Bản tin 14H: Báo Mỹ tố tin tặc Nga tấn công Nhà Trắng

Bản tin 14H: Báo Mỹ tố tin tặc Nga tấn công Nhà Trắng
TPO - Tờ Washington Post (Mỹ) cáo buộc tin tặc bị nghi ngờ làm việc cho chính quyền Nga đã đột nhập vào mạng máy tính không bảo mật của Nhà Trắng trong mấy tuần gần đây.

Trong quá trình rà phế liệu chiến tranh, một người dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện quả bom “khủng” nằm sâu trong lòng đất. Sự việc ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương để tìm phương án xử lý. Cơ quan này xác định đây là loại bom M117, do Mỹ sản xuất, có chiều dài 1,5 m, đường kính điểm lớn nhất gần 80cm, nặng khoảng 352 kg. Thời điểm phát hiện, quả bom trên còn nguyên màu sơn, và vẫn còn khả năng phát nổ.


Vào khoảng 10h hôm nay (31/10), khi đang đánh cá ở khu vực giữa sông Sài Gòn đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM, một ngư dân phát hiện thi thể bé gái trong đám lục bình trôi. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé gái khoảng 3 tuổi, mặc quần thun màu trắng, áo dài tay màu xanh. Khi được phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.


Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) thuộc Công an tỉnh này đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải khi y đang chở 20 bánh heroin trên xe ô tô Fortuner và tích trữ 8 khẩu súng các loại với 188 viên đạn trong nhà. Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc (SN 1965, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, gần 1,4 tỉ đồng và 50 nghìn nhân dân tệ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 30/10 cho biết, Tòa án trọng tài Liên hợp quốc, trụ sở tại Hague (Hà Lan), sẽ sớm ra phán quyết về vụ Manila kiện Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ngoại trưởng Rosario cho biết Philippines hy vọng Tòa án trọng tài Liên hợp quốc sẽ ra phán quyết vào quý 1/2016 và “phán quyết này sẽ làm rõ các quyền hàng hải của Philippines ở Biển Đông qua đó có thể mở đường cho việc giải quyết các tranh chấp".


Các tin tặc (hacker) bị nghi ngờ làm việc cho chính quyền Nga đã đột nhập vào mạng máy tính không bảo mật của Nhà Trắng trong mấy tuần gần đây. Thông tin trên được tờ Washington Post đưa ra, cho biết các vụ tấn công đã gây gián đoạn tạm thời một số dịch vụ, xảy ra khi các đội an ninh mạng của Mỹ tiến hành sửa lỗi và ngăn chặn hoạt động tấn công.


Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, ngày 30/10 khẳng định phải cử cố vấn quân sự Mỹ đến tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, để đối phó với các phần tử thánh chiến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song chính phủ ở Baghdad trước hết phải vũ trang cho các bộ lạc địa phương theo dòng Hồi giáo Sunni.


Bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và đồng minh, phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng IS ngày 30/10 đã chiếm được hơn nửa thị trấn chiến lược Kobani và đe dọa thảm sát hàng ngàn người dân sinh sống tại đây. Phiến quân IS đã liên tục bao vây thị trấn biên giới Kobani trong suốt hơn 40 ngày qua, bất chấp những đợt không kích dữ dội của Mỹ và đồng minh. Mặc dù chiến đấu rất ngoan cường, tuy nhiên lực lượng dân quân người Kurd Syria (YPG) đang gặp rất nhiều khó khăn và đã khẩn cầu chi viện về người và vũ khí. (Xem chi tiết)


Hôm 29/10 vừa qua, Kaci Hickox, một y tá thuộc tổ chức Bác sỹ Không biên giới, người vừa trở về Mỹ sau khi điều trị cho các bệnh nhân Ebola ở Sierra Leone, đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối yêu cầu đưa cô vào khu cách ly của chính quyền tiểu bang Maine nơi cô sống. Tiểu bang Maine vẫn đang theo đuổi những động thái pháp lý của riêng mình nhằm đảm bảo việc cách ly Hickox trong thời hạn 21 ngày như đã quy định dù cô cho biết vẫn khỏe và không có triệu chứng bệnh.


Ngày 30/10, Ngân hàng thế giới (WB) tuyên bố hỗ trợ thêm 100 triệu USD nhằm xúc tiến việc triển khai các nhân viên y tế nước ngoài đến ba quốc gia Tây Phi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành nặng nề nhất gồm Liberia, Sierra Lone và Guinea. Theo ước tính của Liên hợp quốc, sẽ cần khoảng 5.000 nhân viên y tế, huấn luyện và hỗ trợ tại ba quốc gia trên trong những tháng tới để ứng phó với dịch Ebola.

MỚI - NÓNG