Bản tin 14H: Cảnh sát nổ súng ngăn nhóm thanh niên truy sát trong bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc - nơi nhóm thanh niên xông vào phòng cấp cứu truy sát.
Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc - nơi nhóm thanh niên xông vào phòng cấp cứu truy sát.
TPO - Thấy đối thủ vào bệnh viện cấp cứu sau hỗn chiến, nhóm thanh niên ở Phú Quốc xông vào truy sát, buộc cảnh sát phải nổ súng.
Sáng 8/11, cho ý kiến về Luật Tố cáo (sửa đổi), Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về hình thức tố cáo, Uỷ ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp muốn công nhận hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại. Theo ông Khái, nếu những hình thức này xác định với trách nhiệm cao thì khuyến khích, nhưng với tình trạng nguồn nhân lực hiện nay xử lý không kip, không đáp ứng được thực tế, vì tiếp nhận phải xác minh. “Điện thoại đâu có chữ ký, phải đi xác minh. Tôi lo sau này thụ lý, giải quyết hình thức này sẽ khó cho những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo... Tôi vừa nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, tin nhắn tố cáo đã liên tục đổ về. Ngay vừa rồi tôi cũng nhận tin nhắn vào điện thoại”, ông Khái nói. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, nên quy định trách nhiệm người tố cáo, phải rõ ràng. Đối với những người bị tố cáo chưa xác minh làm rõ, sẽ ảnh hưởng về uy tín, danh dự, cơ hội bổ nhiệm xem xét quy hoạch của người bị tố cáo. (Xem chi tiết)

Hôm nay 8/11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC khai mạc vào lúc 14h chiều. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng.
Hội nghị có sự góp mặt của đại diện nhiều Tập đoàn đa quốc gia lớn như Walmart, Facebook, Exxon Mobile, Fedex… Đây chính là cơ hội để tìm hiểu và kêu gọi thêm nguồn đầu tư vào Việt Nam. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 10/11. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 4h30 sáng nay (ngày 8/11), thấy ngọn lửa bốc cao từ một ngôi nhà gỗ tại thôn 3 (xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, Lâm Đồng), nhiều người vội chạy đến cứu hỏa thì phát hiện có tới 3 người chết trong đám cháy.
Nạn nhân được xác định là ông Vương Văn Toàn (36 tuổi, dân tộc Tày) cùng 2 con gái là Vương Thị Hồng (9 tuổi) và Vương Thị Huệ (10 tuổi). Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 8/11, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 4 công nhân của thủy điện Đăk Mi 1 và Đăk Mi 2 mất tích do sạt lở. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Trần Ngọc Tuấn (SN 1975, quê xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn) và Trần Ngọc Ánh (SN 1984, quê thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), đã được tìm thấy vào lúc 18h tối qua.  Hiện cả 2 công nhân đã được đưa về quê bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Xem chi tiết)

Nghe Thạch Văn Chỉnh (24 tuổi, ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh) kể đã “ăn trái cấm” với người yêu 14 tuổi, Nguyễn Minh Luân (25 tuổi, ngụ cùng địa phương) mò sang nhà khống chế nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố  Luân và Chỉnh về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu trẻ em. (Xem chi tiết)


Tối 7/11, hai nhóm thanh niên ở đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến hai người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Lúc sau, có ít nhất tám thanh niên xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương truy sát. Vụ việc khiến các nhân viên y tế và người bệnh bỏ chạy tán loạn. Chỉ đến khi cảnh sát có mặt nổ ba phát súng chỉ thiên, nhóm người truy sát hai nạn nhân mới bỏ chạy. Công an Phú Quốc trích xuất camera tại bệnh viện để điều tra.
Máy bay của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga chở 40 tấn viện trợ nhân đạo đã đến Việt Nam, dịch vụ báo chí Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết. Hàng viện trợ nhân đạo gồm có lều bạt và các sản phẩm thực phẩm có đường, cũng như sữa, thịt và cá hộp. Hôm qua, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho Chính phủ Nga cung cấp viện trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 12. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau sáng 8/11 đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
Máy bay của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 10h50. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Canada đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức.

Chỉ trong khoảng thời gian từ 11h25 đến 12h30, ba máy bay vận tải hạng nặng C-17 của Không quân Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng, mang theo nhiều phương tiện phục vụ cho đoàn của Tổng thống Donald Trump tham dự APEC 2017 vào ngày 10/11 tới.
Trước đó từ chiều qua, một chuyến C-17 khác của nước này cũng đến Đà Nẵng. (Xem chi tiết)

Chuyên gia Nga cho rằng, Triều Tiên vẫn cần từ 2-3 năm mới có thể thực hiện vụ tấn công tầm xa nhằm vào Mỹ,
điều tạo cơ hội cho những biện pháp ngoại giao nhằm ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia bí ẩn này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.