Bản tin 14H: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm hắt dầu vào quầy thịt lợn

Bản tin 14H: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm hắt dầu vào quầy thịt lợn
TPO - Hai người phụ nữ hắt dầu nhớt và nước cống vào người và hàng thịt lợn của chị Phạm Thị Hòa, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phát lệnh bắt khẩn cấp.
Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết theo chỉ đạo của UBND TP về kế hoạch chương trình hoạt động trong nước của ngành du lịch năm 2017, đơn vị này cùng Sở Du lịch phối hợp tổ chức chương trình "Nghệ thuật đường phố TP HCM" trong đêm nay, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ việc tổ chức chương trình, Sở Giao thông Vận tải thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) trong thời gian từ 18 giờ đến 23 giờ hôm nay.
Ngày 13/5, tại khu vực đèo Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), Festival dù lượn Khau Phạ đã khai mạc với sự tham dự của hơn 100 phi công. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ các sự kiện của Năm du lịch Yên Bái hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia Tây Bắc - Lào Cai 2017. 

Trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP HCM cho biết đang thiếu hơn 11.000 giáo viên mầm non, riêng khu vực công lập thiếu hơn 3.300 người. Hiện, mỗi năm có hơn 1.000 người nghỉ việc, bỏ việc hoặc về hưu, trong khi tuyển dụng gặp nhiều khó khăn do thu nhập ngành này thấp. UBND thành phố đề xuất nhiều giải pháp để thu hút và giữ chân giáo viên mầm non với kinh phí dự kiến hơn 250 tỷ đồng mỗi năm.

Một điểm mới trong dự thảo Luật Lao động sửa đổi lần 2 là đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm (thay vì 600 giờ/năm như dự thảo lần 1), tăng 100 giờ/năm so với quy định hiện hành. Cụ thể, tại điều 82 của dự thảo Luật Lao động (sửa đổi), Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đề xuất quy định: Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động không quá 12 giờ trong 1 ngày và tổng số giờ làm thêm của người lao động trong 1 năm không vượt quá 400 giờ.

Khoảng 8h30 sáng 13/5, tại Km 9+700 Quốc lộ 5 đoạn qua phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội), một người tử vong do tai nạn tàu hỏa. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Điệp, là người giao đá lạnh cho khu dân cư gần đó. Theo lời nhân chứng tại hiện trường, trong quá trình giao đá lạnh cho người dân, lúc băng qua đường sắt, Điệp đã va phải đoàn tàu đang di chuyển và tử vong tại chỗ.

Sáng 13/5, đại tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT quận này đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam hai nghi can đổ chất bẩn vào sạp thịt lợn ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Hai nghi can gồm Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) và Lê Thị Hoa (31 tuổi, cùng trú phường Máy Tơ) bị khởi tố về hành vi huỷ hoại tài sản. Theo đó, Hoàng Thị Thanh Dung đã bị bắt khẩn cấp đêm 12/5. Còn Lê Thị Hoa đang nuôi con nhỏ cũng đã ra đầu thú vào sáng 13/5. Hai đối tượng Dung và Hoa được xác định đã thực hiện hành vi đổ “bom bẩn” gồm phân trộn dầu nhớt vào sạp thịt lợn của các chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hoà (trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ) tại chợ Lương Văn Can sáng 11/5. (Xem chi tiết)

Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ "trong các điều kiện thích hợp" là khẳng định của Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui, đưa ra ngày 13/5. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, bà Choe Son-hui nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc các điều kiện thích hợp để đối thoại với chính quyền Washington của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không tham gia một thỏa thuận bất thường cho phép các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng được phép rời khỏi thị trấn Tabqa, ở miền Bắc Syria, gần "thành trì" Raqqa của lực lượng này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết thỏa thuận trên không liên quan và ràng buộc Mỹ, vì vậy, quân đội Mỹ có quyền bắn hạ các tay súng IS, không phân biệt là đối tượng có tham gia thỏa thuận nói trên hay không. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi máy bay Mỹ không kích nhóm 70 tay súng IS tham gia ký thỏa thuận với Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), liên minh của người Kurd (Cuốc) và người Arab được Mỹ hậu thuẫn chiến đấu chống IS tại Syria. 
Các lực lượng rà phá bom mìn của Đức đã vô hiệu hóa 1 quả bom có trọng lượng khoảng 70kg còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. Báo Đức Sueddeutsche Zaitung số ra ngày 12/5 cho biết một người lái máy xúc đã phát hiện ra quả bom tại thành phố Geretsried, bang Bayern, miền Nam Đức khi đang thi công trên đường và ngay lập tức báo cảnh sát. Các chuyên gia chất nổ của Đức đã phải mất 10 giờ đồng hồ để vô hiệu hóa quả bom này. Để đảm bảo an toàn, giới chức Đức đã sơ tán gần 1.000 người dân sống gần địa điểm phát hiện bom.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".