hiện nay. Người đứng đầu OCAM Paul Van Tigchelt cho biết quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp diễn ra vào sáng cùng ngày. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Trung tâm Khủng hoảng Liên bang Bỉ Alain Lefevre cho biết công tác nhận dạng các nạn nhân đang được tiến hành và vẫn chưa thể xác định chính xác con số thương vong.


Ngày 23/3, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tuyên bố quốc gia này sẽ không tiếp nhận số người di cư được phân bổ theo kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) do những lo ngại an ninh sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Brussels (Bỉ) hôm 22/3 làm ít nhất 31 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Theo bà Szydlo, việc đảm bảo an toàn cho người dân trong nước lúc này là điều cần thiết, đồng thời kêu gọi EU từ chối tiếp nhận những người di cư đến "lục địa già" vì mục đích kinh tế khi cho rằng những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người này.


Australia hôm nay tuyên bố mảnh vỡ máy bay thu thập được hồi tháng này ở Mozambique nhiều khả năng thuộc chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn. Mảnh vỡ dài một mét, màu trắng trong tháng này được Blaine Gibson, một người Mỹ tìm thấy ngoài bờ biển Mozambique. Gibson đang tham gia tìm kiếm MH370 một cách độc lập. Mảnh vỡ được chuyển tới Australia để kiểm tra hồi đầu tuần này. Thiếu niên Nam Phi Liam Lotter cũng tìm thấy một vật thể thứ hai, mang chữ 676EB ở Mozambique.


Ngày 23/3, giới chức Mỹ đã kết tội một doanh nhân người Trung Quốc âm mưu tấn công hệ thống máy tính nhằm đánh cắp bí mật thương mại của các nhà thầu quốc phòng Mỹ, trong đó có những bản kế hoạch vận tải và các máy bay chiến đấu. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong đơn xin khoan hồng nộp lên tòa án liên bang tại bang California, Su Bin, doanh nhân 50 tuổi người Trung Quốc thừa nhận đã đồng mưu với hai đối tượng tại Trung Quốc để xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp quốc phòng nhằm lấy trộm những thông tin quân sự nhạy cảm và bán cho người mua ở Trung Quốc.

MỚI - NÓNG