Bản tin 14H: Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu

Chủ tịch Hội hành động quốc gia Al Sharpton (trái), Esaw Garner (phải) - vợ của người da màu thiệt mạng Eric Garner cùng con trai Emory Garner (giữa) trong buổi họp báo tại thủ đô Washington, DC, Mỹ ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Hội hành động quốc gia Al Sharpton (trái), Esaw Garner (phải) - vợ của người da màu thiệt mạng Eric Garner cùng con trai Emory Garner (giữa) trong buổi họp báo tại thủ đô Washington, DC, Mỹ ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu nữa lại xảy ra tại vùng Phoenix ở bang Arizona của nước Mỹ.

Ngày 5/12, trước việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết H.Res 714 liên quan Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp tích cực, hiệu quả, xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực.


Tính đến 8 giờ sáng 4/12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bán được 102.000 vé tàu Tết qua hệ thống bán vé qua mạng internet, tuy nhiên có vài sự cố nhỏ gây khó khăn cho người đặt vé như không đặt được vé hay trả tiền nhưng không nhận được vé.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo, hành khách nên đến ga ngay sau khi đặt vé thành công để lấy vé, tránh trường hợp đến trước giờ tàu chạy 30 phút mới lấy vé sẽ gây áp lực lớn, khi đó sự phục vụ hành khách sẽ không được chu đáo.


1h30 rạng sáng ngày hôm nay 5/12, lực lượng chức năng tại trạm kiểm tra tải trọng xe Hải Dương tiến hành vây bắt được một đoàn xe quá tải gồm 8 chiếc cố tình “né” trạm cân trên Quốc lộ 5 để đi vào đường tỉnh.

Đến 2 giờ, khi đoàn xe đi đến khu vực thị trấn Tứ Kỳ, Đường tỉnh 391, lực lượng chức năng đã dừng xe, kiểm tra áp tải 8 xe về trạm cân để kiểm tra tải trọng. Qua công tác tiến hành cân tải trọng phương tiện, đoàn xe này đều chở quá tải cho phép từ 200 đến 650%.


Sáng nay 5/12, ông Lý Nam Hải, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin ông Trần Khắc Tân, 51 tuổi, giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN & PTNT huyện Phú Tân đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Khoảng hơn 1 giờ sáng nay, người nhà phát hiện ông Tân treo cổ trong nhà, tuy nhiên khi ấy ông đã tắt thở. Trong túi áo ông Tân khi ấy có chìa khóa và dãy số mật mã của kho quỹ ngân hàng mình. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử sáng 5/12, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, từ 17 - 19 năm tù cho hai tội: “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh…” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Bị cáo Đào Quang Khánh 48 đến 60 tháng tù. Buộc hai bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần, cũng như các khoản thiệt hại khác cho gia đình chị Huyền theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 bị rơi ở gần khu dân cư Chemodurovo thuộc khu vực Voskresensky ở ngoại ô Moscow và cả 2 phi công đã may mắn sống sót. Vụ tai nạn khiến chiếc máy bay chiến đấu này hoàn toàn bị phá hủy, tuy nhiên, vụ tai nạn không gây thiệt hại nào cho các cơ sở hạ tầng dưới mặt đất ở khu vực này. (Xem chi tiết)


Một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu nữa lại xảy ra tại vùng Phoenix ở bang Arizona của nước Mỹ. Sở cảnh sát Phoenix cho biết, vụ việc xảy ra khi viên cảnh sát đến điều tra hoạt động liên quan ma túy ở bên ngoài một cửa hàng tiện dụng và xảy ra đụng độ với đối tượng tình nghi Rumain Brisbon.

Trong lúc xô xát, viên cảnh sát đã nổ súng vào Brison do lầm tưởng đối tượng định rút súng trong túi chống cự. Kết quả điều tra sau đó cho thấy trong túi nạn nhân chỉ có một vài viên thuốc.


Các nguồn tin khu vực ngày 4/12 cho biết, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Libya Abd al-Baset Azzouz - kẻ bị tình nghi tham gia cuộc tấn công nhằm vào tòa lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi vào ngày 11/9/2012, khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens thiệt mạng - đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. (Xem chi tiết)


Ngày 4/12, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này sẽ hứa chấm dứt việc sử dụng nội tạng của các tử tù sau khi thi hành án vào ngày 1-1-2015 tới.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần hứa chấm dứt việc làm gây tranh cãi này. Tuyên bố gần đây nhất là vào tháng 10-2013, sau khi bị quá nhiều người lên án và chỉ trích vì không có sự đồng ý của tử tù.


Ngày 5/12, một vụ đấu súng ác liệt đã xảy ra giữa quân đội Ấn Độ và lực lượng ly khai sau khi lực lượng này tấn công một trại lính ở thị trấn biên giới Jammu và huyện Baramulla ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Một nhóm gồm từ 2-3 tay súng được cho là đã xông vào khu trại, nơi đang diễn ra đấu súng ác liệt. Các tay súng ly khai đã nã súng vào các cảnh sát được điều tới hiện trường sau khi nghe tiếng súng nổ. Theo tin mới nhất, năm binh sỹ và hai cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.