Bản tin 14H: Bảo vệ phóng hỏa đốt trường mẫu giáo làm 5 người chết

Hiện trường vụ việc.Nguồn: Caters News Agency.
Hiện trường vụ việc.Nguồn: Caters News Agency.
TPO - Ít nhất 4 trẻ em và 1 giáo viên đã thiệt mạng sau khi một nhân viên bảo vệ phóng hỏa đốt một trường mẫu giáo ở bang Minas Gerais, miền Đông Nam Brazil. 

Nhằm tăng cường quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo Sở Tài chính và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm kê đánh giá tài sản trong tháng 10/2017. Phạm vi tài sản công thực hiện kiểm kê, đánh giá gồm: Tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ngoài ra, còn có các tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)


Sáng 6/10, ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp cho biết, đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của báo Tiền Phong về việc hàng nghìn phương tiện bị Cục Đăng kiểm từ chối kiểm định thời gian qua. Theo ông Ba, trong vài ngày tới, đơn vị sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét, nghiên cứu về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam từ chối kiểm định phương tiện sau khi nhận được thông báo vi phạm nhưng chưa nộp phạt nguội từ công an có đúng tinh thần theo Thông tư 70/2015-Bộ GTVT hay không. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng nay (6/10), ôtô khách loại 29 chỗ mang biển số TP.HCM do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 91 theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang. Khi đến địa bàn phường Long Hưng (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) ôtô đã lấn sang trái tông sập quán nước bên đường, húc gãy cột điện trung thế. Cú va chạm khiến xe khách lật ngang làm hai người chết tại chỗ, 14 người bị thương. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Đến 5h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Cảnh sát lập hồ sơ, đang lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h10 ngày 6/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa nguyên vật liệu của Công ty TNHH xuất khẩu Phương Đông chuyên sản xuất tăm, đũa, hương, ở lô 234 khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa điều động nhiều xe, phương tiện chữa cháy khác cùng 30 cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy, cứu người, tài sản. Do đây là kho chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như nứa, luồng… nên đám cháy lan rộng, tỏa nhiều khói, khí độc, khiến công tác chữa cháy trong đêm tối gặp nhiều khó khăn. Sau 5 giờ, lực lượng PCCC mới khống chế và dập tắt hoàn toàn được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn nguyên vật liệu trong kho.


Khoảng 10h40 ngày 6/10, ta luy của nhà số 20 (đường An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đổ sụp xuống thửa đất bên cạnh, nơi 4 công nhân đang dọn dẹp để xây bờ kè cho ngôi nhà mới.  Ông Nguyễn Văn Phát (39 tuổi, trú tại đường Cao Bá Quát, phường 7, Đà Lạt) bị đất vùi lấp; 3 công nhân còn lại đã nhanh chân chạy ra xa vị trí sạt lở, trong đó một người bị thương nhẹ. Người dân địa phương nhanh chóng đào bới đất tìm người bị nạn để đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Sáng 6/10, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để chuyển VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Minh Thương (SN 1983) ở thôn 8, xã Ea Huar (Ea Hoa), huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk từng 8 lần giao cấu với bé gái 14 tuổi. Được biết, Thương có mối quan hệ thân thiết với bố của nạn nhân. Vừa qua, vào ban đêm, khi biết bố mẹ cháu bé đi vắng nên hắn đã đến nhà và dụ cháu bé quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, y bỏ về nhà ngủ. Sự việc sau đó đã bị gia đình cháu bé phát giác và trình báo cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ngày 3/10 bắt đầu đợt diễn tập quy mô lớn với 60 tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Topol, Topol-M, Yars được triển khai dọc tuyến đường tuần tra tác chiến từ khu vực Tver ở phía tây đến tỉnh Irkutsk ở đông nam nước Nga, theo Interfax. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây đều là những tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và gắn trên xe tải, khiến đối phương rất khó phát hiện và đánh chặn. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus vừa kết thúc đợt tập trận binh chủng hợp thành Zapad lớn nhất năm 2017, với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ cả hai nước.


Chiến đấu cơ F-15 của không quân Nhật Bản ngày 5/10 đánh rơi một bộ phận tên lửa không đối không trong khi cất cánh khẩn cấp từ căn cứ Chitoseon để ngăn chặn một máy bay không rõ nguồn gốc, RT đưa tin. Truyền thông Nhật cho biết bộ phận tên lửa này dài 45 cm nặng 4,5 kg, không chứa thuốc nổ. Bộ Quốc phòng Nhật đã liên hệ với lực lượng cảnh sát và giới chức địa phương nằm trên hành trình của máy bay để yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm bộ phận tên lửa thất lạc.


Văn phòng Sở ngoại vụ Bộ Tư pháp Thái Lan chuẩn bị lập tổ chuyên trách đề nghị dẫn độ đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, báo Nation cho biết hôm nay 6/10. Nation dẫn lời Vụ trưởng Sở ngoại vụ Bộ Tư pháp Thái Lan Amnat Chotchai cho biết, ông sẽ dẫn đầu nhóm chuyên trách này và sẽ mời các chuyên gia tham gia vào nhóm. Nhóm này được thành lập ngay cả khi Bộ Tư pháp chưa nhận được yêu cầu chính thức từ cảnh sát về việc truy tìm bà Yingluck, người được cho là đang tìm cách xin tị nạn chính trị ở Anh.


Ngày 5/10, ít nhất 4 trẻ em và 1 giáo viên đã thiệt mạng sau khi một nhân viên bảo vệ phóng hỏa đốt một trường mẫu giáo ở bang Minas Gerais, miền Đông Nam Brazil. Theo nguồn tin cảnh sát, thảm kịch xảy ra tại một trường mẫu giáo ở thành phố Janauba, khi có khoảng 80 trẻ em đang có mặt vào thời điểm đó.  Vụ phóng hỏa cũng khiến khoảng 50 người khác, trong đó đa số là trẻ em, bị bỏng nặng. Nhân viên bảo vệ trên, khoảng 50 tuổi, cũng đã tự thiêu và tử vong tại bệnh viện chỉ sau đó vài tiếng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.