Bản tin 14H: Bộ Tư pháp Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York ngày 28/1. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York ngày 28/1. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/2 đã bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục lệnh này vì lợi ích an ninh quốc gia.

Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban quản lý di tích đền Trần (Nam Định) cho biết lễ dâng hương, khai ấn năm nay sẽ tiến hành vào đêm 10/2 (tức 14 Âm lịch). "Ấn được phát lúc 5h sáng hôm sau, sớm hơn mọi năm 30 phút để đảm bảo an ninh, giãn bớt lượng người chờ đợi qua đêm xin ấn", ông Hoạt nói. Ấn đền Trần được phát tại khu vực nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Khoảng 1.000 cảnh sát tham gia bảo vệ lễ khai ấn. Để hạn chế tình trạng lộn xộn, ban tổ chức bố trí thêm người chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ, hướng dẫn người vào dâng hương. (Xem chi tiết)


Liên quan đến kế hoạch xây cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên, UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ NN&PTNT về việc hạ độ cao một đoạn đê sông Hồng đến dương 12,4 m, kéo dài từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, với việc hạ độ cao, mặt đường Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ tương ứng với cao độ đường gom dân sinh và hai bên nhà dân, rất thuận lợi cho người dân khu vực dọc tuyến đường tiếp cận ra - vào đường Nghi Tàm một cách an toàn, cũng như để tổ chức giao thông các điểm quay đầu. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Bộ Gia thông Vận tải (GTVT) cho hay, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa họp để chốt phương án nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất (TSN). Trong cuộc họp chiều 6/2, Bộ trưởng GTVT cho rằng, việc mở rộng sân bay TSN vướng nhiều vấn đề, trong đó có chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn. Song song với việc thực hiện sân bay Long Thành, nâng công suất TSN là bàn tới giải pháp cấp bách. Phương án chốt lại là không thể mở rộng sân bay mà chỉ có thể hợp lý hóa và đầu tư một số hạng mục để nâng cao hiệu suất lên. (Xem chi tiết)


Trưa 7/2 tại khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra 1 vụ nổ tại một quán cafe làm từ thân xe buýt. Theo nhân chứng, thời điểm trên chủ quán cafe xe buýt thuê thợ hàn gò đến cắt thùng phuy để trang trí cho quán. Vừa thao tác, thùng phuy phát nổ hất văng người đàn ông ra xa, bị thương nặng hai chân chảy nhiều máu. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ, cứu nạn quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân sự cố do thùng phuy còn hơi xăng dẫn đến phát nổ. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 9h sáng nay 7/2, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút tại tầng ba của khách sạn cao tầng nằm trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM nên hô hoán đồng thời báo cơ quan chức năng. Bên trong căn phòng trên chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khói bốc lên nghi ngút nên người dân không thể tiếp cận chữa cháy. Có 4 người đang mắc kẹt trong đám cháy đã được cảnh sát hướng dẫn di chuyển lên sân thượng sau đó đưa tất cả xuống đất an toàn. Đám cháy được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản trong phòng bị cháy đen. (Xem chi tiết)


Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý vừa phê duyệt kế hoạch đưa 20 cây và 10.000 cành hoa anh đào về triển lãm tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) trong tháng 3/2017. Hoạt động này sẽ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hà Nội. Đồng thời kết hợp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 7/2, tại Phân trại số 2, Trại giam Kinh 7 (thuộc ấp Kinh Tư, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) vang lên hàng loạt tiếng súng nổ. Phân trại lập tức báo động. Tiến về phía tiếng súng phát ra, cán bộ Trại phát hiện Hạ sĩ Huỳnh Phúc Huy (23 tuổi, quê ở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) tử vong trong tư thế ngồi, ở vọng gác. Theo một số chiến sĩ cùng đơn vị cho biết, chiều ngày 6./2, Huy có chia sẻ, Tết này rất buồn vì bị người yêu ở quê nhà nói lời chia tay. Đây có thể là nguyên nhân Huy dùng súng tự sát.


Sáng ngày 7/2, Thiếu tá Phạm Văn Quý, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 7 thanh niên liên quan đến vụ nhảy múa giữa quốc lộ 1A, gây cản trở giao thông. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác minh, khoảng 11h ngày 2/2, tại gia đình ông Đinh Văn P. (ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) tổ chức đám cưới cho con trai. Sau khi đám cưới xong, khoảng 13h cùng ngày, một nhóm thanh niên là bạn của cô dâu chú rể đã mở nhạc to để nhảy rồi tràn ra QL1A. Sự việc diễn ra khoảng 3 phút thì công an xã đã can ngăn kịp thời. (Xem chi tiết)


Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/2 đã bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục lệnh này vì lợi ích an ninh quốc gia. Bộ trên công bố văn bản lập luận rằng, lệnh cấm này là "việc thực thi hợp pháp quyền hạn của tổng thống" và đây không phải là một lệnh cấm người Hồi giáo. Văn bản này nhấn mạnh tòa án Washington đã "sai khi ngăn việc thực thi sắc lệnh".


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Canada Harjit Sajjan đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược song phương nhằm bảo vệ lục địa Bắc Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/2 ra thông cáo báo chí cho biết: "Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Sajjan đã tái khẳng định quan hệ quốc phòng Mỹ-Canada, nhấn mạnh các cam kết của hai nước đối với Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và đối với phòng thủ lục địa, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệ Bắc Mỹ".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.