Bản tin 14H: Bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Phó Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/TTXVN.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 16/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm quốc gia châu Á này trong 10 ngày trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên đang nóng lên.

Những ngày qua, dù chưa bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhưng nhiệt độ tại TPHCM đã vượt ngưỡng 36 độ C. Thời tiết oi bức, khiến nhiều người mệt mỏi, khó chịu. Theo các chuyên gia khí tượng, do trục rãnh thấp xích đạo suy yếu và có xu hướng lùi về phía Nam, trong khi áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn Tây hoạt động mạnh gây nên nắng nóng trong những ngày qua. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h45 sáng nay (16/4), hơn nửa tháng sau vụ hỏa hoạn khủng khiếp, ngọn lửa lại bùng phát trở lại tại tòa nhà cao tầng của công ty may Kwong Lung - Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Lực lượng PCCC đã huy động 50 chiến sỹ và 6 phương tiện tới hiện trường dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế.  Đại úy Trần Quốc Luyến, Phó trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ cho biết, tại hiện trường công an phát hiện một số bình ô xi và các dụng cụ khác của thợ hàn. Khả năng chủ đầu tư đang cho công nhân cắt kim loại ở khu nhà xưởng nên xảy ra cháy. Nhóm thợ hàn 8 người đã được mời về trụ sở công an quận Bình Thủy làm việc. (Xem chi tiết)


Cho rằng mình không đi trên tuyến đường BOT nhưng phải đóng phí, người dân các xã Cẩm Trung, Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đưa xe tải gắn logo tập trung tại Trạm thu phí Cầu Rác để phản đối.
Sự việc xảy ra từ khoảng 8 – 10h sáng nay (16/4). Theo đó, có khoảng 50 chiếc xe tải, và một số xe ô tô con gắn dòng chữ “Chúng tôi không đi đường BOT tại sao bắt chúng tôi trả tiền”, “Hãy trả lại tiền cho dân nghèo” tập trung, dàn hàng lưu thông chậm khi qua Cầu Rác để phản đối và yêu cầu miễn phí lưu thông cho họ. Sự việc này đã khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị ách tắc cục bộ.

Vào khoảng 7h sáng 16/4, trên tuyến Quốc lộ 60 (đại lộ Võ Nguyên Giáp), khu vực xã Bình Phú, thành Phố Bến Tre, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do xe buýt mang BKS 71B-005.48 chạy tuyến Thạnh Phú-Bến Tre đã va chạm sau đó lật nghiêng, đè lên xe gắn máy mang BKS 71FB-4210 do ông Phạm Văn Sơn (SN 1958, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) chở vợ là bà Nguyễn Hữu Chi. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng đi trên xe máy chết tại chỗ, 5 người trên xe buýt bị thương. 

Ngày 16/4, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác định được nghi phạm hiếp dâm và sát hại thiếu nữ tại lán trong rừng. Nghi phạm là người cùng xóm với nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tích cực điều tra, truy bắt hung thủ. Trước đó, vào ngày 10/4, chị Bùi Thị Én (SN 1993), trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò. Đến trưa không thấy chị Én về nhà ăn cơm nên gia đình đã lên đồi Cuông để tìm. Đến 17h51 phút cùng ngày, bố đẻ của chị Én đã phát hiện xác của con mình nằm ở khu vực sườn đồi Cuông nên trính báo cơ quan Công an. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Chính phủ Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng hành động này đã đe dọa đến toàn bộ thế giới. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Việc Triều Tiên phô trương các loại tên lửa tấn công khác nhau trong buổi lễ diễu binh trước đó 1 ngày và tiến hành phóng tên lửa trong ngày hôm nay là một sự phô diễn sức mạnh đe dọa đến toàn bộ thế giới".  Bộ trên cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với những “biện pháp trừng phạt nghiêm khắc” nếu họ tiến hành vụ thử hạt nhân hay có các hành động khiêu khích khác.

Ngày 16/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm quốc gia châu Á này trong 10 ngày trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên đang nóng lên. Chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa thất bại. Chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Mỹ Pence được cho là tín hiệu tái khẳng định quyết tâm của liên minh Mỹ-Hàn trong việc ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa phát triển các năng lực hạt nhân và phòng thủ.

Báo Nhật Bản ngày 16/4 đưa tin liên quan đến vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba, kết quả giám định mẫu ADN của nghi phạm có tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh. Trước đó, ngày 14/4, sau khi tiến hành bắt giữ nghi phạm, cảnh sát thành phố Abiko xác nhận kết quả giám định ADN của y trùng khớp với mẫu ADN thu được tại hiện trường phát hiện xác bé Nhật Linh. Ngoài ra, đúng vào đêm bé Linh bị mất tích, camera an ninh tại khu vực xung quanh nơi tìm thấy bé Linh đã ghi lại hình ảnh của một trong hai ôtô mà nghi phạm sở hữu. 

Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại nhiều thành phố của Mỹ trong ngày 15/4 yêu cầu Tổng thống Donald Trump công khai hồ sơ thuế. Ít nhất 14 người đã bị bắt giữ trong vụ đụng độ giữa những người biểu tình tại thành phố Berkeley, bang California.  Theo truyền thông nước này, các cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Washington DC, New York, Boston, Philadelphia, Seattle, San Francisco và Los Angeles cùng nhiều thành phố, thị trấn nhỏ khác.

Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại miền Nam Philippines sáng 16/4 (theo giờ địa phương). Theo thông tin từ Viện Địa chấn và Núi lửa của Philippines (Phivolcs), trận động đất xảy ra vào khoảng 4h46, với tâm chấn nằm cách thị trấn miền núi Wao, thuộc tỉnh Lanao del Sur ở Mindanao, 12km về phía Tây và có độ sâu 5km. Hiện chưa có thương vong được ghi nhận sau vụ động đất trên song Phivolcs cảnh báo nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều dư chấn. 
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.