Bản tin 14H: Bé gái Việt bị sát hại tại Nhật nghi bị xâm hại tình dục

Các nhà điều tra xem xét khu vực tìm thấy thi thể bé gái 9 tuổi ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Các nhà điều tra xem xét khu vực tìm thấy thi thể bé gái 9 tuổi ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
TPO - Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật L. người Việt bị sát hại ở Abiko, Nhật Bản, có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Thi thể của bé Lê Thị Nhật L. được phát hiện trong tình trạng khoả thân bên một con kênh ở Abiko, tỉnh Chiba.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, số tiền 24,5 tỷ đồng đã được ông Nguyễn Văn Hùy nộp cho công ty CP đấu giá Việt Nam ngay sau khi trúng đấu giá cây sưa 200 năm tuổi tại đình làng Đông Cốc từ tháng 8/2016. Sau quá trình thương thảo với chính quyền địa phương, ông Hùy đã đồng ý hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng cho nhân dân địa phương để sản xuất cũng như tu bổ các công trình. Theo ông Nguyễn Văn Hiến, từ số tiền bán cây sưa 26 tỷ đồng, mỗi nhân khẩu trong thôn đã được chia 10 triệu đồng, phụ nữ đi lấy chồng hay người chuyển đi được chia 5 triệu đồng.


Sáng 27/3, ôtô tải đậu trong bãi giữ xe trên đường số 18B (khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ đầu xe. Do bên dưới xe có nhiều rác nên ngọn lửa nhanh chóng bén sang rồi cháy lan qua 3 nhà dân liền kề. Lực lượng PCCC quận Bình Tân điều 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau ít phút đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm phần đầu xe tải biến dạng, 3 căn nhà liền kề bị cháy đến nứt tường, toàn bộ hệ thống điện hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.


Công an thành phố Cần Thơ đã bắt đầu tiếp cận khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân gây cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko. Tài sản của công ty cũng đang được di dời đến nơi an toàn. Tối 26/3, lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở khu vực tầng 5, kho 2 của Công ty Kwong Lung-Meko, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ. Đến sáng 27/3, lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang đã được huy động hỗ trợ công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả và đề phòng hỏa hoạn có thể bùng phát trở lại.


Trước tình trạng UBND các xã tự ý tổ chức chặt hạ cây xanh khi giải toả hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Thạch Thất và Hoài Đức, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm việc tự dịch chuyển cây xanh khi xử lý vi phạm. Trước đó, trên địa bàn xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất đã xảy ra tình trạng chặt hạ cây xanh ồ ạt khi UBND xã ra quân xử lý vi phạm ATGT. Theo thống kê, có tổng số 138 hố, gốc cây đã bị chặt hạ, phá bỏ. (Xem chi tiết)


Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật L. người Việt bị sát hại ở Abiko, Nhật Bản, có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Thi thể của bé Lê Thị Nhật L. được phát hiện trong tình trạng khoả thân bên một con kênh ở Abiko, tỉnh Chiba. Nơi này cách nhà của bé khoảng 10 km. Theo Kyodo, cảnh sát Chiba khẳng định họ đang tích cực điều tra vụ việc gây chấn động này. Trong khi đó, anh Trần Hữu Thọ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết cháu Lê Thị Nhật L. sinh ngày 8/12/2007, số hộ chiếu: N1651845 do đại sứ quán cấp ngày 21/1/2013. Bé là con của anh Lê Anh H. và chị Nguyễn Thị N. đều là công dân Việt Nam định cư tại Nhật.


Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay thông báo họ sẽ đề nghị phát lệnh bắt cựu tổng thống Park trong cuộc điều tra tham nhũng. Các công tố viên đã xem xét kỹ lưỡng về việc có đề nghị phát lệnh bắt bà Park hay không, do khả năng nó có tác động chính trị đến cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới. Tòa án quận trung tâm thủ đô Seoul sẽ xem xét đề nghị này. Nếu tòa phát lệnh bắt, bà Park sẽ trở thành cựu tổng thống thứ ba ở nước này bị bắt vì các cáo buộc hình sự, sau Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan, theo Yonhap.


Thi thể của ông Kim Jong Nam đã được đưa ra khỏi nhà xác bệnh viện ở Kuala Lumpur hôm 26/3 và có thể đã được hỏa táng, theo tờ Berita Harian của Malaysia. Tờ báo dẫn một nguồn thạo tin cho biết, thi thể của ông Kim Jong Nam được đưa ra khỏi nhà xác Viện Pháp y Quốc gia của Bệnh viện Kuala Lumpur trên một chiếc xe màu trắng, thẳng tiến tới khu hỏa táng của quận Cheras vào lúc gần 2h chiều ngày 26/3 để thực hiện “nghi lễ tôn giáo”. Theo The Sun, tro cốt của ông được đưa tới phòng tang lễ trước khi làm các thủ tục trao trả cho phía gia đình. Cũng theo tờ báo này, gia đình ông Kim dự kiến sẽ nhận tro cốt của ông ở Macau vào ngày 28/3. (Xem chi tiết)


Báo The Korea Times ngày 26/3 dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ giấu tên tiết lộ rằng Washington đang bí mật đưa vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc để đe dọa Triều Tiên. Theo quan chức này, Mỹ đang chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump. Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ triển khai một số máy bay chiến đấu tàng hình F-35B tới bán đảo Triều Tiên. Ban đầu, những máy bay này dự kiến được đưa tới Nhật Bản.

MỚI - NÓNG