Bản tin 14H: Bị bắt xe máy, thanh niên chui xuống gầm xe CSGT ‘ăn vạ’

Thanh niên nằm "ăn vạ" dưới gầm xe CSGT. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên nằm "ăn vạ" dưới gầm xe CSGT. Ảnh cắt từ clip
TPO - Bị giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên liền chui xuống gầm xe CSGT “ăn vạ”, không chịu đứng lên dù bị yêu cầu.

Mạng xã hội gần đây xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên nằm dưới gầm xe cảnh sát giao thông. Trong clip, nam thanh niên khá trẻ tuổi đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, đang nằm dưới bánh xe và thậm chí vừa nằm vừa bấm điện thoại để gọi cho ai đó. Khi được yêu cầu đứng dậy, nam thanh niên ngoan cố không chịu. Qua tìm hiểu, thanh niên này điều khiển xe máy có mũ bảo hiểm nhưng không đội, nên bị CSGT giữ xe. Sau đó, đối tượng đội mũ bảo hiểm, rồi nằm dưới gầm xe để “ăn vạ”.


Đội CSGT quận 2, TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông đối với ông Đào Minh Thành (35 tuổi) sau vụ lái ô tô mang biển số xanh 80B-3758 giả, bật còi ưu tiên, gây náo loạn đường phố, với tổng mức phạt là 14,7 triệu đồng. Trước đó, vào 20/10, ông Thành điều khiển chiếc xe trên hú còi ưu tiên inh ỏi di chuyển trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm luật giao thông của ông Thành và xác định chiếc xe mang biển số giả. Đồng thời, ông Thành không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xe.

Bản tin 14H: Bị bắt xe máy, thanh niên chui xuống gầm xe CSGT ‘ăn vạ’ ảnh 1  

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 10 bị sóng biển cuốn trôi. Lãnh đạo xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 2h ngày 7/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lương Thanh Bình (SN 2003, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông số 2 Đức Phổ) bị sóng biển cuốn trôi, tại vị trí cách khu vực bị nạn khoảng 400 mét về phía Nam (khu vực biển giao giữa thôn Phước Điền và thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh). Trước đó, em Bình bị nước cuốn mất tích khi cùng nhóm bạn đi tắm biển ở Khu dân cư số 29, thuộc thôn Phước Điền vào chiều tối ngày 6/11.


Ngày 7/11, anh Nguyễn Quốc Thắng (SN 1982, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái là Nguyễn Mai Huyền Trang (SN 2014, học sinh lớp 9B, trường THCS Hồng Sơn). Chiều ngày 2/11, Huyền Trang có xin phép ông bà nội đi học thêm môn Toán, nhưng thầy giáo xác nhận nữ sinh này không đi học. Nhiều ngày trôi qua, tin tức về Huyền Trang vẫn còn là bí ẩn. Được biết, do bố mẹ ly hôn và bố làm nghề lái xe Bắc – Nam, Huyền Trang được gửi cho ông bà chăm sóc.


Đi tống đạt giấy triệu tập ly hôn, nữ thư ký tòa bị hành hung. Chiều 5/11, cô Ngô Thị M.H.- thư ký tòa án nhân TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nhà ông Đặng Thanh Tài (SN 1970, ngụ TP Vũng Tàu) để tống đạt giấy triệu tập ly hôn giữa ông và vợ (ông Tài được triệu tập với tư cách bị đơn) nhưng không gặp. Đến chiều tối cô H .quay lại và gặp được ông Tài. Tuy nhiên, ông này chửi bới, xúc phạm, thậm chí còn dùng tay chân đánh đấm cô H. Cô H. sau đó đã trình báo với công an phường Thắng Tam về vụ việc, đồng thời cũng phải xin nghỉ ở nhà để điều trị vết thương và ổn định tinh thần. Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.


Tại Triển lãm Tái sáng chế toilet ngày 6/11 ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, tỉ phú Bill Gates đã giới thiệu loại toilet mới do ông đầu tư nghiên cứu. Theo Reuters, loại toilet mới không cần nước để dội và có thể dùng hóa chất để biến chất thải của con người thành phân bón. Tỉ phú Mỹ nói rằng loại toilet này được nghiên cứu và phát triển trong dự án do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ và đã sẵn sàng để bán ra thị trường. Ước tính, thị trường toilet này sẽ đạt hơn 6 tỉ USD (139.888 tỉ đồng) vào năm 2030.

Bản tin 14H: Bị bắt xe máy, thanh niên chui xuống gầm xe CSGT ‘ăn vạ’ ảnh 2  

Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế ô tô đâm tan nát cửa hàng tiện lợi. Vụ tai nạn xảy ra ngày 30/10 tại một cửa hàng ở thành phố Muskegon Heights, quận Muskegon, bang Michigan, Mỹ. Nữ tài xế đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao thẳng vào cửa hàng tiện lợi, tông vỡ nát cửa kính và khiến một khách hàng bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...