Bản tin 14H: Cảnh báo khủng bố mức cao nhất miền Đông Ukraine

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ khiến 12 người thương vong. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ khiến 12 người thương vong. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/2, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksander Turchinov đã ban bố cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất, đồng thời cho biết chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi xảy ra vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Khoảng 11h45 ngày 22/2, nhận được tin báo của nhân dân về một vụ tai nạn, lực lượng CSGT Đội 9 (Công an TP Hà Nội) đã truy đuổi và bắt được tài xế đâm người rồi bỏ trốn. Lái xe khai nhận đã va chạm với xe đạp đi cùng chiều do một người đàn ông điều khiển chở sau là một cháu nhỏ. Sau va chạm, lái xe bỏ chạy đến khu vực trên thì bị dừng phương tiện. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn do xe của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an TP Tuyên Quang gây ra khiến 2 người đàn ông đi bộ cùng chiều tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/2 tại địa phận làng Mãn 2, xã Thái Hòa (huyện Hàm Yên), hướng đi từ Hàm Yên về TP Tuyên Quang, hai đồng chí Cảnh sát đi xe về quê ở huyện Chiêm Hóa, trên đường quay về tới khu vực làng Mãn 2 bất ngờ đâm vào 2 người đàn ông đang đi bộ cùng chiều khiến 2 ngưởi từ vong. (Xem chi tiết)


Vào hồi 0 giờ 5 phút ngày 22/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu cá TG 02629 TS với 6 người bị nổ bình ga, chìm vào hồi 14 giờ ngày 21/2 tại vị trí cách mũi Cà Mau khoảng 165 hải lý. Đến 8 giờ ngày 22/2, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã cứu được thêm 4 người của tàu TG 02629 TS, hiện còn 1 người mất tích (ngư dân Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1972, Sa Huỳnh-Quảng Ngãi). Hiện nay hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngư dân Huỳnh Tấn Đạt đang tích cực được triển khai. (Xem chi tiết)


Ngày 23/2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đang tích cực điều trị nhằm hạn chế ảnh hưởng di chứng cho bệnh nhân Nguyễn Văn L. (14 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) bị tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ trong dịp Tết. Khi đang đốt một dây pháo hoa để chơi nhưng lâu không thấy pháo nổ nên L. cầm lên xem thì quả pháo bất ngờ phát nổ, bay thẳng vào mặt khiến em nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt. Theo các bác sĩ, em bị bỏng nặng giác mạc, thị lực rất khó phục hồi và có nguy cơ bị mù hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 22/2, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksander Turchinov đã ban bố cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất, đồng thời cho biết chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi xảy ra vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 10 người bị thương. Chính quyền Kharkov cũng tuyên bố ngày 23/2 là ngày để tang các nạn nhân.


Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 23/2 đã bình luận với đài CBS hôm Chủ Nhật về xử lý của Mỹ trong những bế tắc đang diễn ra giữa Nga và Ukraine: "Tôi xấu hổ cho đất nước chúng ta, xấu hổ cho Tổng thống và xấu hổ cho bản thân mình vì đã không thể làm gì nhiều hơn để giúp đỡ những người Ukraine. Điều đó thực sự đau lòng". John McCain đã tỏ ra thất vọng trước việc Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu như Pháp và Đức đã thất bại trong việc "ngăn chặn" Tổng thống Nga Vladimir Putin can dự sâu hơn vào Ukraine. (Xem chi tiết)


Hai máy bay chở khách của hãng hàng không TransAsia Airways (Đài Loan) tiếp tục gặp sự cố chỉ vài tuần sau khi một máy bay của hãng này rơi xuống sông. Chuyến bay GE507 của TransAsia Airways cất cánh lúc 12 giờ 46 phút chiều 22-2 từ sân bay Songshan – Đài Bắc đến sân bay Makung đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát vì cơ trưởng báo cáo có tín hiệu bất thường liên quan đến mô-men xoắn. Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) bước đầu cho biết chiếc máy bay dường như gặp sự cố về tín hiệu liên lạc. (Xem chi tiết)


Một tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ đã va chạm với một chiếc thuyền đánh cá khi đang tham gia một cuộc tập diễn tập ngoài khơi bờ biển Mumbai, làm hư hại kính tiềm vọng của chiếc tàu chiến này. Tàu ngầm INS Sindhughosh chỉ bị hư hại nhỏ và đã trở về cảng Mumbai để sửa chữa. Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu INS Sindhughosh đều an toàn. Hiện chưa rõ có ai bị thương trên chiếc thuyền đánh cá hay không. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra hiệu lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc tại bán đảoTriều Tiên sắp sửa diễn ra vào cuối tháng 2. Cuộc họp diễn ra ngay sau cuộc tập trận bắn đạn thật của nước này tại một địa điểm phía Tây-Nam dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông Kim Jong-un, mô phỏng cuộc tấn công và chiếm giữ một hòn đảo tiền tuyến ở biển Hoàng Hải. (Xem chi tiết)


Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul Kenji Kanasugi tới để trao công hàm phản đối việc Chính phủ Nhật Bản cử một quan chức cấp cao đại diện tham dự lễ kỷ niệm thường niên ở miền Tây nước này hồi cuối tuần qua, nhằm nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo do Seoul quản lý.

MỚI - NÓNG