Bản tin 14H: Cảnh sát Mỹ làm gì dịp Giáng sinh?

Cảnh sát Mỹ canh gác ở Quảng trường Thời Đại. (Nguồn: AP)
Cảnh sát Mỹ canh gác ở Quảng trường Thời Đại. (Nguồn: AP)
TPO - Trước cảnh báo đề cao cảnh giác trong bối cảnh những phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiếp tục kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công, lực lượng cảnh sát Mỹ được tăng cường, canh gác tại nhiều địa điểm công cộng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo từ ngày 26/12 bão Nockten có khả năng vào biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa dông mạnh trên khu vực giữa Biển Đông. Ngoài ra, từ đêm 26/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh Trung Bộ. Từ ngày 27-31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoàn lưu bão Nock-ten ở các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ. 


Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng những năm qua rất lớn, riêng năm 2015 đạt khoảng 54 tỷ USD, trong đó tiêng linh kiện máy vi tính, sản phẩm điện tử khoảng 21 tỷ USD, linh kiện điện thoại đạt 10 tỷ USD. Theo các chuyên gia, việc thiếu đầu tư về khoa học công nghệ cũng như tỷ lệ nội địa hóa thấp là nguyên nhân chính đẩy nhập siêu lên cao. Năng lực và công nghệ sản xuất của phần lớn các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, hầu hết công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp, trong khi nguyên vật liệu phụ thuộc chủ yếu vào nhà cung cấp nước ngoài. 


Năm 2014, có 194 giảng viên các trường nghề Việt Nam được lựa chọn và cử sang Học viện Chisholm (Bang Victoria, Australia) theo học. Kết thúc khoá học đào tạo ngắn hạn, cơ bản các học viên đã hoàn thành. Tuy nhiên, bất ngờ là trong số này, có 18 giảng viên sang đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí không đạt điều kiện để được phía bạn Australia cấp chứng chỉ. Trong khi trên thực tế, ngân sách nhà nước đã chi ra hơn 18,3 tỷ đồng cấp cho 18 giảng viên này đi học tập. Thanh tra Bộ Tài chính đã có ý kiến đề xuất thu hồi số tiền hơn 18,3 tỷ đồng đã chi cho 18 học viên này. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH, việc 18 học viên chưa đạt yêu cầu là do khách quan và đã thống nhất cách khắc phục với phía Australia, cho nên Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Bộ Tài chính không thu hồi khoản tiền đã chi. (Xem chi tiết)


Thiếu tá Trần Văn Huân - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Hòa Thành bắt giữ 6 nghi phạm trộm 47 con chó trong một đêm. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 47 con chó, phương tiện gồm 2 chiếc xe môtô hiệu Yamaha, 1 cây súng điện bằng gỗ, 1 bình ắcquy, 1 cục tích điện, 1 máy tuốt lông chó, 2 cân đồng hồ loại 20 kg và 100 kg và nhiều cuộc dây, băng keo... dùng để gây án.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu hãng Apple mở khóa chiếc iPhone của kẻ ám sát đại sứ Nga, nhưng hãng này vẫn chưa hồi đáp, và nhiều khả năng Apple sẽ không giúp. Ngoài ra, Nga cũng cử một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ mở khóa. Hồi tháng 2 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã từng yêu cầu Apple mở khóa chiếc điện thoại iPhone 5C của kẻ đánh bom ở San Bernadino (Mỹ) nhưng hãng này cũng từ chối do lo ngại việc này có thể gây nên cuộc khủng hoảng bảo mật, người dùng sẽ lo lắng khi biết dữ liệu điện thoại của họ có thể bị nhà sản xuất kiểm soát. (Xem chi tiết)


Ngày 23/12, chính quyền liên bang Mỹ đã cảnh báo các cơ quan bảo vệ pháp luật nước này cần đề cao cảnh giác trên toàn quốc trong bối cảnh những phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiếp tục kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ và các địa điểm tập trung đông người nhân dịp nghỉ lễ cuối năm. Cảnh báo trên được ban bố sau khi mạng xã hội của các phần tử thánh chiến đăng tải một danh sách các nhà thờ của Mỹ mở cửa đón công chúng nhân dịp Lễ Giáng sinh và vài ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công hôm 19/12 tại một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức, làm 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương.


Nhiều quan chức ngoại giao cho biết tại cuộc hội đàm chiến lược cấp cao tại Moskva ngày 22/12 vừa qua, Hàn Quốc và Nga đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống Triều Tiên. Các nguồn tin còn cho biết tại cuộc hội đàm này, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam và người đồng cấp Nga Vladimir Titov cũng tái khẳng định rằng hai nước sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.


13 người đã tử nạn, trong đó có tài xế, và 17 người bị thương khi một xe buýt văng khỏi đường cao tốc ở miền Nam Malaysia ngày 24/12. Hãng thông tấn Bernama dẫn lời quan chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi xe buýt đang chạy từ khu vực Johor Baru đến thủ đô Kuala Lumpur trên đường cao tốc Bắc-Nam ở bang Johor. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hàng triệu người Malaysia đã trở về nhà hoặc du lịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, chủ yếu bằng ôtô, khiến tuyến cao tốc Bắc-Nam trở nên đông đúc.

MỚI - NÓNG