Bản tin 14H: Bắt quả tang nữ phóng viên nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp

Uyển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Uyển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Sáng 7/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Lê Hoàng Uyển – Phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp.
Sáng 7/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Lê Hoàng Uyển – Phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp. Được biết, vào lúc 20 giờ ngày 6/8, tại quán cà phê Hoa Cau, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lực lượng công an thành phố đã bắt quả tang Uyển đang nhận số tiền 280 triệu của 2 doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang. Qua xác minh ban đầu xác định, từ ngày 31/7 – 4/8/2017 trên Báo Phụ nữ TP HCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”, Ve sầu thoát xác và Vẽ khu du lịch 1 ngàn tỉ đồng bằng miệng”. Sau khi các bài báo này được đăng, Uyển đã thông báo cho Giám đốc các doanh nghiệp có liên quan rằng muốn gỡ những bài viết trên thì phải đưa cho Uyển số tiền là 700 triệu đồng. Nếu như chậm trễ thì báo sẽ tiếp tục đăng thêm 1 bài nữa, khi đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải lên 1 tỉ đồng. Thống nhất số tiền trên, Uyển từ TP HCM đến TP Cần Thơ để nhận tiền thì bị bắt quả tang. (Xem chi tiết)

Chỉ vì đi nhầm đường về khách sạn mà anh Vũ Hàm Linh - cán bộ lái xe tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Ninh Bình đã bị ông Vũ Đức Dũng - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình lao vào đấm đá túi bụi giữa đường. Theo tường trình của anh Linh, vào ngày 13/7, anh nhận được lệnh lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng và hai cán bộ khác của Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình đi công tác tại Nghệ An. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, đoàn đến Nghệ An và lấy phòng nghỉ tại khách sạn Vương Đình 1, (số 40, đường Trần Quang Khải, phường Trường Thi, TP Vinh). Sau khi nhận phòng, cả đoàn đi ăn tại khách sạn M.T. Lúc ra về, do trời tối và không quen đường nên anh Linh lái xe đi quá khách sạn Vương Đình 1 khoảng 100m. Khi biết anh Linh chạy nhầm đường, ông Dũng đã xuống xe chửi bới và đấm đá anh Linh ngay giữa đường, bất chấp có sự can ngăn của những người đi cùng. "Đến ngày 19/7, ông Vũ Đức Dũng có gọi điện và nhắn tin xin lỗi nhưng bản thân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Hiện tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Sở, đồng thời làm bản tường trình gửi Ban Chi ủy cơ quan”- anh Linh cho biết. (Xem chi tiết)

Một đoàn tàu lại bị trật bánh tại ga Yên Viên - Hà Nội sáng nay, 7/8. Đoàn tàu và vị trí xảy ra tai nạn trùng với ngày 6/8. Cụ thể, vào khoảng 4 h30, đoàn tàu SP 2 hành trình Lào Cai - Hà Nội bị trật bánh tại ga Yên Viên. Tại hiện trường, hai toa tàu bị trật bánh khỏi đường ra. Tuy nhiên, các toa tàu vẫn giữ ở vị trí thẳng đứng, không bị lật nghiêng như sự cố hôm qua. Sự cố làm hỏng một số chi tiết của bánh tàu, ray..., không gây thiệt hại về người. Sau sự cố, Tổng Cty ĐSVN đã dồn khách sang các toa khác của tàu này để đưa khách về ga Hà Nội. Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng GĐ ĐSVN cho hay, hiện tại các ban chuyên môn đang kiểm tra hệ thống ghi để tìm nguyên nhân. (Xem chi tiết)

12h trưa nay 7/8, bác sĩ Dương Hoàng Hà, Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, nạn nhân Lâm Thị Diễm (quê tỉnh Bạc Liêu) vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng tử vong rất cao vì xuất huyết não nặng, gãy nhiều xương sườn, dập phổi, gãy chân trái… Nạn nhân Lâm Thị Diễm gặp nạn vì bị nhánh cây dầu rơi trúng khi đang ngồi ăn sáng chờ vào làm việc tại khu chế xuất (KCX) Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức vào sáng cùng ngày.


Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống các phương án, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 vào sáng 7/8. Mức tăng cuối cùng 6,5% (từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng) đưa tiền lương lần lượt từ vùng I đến vùng IV là 3,98 triệu; 3,53 triệu; 3,09 triệu và 2,76 triệu đồng. Phiên họp kết thúc lúc 11h trưa sau cuộc bỏ phiếu của 14 thành viên hội đồng. Thứ trưởng Lao động Doãn Mậu Diệp - Chủ tịch Hội đồng cho biết, sau ba phiên thảo luận, khoảng cách tăng lương đã thu hẹp dần với đề xuất ban đầu của đại diện người lao động là 13%; chủ doanh nghiệp từ chỗ không tăng, rút xuống hai phương án là 6,5% và 7%. Cuối cùng, phương án tăng 6,5% được chọn với 8 phiếu đồng ý.


Khoảng 1h30 ngày 6/8, chị Mạc Thị Tuyết (45 tuổi) và con gái Phạm Thị Hồng Sương (26 tuổi) làm nhiệm vụ tại trạm gác chắn tàu hỏa đặt ở thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) thấy hai người đàn ông chừng 30 tuổi đi đến gần với thái độ khả nghi. Mẹ con chị Tuyết khai với nhà chức trách rằng do cảnh giác, hoảng sợ đã đóng chặt cửa phòng làm việc, kéo bàn ra chặn. Một trong hai thanh niên không vào được bên trong đã đập vỡ một ô cửa kính, đe dọa hai mẹ con ép đưa tiền song bất thành. Kẻ này sau đó nhoài người lấy đi 150.000 đồng để trên bàn. Trưởng công an thị trấn Hương Khê Trần Đình Hải đánh giá số tiền tuy nhỏ nhưng hành vi kẻ gian rất táo tợn, cần xử lý nghiêm. Nhà chức trách địa phương đang trích xuất hình ảnh từ các camera bên đường, lấy thông tin từ những người liên quan để truy tìm thủ phạm.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã chia sẻ mối quan ngại về chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng trong cuộc điện đàm kéo dài 56 phút diễn ra sáng nay, 7/8. Theo phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo Mỹ - Hàn thống nhất phải gây áp lực tối đa lên Triều Tiên với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhằm thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân – tên lửa và lựa chọn “một con đường đúng đắn”. (Xem chi tiết)

Hãng Kyodo đưa tin ngày 7/8, ngoại trưởng ba nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc hội đàm ba bên tại thủ đô Manila của Philippines với mục tiêu gây “sức ép tối đa” với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha diễn ra hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên để đáp trả hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng trước của nước này.
Giới chức địa phương ngày 7/8 cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng phiến quân tại tỉnh Sari Pul, miền Bắc nước này. Theo nguồn tin trên, Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đối địch đã liên kết và thực hiện vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Mirza Olang thuộc huyện Sayyad hôm 3/8 vừa qua.  Phiến quân đã chiếm giữ được khu vực này sau 2 ngày đụng độ quyết liệt với lực lượng cảnh sát Afghanistan và các tay súng bộ lạc. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.