Bản tin 14H: Bắt hơn 700 binh sỹ sau đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một thường dân bị lực lượng đảo chính sát hại trên cây cầu Bosphorus ở Istanbul ngày 16/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một thường dân bị lực lượng đảo chính sát hại trên cây cầu Bosphorus ở Istanbul ngày 16/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/7, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin đã có 754 binh sỹ thuộc các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ trên toàn quốc, sau khi một bộ phận quân đội tổ chức đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 

Dự thảo về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe môtô, xe gắn máy của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được thực hiện trước mắt tại 5 thành phố lớn đầu tiên với mức phí kiểm định khí thải khoảng 100.000-150.000 đồng/lần/xe/2 năm. Sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương khác chủ động, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải công bố lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy tham gia giao thông tại địa phương.


Liên quan đến thông tin bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E, sáng 16/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chính thức thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ không có vụ bắt cóc trên. Chị Đinh Thị Kiều T do có thai ngoài ý muốn, lại không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên sau khi sinh cháu bé Nguyễn Phương L, 2 ngày tuổi, tại Khoa Sản, Bệnh viện E, vào chiều 14/7 vừa qua đã chủ động tự nguyện trao con cho chị Lê Thị Ngọc nuôi dưỡng. Sáng 16/7 được sự động viên của cơ quan công an, chị Ngọc đã mang cháu bé về Bệnh viện E trao trả cho chị T.


Chiều 15/7, Tổ công tác đặc biệt 113 (ĐB-113) của Tổng cục Cảnh sát, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, tạm giữ khoảng 80 con bạc để điều tra làm rõ. Hơn 150 cán bộ chiến sỹ đã được huy động để phá ổ nhóm đánh bạc này. Ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu, hoạt động từ năm 2015. Tuấn cùng một số đối tượng thuê một ngôi nhà dân ở trong núi sâu, có địa hình hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là sông suối để tổ chức sát phạt.


Hơn 9h sáng nay 16/7, một người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) chạy xe máy mang biển số 92F1 - 017.89 lưu thông trên đường Hoàng Hữu Nam theo hướng từ đường Nguyễn Văn Tăng ra quốc lộ 1A. Khi vừa qua ngã 3 Mỹ Thành thuộc địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM được 200m thì gặp một vũng nước trên đường. Người phụ nữ đánh lái cho xe chạy vòng ra ngoài để tránh vũng nước thì xảy ra va chạm với chiếc xe bồn mang biển số 51E - 034.80 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h sáng nay (16/7), một chiếc Land Rover Range Rover màu trắng đang lưu thông theo hướng từ Thái Hà – Nguyễn Chí Thanh với tốc độ khá cao thì bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè tại khu vực trước Đài truyền hình Hà Nội. Cú va chạm khiến 2 ụ bê tông rất lớn của dải phân cách bị bay ra chỗ khác. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe sang tông vào bốt bảo vệ của một đơn vị trông xe và sau đó leo thẳng lên nóc một chiếc ôtô khác màu đỏ đang đỗ thì mới dừng lại. Hậu quả, chiếc Range Rover bị hư hỏng nặng, chiếc xe đỏ bị móp nhiều chỗ, bốt bảo vệ bằng tôn bị đâm sập. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ ngày 16/7, tại ngã ba Trà Men (thuộc phường 7-TP Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng), bà Trần Thị Hường (56 tuổi) ngụ tại ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) điều khiển xe gắn máy chở theo chị Đào Cẩm Linh (20 tuổi) và cháu trai 7 tuổi đi từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Đến ngã ba Trà Men thì bị xe khách mang BKS 69B-002.90 của nhà xe Tuấn Hưng chạy cùng chiều đâm từ phía sau khiến bà Hường tử vong tại chỗ, chị Linh và cháu bé bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh An Giang đang cùng lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia điều tra làm rõ vụ 4 người dân ở Châu Đốc bị bắn khi qua Campuchia đánh bắt cá. Đêm 14/7, Lê Ngọc Nhà, Lê Hoàng Đạt, Nguyễn Thanh Liêm và Phan Văn Lợi chạy vỏ lãi qua bên kia biên giới khoảng 3 km, đến địa phận xã Chey Chok, huyện Pray Chusa, tỉnh Takeo (Campuchia) để đánh bắt cá bằng xiệt điện. Tại đây, họ bị 6 người mặc trang phục rằn ri trang bị vũ khí đi trên một chiếc vỏ lãi, chặn lại kiểm tra rồi nổ súng. Vụ việc khiến Nguyễn Thanh Liêm tử vong, Nhà và Lợi bị thương. Đạt may mắn chạy thoát. (Xem chi tiết)


Ngày 16/7, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin đã có 754 binh sỹ thuộc các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ trên toàn quốc, sau khi một bộ phận quân đội tổ chức đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hầu hết các vụ tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội và Phủ Tổng thống đều đã tạm ngừng. Lực lượng thân chính phủ đã kiểm soát hầu hết các sở chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên một vài nhóm binh sỹ đảo chính vẫn đang kháng cự.


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, cựu đại tá quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Muharrem Kose, người từng bị Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sa thải hồi tháng 3/2016, là người cầm đầu nhóm mưu toan đảo chính quân sự chống lại chính quyền Ankara. Ông Kose là người đứng đầu cơ quan cố vấn luật pháp của quân đội, và bị sa thải hồi tháng 3/2016 vì “cấu kết với nhiều phe nhóm chống chính phủ và đối tượng lưu vong tại Mỹ Imam Fethullah Gulen”. (Xem chi tiết)


Phản ứng về cuộc đảo chính xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Mỹ đã có những tuyên bố ban đầu. Nhà Trắng đã phát đi tuyên bố khẳng định sự ủng hộ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối bạo lực và ưu tiên sự an toàn của công dân Mỹ lên hàng đầu. Tối 15/7, Tổng thống Obama đã trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng John Kerry về tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống và Ngoại trưởng đều thống nhất rằng các bên tại Thổ Nhĩ Kỳ nên ủng hộ Chính phủ dân chủ được bầu ra, kiềm chế và tránh bạo lực hay đổ máu. Ngài Ngoại trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đặt sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ lên hàng đầu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.