Bản tin 14H: Bị đổ tội trộm điện thoại, lái xe ba gác treo cổ tự tử

Nơi người đàn ông treo cổ. Ảnh: VTC News
Nơi người đàn ông treo cổ. Ảnh: VTC News
TPO - Uất ức vì bị cho là ăn trộm điện thoại, một người đàn ông lái xe ba gác đã treo cổ tự tử gần nhà.

Bị vu trộm điện thoại, người đàn ông lái xe ba gác treo cổ tự tử. Chiều ngày 14/5, lãnh đạo phường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ tự tử do uất ức vì bị vu oan là kẻ trộm sau khi người này nhặt được một chiếc điện thoại di động. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông K. (SN 1949, ở phường Hùng Vương) làm nghề lái xe ba gác. Ông K. trước đó nhặt được một chiếc điện thoại đen trắng. Khi biết được bà L. (người dân trên địa bàn thị xã phú Thọ) là chủ chiếc điện thoại, ông K. đã trả lại. Tuy nhiên, bà L. lại cho rằng ông K. trộm điện thoại chứ không phải nhặt được. Uất ức, trưa ngày 13/5, ông K. đã viết thư tuyệt mệnh dặn dò con cháu rồi ra gốc cây si cách nhà khoảng 700m treo cổ tự tử.


Cứu 49 thuyền viên trôi dạt nhiều ngày trên biển. Chiều tối 14/5, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 49 thuyền viên tàu QNa 91468 TS, do do ông Hoàng Triệu Vỹ (46 tuổi, trú tại Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, về đến cầu hàng Hải đoàn 48 - Quy Nhơn an toàn. Trước đó, ngày 9/5, thuyền bị hỏng máy, trôi dạt vô định trên biển ở vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Đến sáng ngày 11/5, thuyền trưởng Vỹ liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ. (XEM CHI TIẾT)


Xe “bay” qua lan can cầu, tài xế và phụ xe hút chết. Sáng 15/5, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc nhánh tránh thành phố Huế qua địa phận thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế), xe đầu kéo mang BKS 86C-028.00 kéo theo rơ -moóc 86R-002.62 va chạm với xe khách mang BKS 51B-205.31 chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh giữa hai phương tiện giao thông khiến xe đầu kéo và thùng rơ-moóc “bay” qua khỏi lan can cầu rơi xuống một dòng suối bên dưới. Rất may, tài xế và phụ xe đầu kéo lại thoát chết một cách hy hữu. (XEM CHI TIẾT)


Xem xét hỗ trợ thân nhân, gia đình các hiệp sĩ ổn định cuộc sống. Ngày 15/5, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TPHCM cho biết đang bổ túc hồ sơ, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các hiệp sĩ để hỗ trợ. Theo ông Minh, việc hỗ trợ sẽ cố gắng không chỉ có trợ cấp một lần mà tìm hiểu gia cảnh của các hiệp sĩ để đảm cuộc sống cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ đến 18 tuổi và chăm sóc người già. (XEM CHI TIẾT)


Một nhóm các chuyên gia hàng đồng tình rằng chuyến bay MH370 đã bị đổi hướng một cách cố ý. Trong chương trình “60 phút Australia” hôm 13/5, một nhóm chuyên gia hàng không cáo buộc, cơ trưởng 53 tuổi Zaharie Ahmad Shah của “chuyến bay tử thần” MH370, thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, cố tình đâm xuống Ấn Độ Dương, giết hại 239 hành khách và kết liễu bản thân. (XEM CHI TIẾT)


Núi lửa Kilauea xuất hiện thêm vết nứt, nguy cơ phun trào tăng. Giới chức Hawaii ngày 14/5 thông báo, trên Đảo Lớn đã xuất hiện thêm hai vết nứt và cảnh báo nguy cơ về các vụ phun trào dung nham và khí gas mới tại núi lửa Kilauea. Hai vết nứt mới xuất hiện tại khu dân cư Laipuna Garden. Người dân ở đây đã được lệnh sơ tán từ đầu tháng này sau khi núi lửa Kilauea phun trào và xảy ra hai trận động đất.


Tổng thống Mỹ quyết truy lùng “kẻ phản bội” trong Nhà Trắng. Trên trang Twitter ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Những kẻ để lộ thông tin là đồ phản bội và hèn nhát. Chúng tôi sẽ tìm ra danh tính của họ". Được biết, từ khi ông Trump lên nắm quyền, đã có một số lần rò rỉ thông tin liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và những thông tin nhạy cảm khác. Còn các tin tức xuất hiện gần đây thường là nội dung các cuộc họp ở Nhà Trắng. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.