Bản tin 14H: Bộ Ngoại giao Australia sơ tán vì bưu kiện lạ

Bộ Ngoại giao Australia sơ tán do phát hiện bưu kiện khả nghi. Nguồn: Reuters
Bộ Ngoại giao Australia sơ tán do phát hiện bưu kiện khả nghi. Nguồn: Reuters
TPO - Cảnh sát Australia cho biết ngày 16/12, Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này ở thủ đô Canberra đã sơ tán nhân viên sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi ở trong khu vực căngtin của tòa nhà.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình cho biết, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh tại Việt Nam năm 2014 lần đầu tiên đạt được kết quả giảm sau nhiều năm tăng liên tục. Thống kê cho thấy, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh tại Việt Nam năm 2014 đã giảm xuống mức 112,4 trẻ trai/100 trẻ gái so với mức 113,8 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2013).


Khoảng 7 giờ sáng nay 16/12, tại công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn sập hầm thủy điện khiến 11 công nhân mắc kẹt. Theo thông tin ban đầu, vị trí sập cách cửa hầm khoảng 500 m. Vụ sập hầm đã làm 11 công nhân đang khoan hầm bị kẹt cứng. Tính đến 10 giờ 31 phút cùng ngày, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã huy động một lực lượng cứu hộ hùng hậu nỗ lực cứu thoát các công nhân. (Xem chi tiết)


Khi đang dừng đèn đỏ, chiếc ô tô bất ngờ phát hỏa, khói bốc lên nghi ngút ở capô. Tài xế vội vã lao ra ngoài hô hoán mọi người đến hỗ trợ dập lửa. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 7h ngày 16/12, trên QL1A, hướng Hà Nội - Phủ Lý, đến địa phận ngã ba giao nhau giữa đường Lê Lợi và Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Sau gần 20 phút đám cháy trên chiếc xe được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc bất ngờ nổ lốp, mất lái đâm vào dải taluy khiến xe bị lật. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng 16/12 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận Phường Thống Nhất, TP Lào Cai (cách trung tâm TP 13 km). Chiếc xe sau đó bị lật nằm "phơi bánh" ngay cạnh cao tốc. Phần taluy dài 20 m bị hư hỏng nặng. Sau vụ tai nạn, tài xế đã tự đập cửa kính ra ngoài. Số xi măng trên xe được phủ bạt tránh mưa và chở đi sau đó. (Xem chi tiết)


Chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines xuất phát từ Paris ngày 14/12 khi chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên phát hiện một hành khách bị co giật. Ngay lập tức tổ tiếp viên đã báo cáo cơ trưởng cho tàu bay quay lại đường lăn để gọi xe cấp cứu. Được biết khách này tuổi đã cao và phải ngồi xe lăn. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, bán đảo Crimea có thể là một trong những địa điểm được Moscow lựa chọn để triển khai vũ khí hạt nhân. Theo ông Sergei Lavrov, Crimea chưa bao giờ là “khu vực phi hạt nhân” theo pháp lý quốc tế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Crimea đã trở thành một phần của Liên bang Nga, và Crimea sẽ vận hành theo các quy định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Australia cho biết ngày 16/12, Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này ở thủ đô Canberra đã sơ tán nhân viên sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi ở trong khu vực căngtin của tòa nhà. Australia đang được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi lực lượng cảnh sát giải cứu các con tin bị một tay súng cầm giữ tại quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney vào rạng sáng 16/12.


Chưa đầy 12 tiếng sau khi thông tin hai con tin Tori Johnson và Katrina Dawson bị kẻ bắt cóc quán càphê Lindt bắn chết, người dân Sydney đã mang hoa tới tưởng niệm họ. Dòng người tới khu Martin, nơi xảy ra vụ bắt cóc, cũng là nơi hai con tin thiệt mạng trở nên ngày một đông đúc. Những cửa hàng hoa cũng trong tình trạng chật kín khách mua để mang tới tưởng niệm.


Ngày 15/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phản đối kế hoạch của các nghị sỹ Mỹ áp đặt trừng phạt hàng chục quan chức cấp cao Venezuela liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Nam Mỹ này đầu năm nay. Tổng thống Maduro lên tiếng chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ của nước này, đồng thời đề xuất Quốc hội nước này tập hợp các luật sư hàng đầu trong nước để khởi kiện Washington tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC) với các cáo buộc "vi phạm nhân quyền".


Ngày 15/12, cảnh sát Tân Cương (Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông để điều tra vụ tấn công bằng dao kinh hoàng tại một bến xe bus, khiến 3 người trọng thương. Vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày 15/12 tại một bến xe bus ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương khiến 3 người bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.