Bản tin 14H: Bộ LĐ-TB&XH thông báo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019.
TPO - Bộ LĐ-TB&XH mới đây đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019.

Bộ LĐ-TB&XH đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019. Theo đó, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày thứ Bảy 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019. Dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 9 ngày, từ ngày thứ Bảy 02/02/2019 đến hết Chủ Nhật ngày 10/2/2019. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5), công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019.


Cháy lớn quán bar ở trung tâm Đà Nẵng, khói đen bốc kín trời. Lúc 8h0 hôm nay (11/9), một vụ cháy lớn xảy ra tại quán bar ở số 17 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Bốn xe cứu hỏa và hàng chục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Theo người dân xung quanh hiện trường, quán bar này đang trong thời gian sửa chữa. Khi xảy ra vụ việc, quán không có khách. Một số nhân viên trong quán khi thấy khói và lửa đã hô hoán và kịp thời bỏ chạy ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 11-12/9. Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia có những bước tiến mới kể từ sau chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 8/2017) và là điểm nhấn quan trọng, giúp định hướng hợp tác hai nước trong giai đoạn mới sau 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược. (XEM CHI TIẾT)


Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, đổ bộ Biển Đông. Đêm qua (10/9), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Đài Loan và đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông; sáng nay (11/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là BARIJAT). (XEM CHI TIẾT)


Xe đầu kéo húc bay xe tải trong hầm đèo Hải Vân. Khoảng 6h sáng 11/9, xe đầu kéo BKS 75C - 052.51 kéo theo rơ-moóc mang BKS 75R - 001.87, do tài xế Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lấn làn, đâm trực diện vào giữa thân xe tải BKS 75C - 046.99, do tài xế Lê Ngọc Trài (SN 1971, trú TP Huế) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại trong hầm đèo Hải Vân, tại Km 6+580 thuộc địa phận Đà Nẵng. Vụ va chạm khiến 3 người bị thương nhẹ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Tò mò xem nổ xe chở xăng, hơn 135 người thương vong. Reuters đưa tin, một vụ nổ đã xảy ra tại trạm xăng ở bang Nasarawa (miền Bắc Nigeria) vào hôm 10/9. Quan chức địa phương cho biết, lửa đã bất ngờ bùng phát khi chiếc xe bồn đang trút xăng tại trạm nhiên liệu ven đường. Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ việc. đáng nói, đa số nạn nhân đều là người hiếu kì đến xem vụ nổ. (XEM CHI TIẾT)


Vứt rác bừa bãi, hành khách bị tài xế taxi quẳng xuống đường. Video đăng tải trên ViralHog hôm 11/9 ghi lại cách hành xử lạ của một tài xế lái taxi trên tuyến đường ở TP. Saint Petersburg, Nga. Theo đó, nam hành khách ngồi bên ghế phụ thản nhiên ném chai bia xuống đường khiến tài xế này tức giận, ra khỏi xe và túm cổ vị khách quẳng xuống đất.


Nước Mỹ cuống cuồng chuẩn bị đối mặt bão lốc. Theo CNN, nhà chức trách Mỹ đã nâng xếp hạng bão Florence tới 2 lần trong ngày 10/9, từ cấp 3 lên cấp 4, đồng thời ra lệnh sơ tán hơn một triệu cư dân ở khắp các vùng ven biển thuộc 3 bang Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia. NHC cho biết, tính đến 12 giờ đêm ngày 10/9, tâm bão đang ở cách Mũi Fear thuộc bang Bắc Carolina gần 1.980km. Florence hiện đang di chuyển theo hướng tây và mỗi giờ đi được gần 21km. Tổng thống Donald Trump đã đăng đàn Twitter khuyến khích những người sống trên đường đi của bão "thực hiện mọi bước đề phòng cần thiết".

MỚI - NÓNG