Bản tin 14H: Bé trai lớp 3 bị điện giật tử vong trên bàn học

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Bùi Mậu V.
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu Bùi Mậu V.
TPO - Vào bàn học buổi tối tại nhà, một bé trai đã bị điện giật tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 20h hôm qua (16/9) tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).

Sáng 17/9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết người dân và lực lượng chức năng phát hiện nhóm 6 người làm thuê trên địa bàn, do mất điện dùng máy nổ và đóng kín cửa phòng nên bị ngạt khí. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Giang sau đó, nhưng 3 người đã tử vong. Lãnh đạo xã Ninh Hiệp cho biết, trên địa bàn xã có 2 lần mất điện lúc 23h ngày 16/9 và 2h ngày 17/9 nên chưa xác định được các nạn nhân bị ngạt khí vào thời điểm nào. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc. 


Vào bàn học buổi tối tại nhà, một bé trai bị điện giật tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 20h hôm qua (16/9) tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Vào thời gian trên, anh Bùi Mậu D (trú ở Ngãi Cầu, An Khánh) lên bàn học của con trai Bùi Mậu V (SN 2008) kiểm tra con học thì tá hỏa phát hiện cháu bé đã tử vong, người tím tái và gục cạnh bàn học. Qua kiểm tra, gia đình phát hiện dây điện nối vào đèn học tại bàn của V bị hở khiến điện giật gây ra cái chết thương tâm.


Vào chiều 16/9, 3 em học sinh ở làng Khánh Thượng, xã miền núi Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) rủ nhau ra kênh Bắc (con kênh lớn dẫn nước từ hồ Cưa Đạt chạy qua) để tắm. Trong lúc tắm, 2 em Nguyễn Thị Minh Anh (SN 2006) và em Trịnh Thị Khánh Ly (SN 2006), là học sinh lớp 5 của trường tiểu học Cao Thịnh, bị sa chân vào vùng nước sâu dẫn tới bị đuối nước. Một em đi tắm cùng do mặc áo phao nên đã thoát nạn, sau đó em này lên bờ hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên khi người dân ra kênh tìm kiếm và đưa 2 em Minh Anh, Khánh Ly lên bờ thì 2 em đều đã tử vong do ngạt nước. 


Sáng 17/9, Bà Phạm Thị Như – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã xác định danh tính thi thể nạn nhân trên sông Bung tìm thấy chiều qua là anh Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, quê Hải Dương), một trong hai công nhân vận hành máy đào của nhà thầu Công ty xây dựng thủy lợi 4. Người nhà đã tiếp nhận thi thể và đưa về nhà để tiến hành an táng. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long tạm đình chỉ công tác với 2 chiến sĩ Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy (Công an thành phố Hạ Long) để phục vụ xác minh việc đánh bị thương thiếu tá Biện Hùng Cường, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự  kinh tế và chức vụ (PC46). Trước đó, chiều 2/9 tại khu vực giữa cầu Bãi Cháy, thiếu tá Cường khi lái ôtô đã xảy ra mâu thuẫn với Duy và Linh chạy mô tô cùng chiều phía sau. Cho rằng xế hộp đi lấn làn, chèn ép, hai anh em Duy ra tín hiệu cho tài xế rẽ vào cây xăng Cái Lân thuộc khu 10, phường Bãi Cháy. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, dẫn đến việc thiếu tá Cường bị đánh phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Damascus đánh giá cao Bộ Quốc phòng Nga vì đã tài trợ một hệ thống theo dõi tên lửa-đạn pháo hiện đại Aistenok cho quân đội Syria để tăng cường khả năng giám sát thực hiện lệnh ngừng bắn, người phát ngôn Quân đội Syria cho biết vào sáng 17/9. Aistenok là một hệ thống radar cầm tay thu thập thông tin tình báo và kiểm soát hỏa lực. Hệ thống được thiết kế để thu thập thông tin tinh báo-theo dõi vị trí vũ khí gồm: pháo cao xạ, dàn phóng tên lửa, tên lửa chiến lược và hệ thống phòng không v.v... Nó tính chính xác quỹ đạo bay của tên lửa/đạn pháo, giám sát không gian và kiểm soát máy bay không người lái. (Xem chi tiết)


Phát biểu sau Hội nghị thượng định không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra ngày 16/9 tại thủ đô Bratislava của Slovakia, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố Anh có thể bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức liên quan đến việc rời EU (còn gọi là Brexit) vào đầu năm tới, nhưng EU đã sẵn sàng và có thể bắt đầu ngay vào "ngày mai". Điều này cho thấy sức ép chính trị ngày càng gia tăng xung quanh việc yêu cầu Chính phủ Anh sớm khởi động việc "chia tay" với liên minh này. 

Ứng cử viên Clinton vẫn đang tiếp tục dẫn điểm đối thủ Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng theo bảng thăm dò mới nhất của Reuters. Ngày 17/9, hãng tin Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm do cho thấy ứng cử viên Clinton vẫn đang tiếp tục dẫn điểm đối thủ Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bất chấp việc bà phải tạm ngừng mọi hoạt động trong 3 ngày để dưỡng bệnh do bị viêm phổi. Cụ thể, bà Clinton - ứng cử viên của đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ Trump bên phía đảng Cộng hòa với tỷ lệ 42% và 38%.


Trong hai ngày qua, các lực lượng tuần tra trên biển của Libya đã chặn giữ tổng cộng 1.425 người di cư khi đang cố vượt Địa Trung Hải đến châu Âu. Phát biểu ngày 16/9, Người phát ngôn Hải quân Libya Ayoub Qassem cho biết khoảng 1.050 người di cư trên 7 chiếc thuyền cao su đã bị buộc phải quay lại đất liền trong ngày 14/9 vừa qua. Hầu hết là người đến từ các nước châu Phi Cận Sahara, trong đó một phần ba là phụ nữ và trẻ em. Trước đó một ngày, hai chiếc thuyền khác cũng đã bị chặn giữ cùng với khoảng 300 người trên tàu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt giữ 3 thuyền gỗ nhỏ chở 75 người di cư.

MỚI - NÓNG