Bản tin 14H: Bỉ giữ binh sĩ trên đường phố đề phòng khủng bố

Cảnh sát Bỉ trên đường phố ở Liege. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Bỉ trên đường phố ở Liege. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chính phủ Bỉ vừa quyết định sẽ kéo dài thêm thời gian một tháng, tức là đến ngày 1/6, sự hiện diện của 210 binh sỹ trên đường phố nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố, với những điều kiện không thay đổi so với trước.

Sáng 3/5, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức Lễ viếng, truy điệu hai phi công hi sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu trên biển. Lễ viếng bắt đầu từ 7h sáng cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM). Từ tờ mờ sáng đã có rất đông đồng chí, đồng đội, người thân của hai phi công đến đưa tiễn. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 10h30 sáng cùng ngày. Sau đó, di hài hai phi công sẽ được di quan và hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. (Xem chi tiết)


Tối 2/5, gần trạm thu phí Long Phước xảy ra vụ tai nạn giữa hai ôtô đúng vào cao điểm mọi người du lịch từ biển Vũng Tàu trở về, gây ùn ứ giao thông. Vào 20h cùng ngày, khi lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc đang xử lý vụ tai nạn, giải toả hiện trường thì ngay sau đó một vụ tai nạn khác lại xảy ra trên cầu Long Thành. Mặc dù không ách tắc hoàn toàn nhưng phải sau 3 giờ kể từ vụ tai nạn xảy ta, cả 2 làn đường trên cầu mới thông thoáng và việc lưu thông trên trở lại bình thường.


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và rất đông du khách nước ngoài đã nô nức đổ về Thủ đô Hà Nội, thăm quan cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình: Lăng Bác, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 28-30/4, 2-3/5 (ngày 1/5, không tổ chức viếng Lăng), đã có 103.642 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 11.355 lượt khách nước ngoài.


Các quan chức Nepal cho biết, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25/4 vừa qua đã vượt quá con số 7.000 người. Theo Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp Quốc gia Nepal, trong số những người bị thiệt mạng có ít nhất 54 người nước ngoài và có ít nhất 14.000 người bị thương. Cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng đã tăng mạnh sau khi lực lượng cứu hộ gửi báo cáo từ một số khu vực xa xôi thông báo tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến Đường ống phương Đông. Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác năng lượng Nga-Trung Quốc và xác định rõ những điều khoản chính của việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Đường ống phương Đông, trong đó có đoạn đường ống dẫn khí đốt đi qua biên giới, qua sông Amur (sông Hắc Long Giang ở Trung Quốc) gần Blagoveshchensk (thủ phủ vùng Viễn Đông của Nga) và thành phố biên giới Hắc Hà của Trung Quốc.


Ngày 2/5, những thi thể cuối cùng của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên vùng trời miền Đông Ukraine đã được đưa về Hà Lan. Chuyến bay chở 7 quan tài nạn nhân cuối cùng mang quốc tịch Hà Lan trong thảm họa ngày 17/7/2014 đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Eindhoven, Hà Lan, và sẽ được chuyển tới phòng khám nghiệm pháp y tiến hành xác định danh tính. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 2 trong số 298 nạn nhân chưa được xác định danh tính.


Chính phủ Bỉ vừa quyết định sẽ kéo dài thêm thời gian một tháng, tức là đến ngày 1/6, sự hiện diện của 210 binh sỹ trên đường phố nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố, với những điều kiện không thay đổi so với trước. Ngoài ra, cảnh báo an ninh vẫn đặt ở mức 2 trong thang bậc 4, ngoại trừ một số địa điểm nhạy cảm, cảnh báo an ninh được đặt ở mức 3.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/5 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa đi thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng và tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ vũ trụ bất chấp lệnh cấm vận quốc tế. Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc công nghệ vũ trụ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thêm nhiều thiết bị tân tiến nhất cho trung tâm và xây dựng một cơ sở với những điều kiện giống như không gian vũ trụ để thử vệ tinh.


Chính quyền nhiều địa phương của Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch nối lại viện trợ cho Triều Tiên vốn lâu nay bị gián đoạn và thực hiện các dự án giao lưu với miền Bắc theo một chính sách hòa giải mới của Chính phủ Hàn Quốc. Chính quyền tỉnh Gyeonggi, nằm sát thủ đô Seoul, đang thảo luận với Bộ Thống nhất và các tổ chức liên quan về việc nối lại ba dự án với Triều Tiên. Trong khi đó, tỉnh Bắc Jeolla, vốn đã thực hiện nhiều dự án lớn hỗ trợ ngành nông nghiệp và chăn nuôi của Triều Tiên, cũng xem xét cách thức nối lại các dự án với miền Bắc.


Ngày 2/5, Cơ quan Địa chất và khoáng sản quốc gia Chile cho biết lần phun nham thạch thứ ba hôm qua của núi lửa Calbuco, cách thủ đô Santiago 1.400km về phía Nam, không mạnh như hai lần trước. Hơn 6.500 người đã buộc phải sơ tán khỏi vùng Los Lagos, trong vòng bán kính 20km của Calbuco. Người dân khu vực vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến hoạt động của núi lửa. Cho tới nay, Calbuco đã phun 210 triệu m3 tro bụi và gây thiệt hại đáng kể tới nhà cửa, chăn nuôi và đất đai.

MỚI - NÓNG