Bản tin 14H: Bị cấm yêu, thanh niên gửi clip 'nóng' cho mẹ bạn gái xem

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Bị gia đình bạn gái cấm yêu, đối tượng Hiếu gửi đoạn clip "nóng" cho mẹ của bạn gái xem và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội, đồng thời còn doạ giết Diễm.

Cô gái trẻ ở miền Tây bị người yêu tống tình bằng clip “nóng”. Khoảng tháng 5, Diễm (tên đã đổi, 18 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) quen Lê Công Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) qua mạng, rồi yêu nhau. Giữa tháng 8, phát hiện Hiếu vẫn qua lại với người cũ, Diễm đòi chia tay, nhưng không thành vì bị Hiếu đe doạ phát tán clip “nóng”. Sau đó, khi Diễm bị mẹ cấm yêu Hiếu, đối tượng này gửi đoạn clip "nóng" cho mẹ của bạn gái xem và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội, đồng thời còn doạ giết Diễm. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp nhận điều tra.


Hà Nội đề xuất thu phí phương tiện vào nội đô. Để triển khai đề án Quản lý phương tiện giao thông đã được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật, trong đó có nội dung thu phí phương tiện vào khu vực nội đô. (XEM CHI TIẾT)


“Nữ quái” vi phạm giao thông, cào cấu công an. Tại ngã tư Cao Lộc (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), thấy đối tượng Chu Thị Phấy (SN 1971, trú tại ngõ 7, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) điều khiển xe máy BKS 12K2 - 2425 vượt đèn đỏ, phía sau có chở hai thanh niên và cả ba không đội mũ bảo hiểm, lực lượng tuần tra của CSGT tỉnh hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, bà Phấy không chấp hành, còn cố tình bỏ chạy, rồi giấu chìa khoá xe. Không những thế các đối tượng còn có lời xúc phạm, lăng mạ lực lượng CSGT và có hành vi cào cấu, xô đẩy gây rối trật tự. Đối tượng sau đó bị đưa về trụ sở xử lý, lập biên bản. (XEM CHI TIẾT)


Cá nhân được Google trả hơn 700.000 USD đã nộp thuế. Sáng 7/9, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam - ông Ngô Bốn, cho biết cá nhân được Google chi trả 727.000 USD đã kê khai và nộp tiền thuế. Số tiền thuế người này nộp khoảng hơn 1,4 tỷ đồng. Trước đó, Cục Thuế TP HCM rà soát phát hiện một người tạm trú tại TP HCM, có hộ khẩu tại  Quảng Nam được Google chi trả 727.000 USD trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017 nhưng không nộp thuế theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát đến tận nhà đưa tài xế Mazda3 đánh võng về trụ sở. Sáng ngày 7/9, tại Khu tập thể Học viện Báo chí và tuyên truyền ở phường Thanh Xuân Bắc (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế xe ô tô Mazda 3 BKS 30E-861.30. Tiếp đó, cả tài xế và phương tiện đã được cảnh sát đưa về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để tiến hành giải quyết. Vào tối 5/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô Mazda 3 rú ga, nẹt pô, chạy lạng lách nhiều vòng, chạy cả ngược chiều đường Cầu Diễn thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.


Phát hiện thi thể bé trai khoảng 2 tuổi đang phân hủy nổi trên sông. Vào khoảng 7h sáng nay (7/9), người dân ở xã Phan Thanh (Lục Yên, Yên Bái) phát hiện một thi thể bé trai trên sông Chảy, đoạn qua địa phận bản Thủy Văn (xã Phan Thanh). Bé trai khoảng 2 tuổi, trên thi thể không có quần áo và đang trong tình trạng bốc mùi phân hủy. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân của bé trai xấu số.


Động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Ecuador. Hãng Reuters đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Ecuador trong ngày 6/9. Theo USGS, trận động đất xảy ra ở khu vực cách thành phố Ambato của Ecuador 94km về phía Nam, tâm chấn nằm ở độ sâu 112km. Hiện chưa có thông tin thương vong và thiệt hại trong trận động đất này.


Đâm cụ già ngã chảy máu mặt, nữ tài xế ôm vô lăng khóc nức nở.

MỚI - NÓNG