Bản tin 14H: Bảo mẫu dùng dao dọa, đánh trẻ ở Sài Gòn bị bắt

Bà Linh tại cơ quan điều tra.
Bà Linh tại cơ quan điều tra.
TPO - Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bị cáo buộc hành hạ người khác - do dùng dao dọa, đánh nhiều trẻ bằng bình nhựa, thìa canh...

Nằm trong phong trào thay 'áo mới' vỉa hè bằng đá tự nhiên, tuyến phố Bà Triệu khu trung tâm của Thủ đô đang được lát đá tự nhiên tiêu tốn tiền tỷ. Tuy nhiên, lớp 'áo mới' này lại lồi lõm, 'uốn lượn mềm mại', liên tục hạ hè cao thấp ở những cửa hàng, nhà hàng kinh doanh mặt phố. (Xem chi tiết)


Sau hơn 10 ngày quả bom được người dân phát hiện, chiều 28/11, cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành di dời. 13h30, lực lượng quân đội huy động 2 thuyền ra khu vực quả bom tại km183 gần trụ P13 cầu Long Biên để tiến hành di dời quả bom. Trước đó, hơn 12h cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền di chuyển qua khu vực cầu Long Biên bị cấm hoàn toàn để phục vụ công tác di dời quả bom. Dự kiến, quả bom sẽ được lực lượng công binh đưa về khu vực xử lý bom mìn ở Thanh Hoá để phá huỷ. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h30 ngày 28/11 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 4, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm trên anh Nguyễn Đình Anh (21 tuổi, ngụ thôn 8, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở một thanh niên (chưa rõ danh tính) lưu thông theo hướng thị xã Buôn Hồ - TP Buôn Ma Thuột. Khi chạy qua địa điểm trên, xe máy bất ngờ leo lên lề đường bên phải, lao về phía trước, trượt dài trên lề đường khoảng 50m rồi tông vào đuôi xe công nông của nhà dân đang đậu trên lề đường. Hậu quả, anh Anh và thanh niên đi cùng chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sáng 28/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã cử điều tra viên phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ vụ cho bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại thị xã Bỉm Sơn xảy ra hai ngày trước. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường điều tra viên thu thập thông tin, lần theo các dấu vết truy tìm đối tượng gây ra vụ việc. Về thông tin đôi nam nữ sát hại cháu bé sau khi bắt cóc, người đứng đầu Cục Cảnh sát Hình sự cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Khi có kết quả, cảnh sát sẽ thông tin chính thức. (Xem chi tiết)


Sáng 28/11, lãnh đạo Công an quận 12 (TP HCM) cho biết đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) để điều tra hành vi Hành hạ người khác. Bà này thừa nhận đã dùng dao dọa; đánh nhiều trẻ 2-5 tuổi bằng bình nhựa, thìa canh... Riêng hai bảo mẫu Quỳnh và Đào do không có địa chỉ cụ thể nên công an sẽ triệu tập sau. Cảnh sát cũng làm việc với 8 gia đình có con bị bạo hành. Họ rất bức xúc, yêu cầu phải xử nghiêm các bảo mẫu đánh con mình dã man.


Tối 27/11, xảy ra mâu thuẫn trước một quán cà phê trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Bình Dương) hàng chục thanh niên lao vào hỗn chiến khiến 4 người bị thương. Hiện Công an phường An Bình đang tiến hành điều tra, lấy lời khai những người liên quan. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm nay 28/11 đưa tin, Thượng tướng Trương Dương, cựu ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc khóa 18, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 23/11. Thượng tướng Trương Dương từng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội Trung Quốc, là người đứng thứ 6 trong Ủy ban Quân ủy Trung ương gồm 11 ủy viên của khóa 18. (Xem chi tiết)


Hãng tin CNN ngày 27/11 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm góc, bà Michelle Baldanza cho biết, máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã “thực hiện hành động bay không an toàn” khi “bay cắt mặt” máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Mỹ ở biển Đen. “Chiếc máy bay Mỹ đã làm việc ở vùng trời quốc tế và không làm gì để gây ra những hành động như vậy của phía Nga”, bà Baldanza nói, đồng thời khẳng định hành động như vậy là “không an toàn”. (Xem chi tiết)


Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ tiếp tục bị dầm thép của tàu vận tải đâm thủng thân khi đang được vận chuyển để đưa từ cảng của Nhật về nước sửa chữa sau vụ va chạm tàu hàng hồi tháng 6. Theo USA Today, sự cố xảy ra hôm 26/11. Do sự cố trên, USS Fitzgerald tiếp tục phải neo ở cảng Yokosuka để vá lỗ thủng. Quá trình này có thể mất vài ngày trước khi con tàu bắt đầu hành trình trở về xưởng đóng tàu ở Pascagoula, Mississippi (Mỹ) để tiếp tục sửa chữa và đại tu.

MỚI - NÓNG