Bản tin 14H: Bất ngờ nổ lớn, xe tải là phẳng gần 30m dải phân cách

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe tải bị mất lái rồi tông vào dải phân cách được làm bằng thép giữa đường.

Xe container tông nát dãy cột mốc rồi lao xuống ruộng. Khoảng 4h sáng nay, trên QL1A, đoạn qua xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, xe container BKS 43C - 163.24 kéo theo rơ-moóc 43R – 1072, do tài xế Phạm Trần Tiểu Bảo (SN 1989, ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển, bất ngờ mất lái tông nát dãy cột mốc chừng 100m bên đường, rồi lao xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến chiếc xe container bị hư hỏng, biến dạng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.


Hoảng hồn phát hiện xác người trôi gần trạm buýt sông Sài Gòn. Khoảng 8h sáng ngày 9/6, nhiều người dân đi trên bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông trôi bồng bềnh trên mặt nước, đoạn gần trạm buýt sông. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 55 tuổi, cao khoảng 1m7, mặc áo thun, quần thun ngắn. Thi thể đang trong quá trình phân huỷ. (XEM CHI TIẾT)


Bên trong khách sạn karaoke “mát mẻ” ở Sài Gòn. Lực lượng chức năng ập vào nhiều khách sạn karaoke trên địa bạn TPHCM phát hiện gần 100 tiếp viên ăn mặc "mát mẻ" phục vụ khách nước ngoài dưới hình thức khiêu dâm. (XEM CHI TIẾT)


Ngang nhiên chặt phá rừng đặc dụng giữa thành phố. Hàng chục cây gỗ trồng phụ trợ ở rừng đặc dụng Hàm Rồng ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, bị chặt trái phép. Theo đó, hộ của gia đình ông Lê Văn Đông, ở khu phố 8, phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) tự ý vào khu vực rừng đặc dụng để khai thác gỗ, thực hiện một số việc không được pháp luật cho phép. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, để đưa ra hướng xử lý đối vi phạm của hộ gia đình ông Lê Văn Đông. (XEM CHI TIẾT)


Tàu cá Khánh Hòa bị tàu lạ đâm chìm trên biển. Theo Bộ chỉ huy Bộ độ biên phòng tỉnh Khánh Hòa, lúc 12h45 ngày 8/6, đơn vị nhận tin báo tàu KH 97517TS, do ông Trần Văn Cồn (48 tuổi, trú TP Nha Trang) làm chủ, bị tàu lạ đâm chìm lúc đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Nha Trang 87 km về hướng đông nam. Sau khi chìm 5 thuyền viên bám vào phao cứu sinh và trôi tự do trên biển. Đến 16h50 cùng ngày thì được tàu Bomard Jupiter (chưa rõ quốc tịch) cứu vớt. Hiện cơ quan chức năng đã liên lạc được với 5 thuyền viên.


Trưa 9/6, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng huy động công nhân vớt xác cá chết trên sông Phú Lộc, đoạn qua P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Sáng cùng ngày, người dân sinh sống dọc sông Phú Lộc phát hiện cá chết nổi nhiều trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Xác cá kéo dài từ cống xả ngã 3 đường Mẹ Nhu - Yên Khê 2 trôi ra vịnh Đà Nẵng, gây ô nhiễm.


Xe tải san phẳng gần 30m dải phân cách sau tiếng nổ lớn. Nhân chứng cho biết, khoảng gần 6h ngày 9/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, xe tải BKS 36C- 139.86, do tài xế Vũ Chính Quy (43 tuổi) điều khiển, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, chiếc xe tải bị mất lái rồi tông vào dải phân cách được làm bằng thép giữa đường. Hậu quả, xe tải san phẳng khoảng gần 30m dải phân cách. Không có thương vong về người, nhưng phần đầu của xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng.


Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD. Tân triệu phú – chủ nhân giải thưởng 1,4 triệu USD (tương đương 32 tỉ đồng) của công ty xổ số Supreme Ventures Limited - được miêu tả là một phụ nữ Jamaica, có biệt danh “N. Gray”. Theo luật, người trúng xổ số buộc phải tự đến nhận thưởng và tham dự họp báo công khai. Tuy nhiên, để giữ kín danh tính, N. Gray đã quyết định đeo mặt nạ đến nhận thưởng, thay vì để mặt mộc như nhiều người trước đó. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.