Bản tin 14H: Biểu tình biến thành bạo loạn tại thủ đô Đức

Cảnh sát phun hơi cay giải tán đám đông biểu tình quá khích tại Berlin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát phun hơi cay giải tán đám đông biểu tình quá khích tại Berlin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Cuộc biểu tình ngày 9/7 của những đối tượng cực tả ở quận Friedrichshain, thuộc thủ đô Berlin, Đức, đã biến thành bạo loạn đường phố. Khoảng 1.000 người biểu tình quá khích đã ném chai lọ và gạch đá vào cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 10/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2016 của 4 dự án thủy điện là Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn và Thác Mơ mở rộng. Cùng với việc bổ sung vào điện quốc gia 660 MW công suất của tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu và tổ máy 2 Thủy điện Huội Quảng, Tập đoàn còn khởi công dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (600MW), đồng thời hoàn thành cấp Chứng chỉ phát điện tạm thời (PAC) có điều kiện cho 4 tổ máy, gồm tổ máy 2 Nhiệt điện Mông Dương 1, tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 2 tổ máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.


Khoảng 3 giờ 30 ngày 10/7, trên tuyến QL1 đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi), xe ô tô khách giường nằm mang biển số 47B – 00459 của nhà xe Tân Quý do tài xế Phùng Quốc Lâm (chưa rõ quê quán) điều khiển, chở 44 hành khách chạy hướng Nam – Bắc, khi đến đoạn đường trên thì tông vào lề đường và lật nghiêng đè sập một bên nhà của ông Nguyễn Văn Hai (76 tuổi). Ông Hai đang ngủ bị mái nhà và tường xi măng đổ sập đè lên người làm bị thương nặng vùng đầu. Vụ tai nạn làm tài xế Lâm và 3 hành khách trên xe bị thương nặng.


Khoảng 18h30, ngày 9/7, chiếc xe máy BKS 59S1-33321 do Trần Thanh Quang (sinh năm 1983) điều khiển, khi đến ngã ba Cây Cui, huyện Cần Giờ, TP.HCM quẹo trái sang đường. Khi cách lề đường khoảng 1 mét thì bất ngờ một chiếc ô tô mang biển số xanh 80A chạy hướng phà Bình Khánh đi Cần Giờ tông phải. Không dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục kéo lê chiếc xe máy hơn 20 mét mới dừng lại. Tại hiện trường xe máy bị tông nát, anh Quang bị cuốn dưới gầm xe ô tô, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Quang đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 23 giờ đêm 9/7 tại trục đường liên xã Quỳnh Thanh đi xã Quỳnh Thạch đoạn chạy qua địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), khi hầu hết mọi người đã ngủ thì nghe một tiếng động lớn từ phía ngoài đường. Ngay sau đó mọi người đã chạy ra phát hiện thấy hai nam thanh niên nằm giữa đường máu chảy nhiều. Bên cạnh là chiếc xe máy hiệu EXCITER,  BKS 37L1- 9898 bị gãy vỡ vụn găm đầu vào cây cột điện. Hai nam thanh niên trên đều đã tử vong. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 9/7 đã lên án việc Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh tại Warsaw (Ba Lan) là chuẩn bị một cuộc chiến tranh nhằm vào Nga. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh Echo Moskvy, ông Gorbachev đã chỉ trích tầm nhìn của NATO là "ngắn hạn và nguy hiểm". Theo cựu lãnh đạo Xô viết, việc triển khai 4 tiểu đoàn tại Ba Lan và các nước Baltic, sát biên giới với Nga, NATO đã tiến gần hơn nữa tới Chiến tranh Lạnh và cuộc chạy đua vũ trang mới.


Cuộc biểu tình ngày 9/7 của những đối tượng cực tả ở quận Friedrichshain, thuộc thủ đô Berlin, Đức, đã biến thành bạo loạn đường phố. Khoảng 1.000 người biểu tình quá khích đã ném chai lọ và gạch đá vào cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Máy bay trực thăng của cảnh sát và một xe vòi rồng cũng được huy động để hỗ trợ lực lượng an ninh kiểm soát tình hình sau khi những đối tượng quá khích đã đập phá cửa kính nhiều tòa nhà và ôtô của cảnh sát. Một số đối tượng đã bị bắt giữ.


Khoảng 6800 cảnh sát sẽ tham gia bảo vệ an ninh cho những khu vực quan trọng trước, trong và sau khi diễn ra trận chung kết Euro giữa tuyển Pháp và Bồ Đào Nha. Những khu vực được bảo vệ chủ yếu gồm sân Stade de France, khu dành riêng cho CĐV bên ngoài sân và đại lộ Champs Elysees. Khoảng 1.300 hiến binh và cảnh sát sẽ tham gia bảo vệ sân Stade de France. Do là nơi có thể đón một lượng lớn CĐV của Pháp và Bồ Đào Nha, đại lộ Champs Elysees sẽ có 3.400 cảnh sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG