Bản tin 14H: Bắc Bộ thời tiết ấm áp, Hà Nội lên tới 28 độ

TPO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19/2), nắng bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ nhiệt độ đã tăng dần nhưng vẫn xuất hiện sương mù vào sáng sớm. 

Trung Bộ về đêm có mưa vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa với nền nhiệt độ dao động từ 15-34 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên tới 34 độ C.


Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ Hà Văn Công (35 tuổi, trú ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn) và 39 nghi can để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khoảng 16h ngày 17/2, cảnh sát hình sự, cơ động và công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đột nhập căn nhà của Hà Văn Công bắt quả tang gần 40 con bạc đang đánh xóc đĩa. Thấy cảnh sát, nhiều người nháo nhào bỏ chạy song đều bị khống chế. Tại hiện trường, công an thu hơn 1,1 tỷ đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Nhà chức trách cho hay, đây là sới bạc chuyên nghiệp, tổ chức quy mô, hoạt động từ lâu, nơi đánh bạc có hệ thống camera dày đặc theo dõi người ra vào. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 19/2 tại km32 cao tốc HN - Thái Nguyên, chiếc xe ô tô tải chở hàng mang BKS 89C-119.13 gặp sự cố và lật chắn ngang đường. Do ùn tắc quá lâu, nhiều lái xe dừng xe chờ đợi  và phải mất hơn 30 phút để vượt qua được khu vực trên. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT có mặt để phân làn giao thông đồng thời lực lượng cứu hộ tiến hành cẩu chiếc xe ô tô tải ra khỏi khu vực trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ sáng 19/2, lực lượng cứu hộ và người dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 trẻ nhỏ, gồm 1 trai và 1 gái bị đuối nước xảy ra chiều tối 18/2. Trước đó, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 18/2, 3 cháu bé là Nguyễn Văn Tuấn (8 tuổi), Dương Vũ Hoàng (8 tuổi) và Dương Thị Khánh Vy (5 tuổi) cùng ngụ tại thôn 1 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) rủ nhau ra hồ thủy lợi thuộc thôn 1, xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) chơi. 2 cháu Tuấn và Vy leo lên chèo xuồng ra hồ chơi, Hoàng không lên thuyền. Khi 2 cháu bé chèo xuồng ra xa bờ khoảng 10 mét thì chiếc xuồng bị lật úp làm 2 cháu Tuấn và Vy rơi xuống hồ mất tích.


Thông tin từ Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cháu Lê Thị Hoàng D (8 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận) đã bị chết dưới kênh mương N8, đoạn qua địa bàn thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Trước đó, vào chiều 18/2, bé D đi bộ đến trường tập văn nghệ, nhưng sau đó gia đình không thấy bé về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 19.2, phát hiện thi thể bé D cách nón lá của cháu (dùng để tập văn nghệ) khoảng 2km, nón rơi bên bờ bên bờ kênh.
Khoảng 22h15 ngày 18/2, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra từ tầng trệt của căn nhà làm văn phòng đại diện công ty phân bón trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, nên hô hoán thông báo dập lửa. Hai người đàn ông mắc kẹt bên trong ngôi nhà hô hoán cầu cứu. Thời điểm này, lối thoát duy nhất ở tầng trệt để ra cổng khói lửa mù mịt nên cả hai nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Khi lực lượng PCCC có mặt, 2 người đàn ông trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài, trong đó một người bị ngạt khói được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, một số tài sản bị cháy đen cùng phần đầu chiếc ô tô.
Ngày 19/2, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận một ngư dân người địa phương tử vong do rơi xuống biển. Thông tin ban đầu, trưa 18/2, ngư dân Nguyễn Ch (53 tuổi, thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tham gia đánh bắt ngoài khơi cùng khoảng 10 ngư dân tàu cá QNA-90198.TS do anh Huỳnh Văn Hoàng (trú xã Tam Hải) làm thuyền trưởng. Sau bữa cơm trưa, ông Ch đi vệ sinh thì không may trượt chân rơi xuống biển. Khi được các bạn tàu phát hiện và cho tàu quay trở lại trục vớt thì ngư dân này đã tử vong. (Xem chi tiết)
Mỹ mới đây đã hối thúc Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên để quay lại cuộc đàm phán nhằm ngăn Bình Nhưỡng đạt thêm các tiến bộ trong chương trình phát triển vũ khí của nước này, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc nên hành động nhiều hơn để gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.
Ngày 18/2, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Ukraine và phe ly khai tại miền Đông Ukraine sẽ có hiệu lực vào ngày mai (20/2). Sau khi công bố lệnh ngừng bắn trên tại Hội nghị An ninh Munich, với sự tham gia của Ukraine, Nga, Đức và Pháp, Ngoại trưởng Lavrov gọi đây là một tín hiệu "tích cực," song cũng nhấn mạnh sự cần thiết của "những tiến triển quan trọng" tại hội nghị.
MỚI - NÓNG