Bản tin 14H: Cảnh sát thả người biểu tình chống Ukraine

Đám đông vây quanh và chia vui với một người biểu tình được thả hôm 4/5. Ảnh: AP
Đám đông vây quanh và chia vui với một người biểu tình được thả hôm 4/5. Ảnh: AP
TPO - Đức kêu gọi tổ chức hội nghị Geneva lần 2 về vấn đề Ukraine. Cảnh sát Odessa thả 67 người biểu tình chống chính phủ Ukraine. Máy bay tàng hình F-35 của Mỹ dễ dàng bị phát hiện bởi radar của Nga và Trung Quốc.

Sáng 5/5, tại Bản Sam Lang (xã Nà Hình, huyện Nậm Pồ, Điện Biên), Bộ GTVT khánh thành cây cầu treo Sam Lang - nơi vài tháng trước các cô giáo cắm bản và học sinh phải qua suối bằng cách chui túi ni-lông.

Ngay khi xem clip của các cô giáo quay, Bộ GTVT huy động nhiều nguồn vốn để xây dựng cây cầu treo mới trong thời gian ngắn kỷ lục 20 ngày với điều kiện đi lại khó khăn và hiểm trở. (Xem chi tiết)


Sáng 5/5, UBND TP. Đà Nẵng chính thức công bố quyết định bổ nhiệm mới Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Theo đó, ông Võ Công Chánh (Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng) giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Cũng tại quyết định này, ông Chánh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, bắt đầu từ ngày 5/5. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 5/5, khi vừa mở cổng chùa, sư cô Minh Tâm ở chùa Bửu Trì, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát hiện một đứa trẻ đang ngủ say trong chiếc khăn cũ ngay mép cổng. Bé trai này khoảng 5 tháng tuổi, cân nặng gần 10 kg.

Theo camera an ninh của chùa, vào thời điểm gần sáng, một đôi nam nữ đi trên xe máy đã dừng trước cổng chùa, người phụ nữ ôm đứa trẻ bước xuống xe và đi tới đi lui trước cổng chùa nhiều lần mới quyết định bỏ lại.


VFF đã gần như hoàn tất bản hợp đồng với một HLV người Nhật Bản và nếu không có thay đổi lớn nào phút chót, hai bên sẽ ký hợp đồng và ra mắt HLV trưởng trong ngày 15/5 tới đây.

Danh tính của HLV này chưa được ông Tuấn tiết lộ, nhưng được biết HLV đến từ xứ sở Mặt trời mọc có 11 năm kinh nghiệm, được đánh giá rất cao trong làng HLV Nhật Bản, trong đó từng dẫn dắt đội bóng cũ của Công Vinh là Consadole Sapporo.


Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier đã kêu gọi tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 2 tại Geneva nhằm tìm phương án cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông cho biết thêm, mục đích của hội nghị là “thực hiện các thỏa thuận rõ ràng để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột, dần dần tiến đến giải pháp chính trị cho Ukraine”. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết, các đặc vụ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giúp chính quyền Kiev chấm dứt bất ổn ở miền đông Ukraine cũng như thiết lập một cấu trúc an ninh.

Tuy nhiên, đặc vụ Mỹ không tham gia trực tiếp vào việc đối phó với nhóm người ủng hộ Nga. "Hoạt động của họ bị giới hạn trong thủ đô Kiev".


Cảnh sát thành phố Odessa đã thả 67 người biểu tình chống chính phủ sau khi hàng trăm người dân địa phương bao vây tòa nhà của Bộ Nội vụ hôm 4/5. 67 người biểu tình chống chính phủ bị bắt vào ngày 2/5. Họ bao gồm những người sống sót sau vụ hỏa hoạn tại tòa nhà công đoàn.


Sau hơn 1 tháng vắng bóng trên chính trường, Bộ trưởng Tư pháp nước Cộng hòa Crimea Natalia Poklonskaya xuất hiện trở lại trên truyền hình hôm qua 4/5.

Trong cuộc "đăng đàn" này, nữ Bộ trưởng xinh đẹp đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ đối với “hoạt động cực đoan” của người Tatars trên bán đảo Crimea. (Xem chi tiết)


Nhà phân tích hàng không vũ trụ cao cấp của tạp chí Aviation Week, Bill Sweetman tuyên bố Mỹ đang đối mặt với bài toán nan giải khi thế hệ máy bay tàng hình chiến thuật F-35 gặp trục trặc trong quá trình thiết kế, khiến nó dễ dàng bị phát hiện bởi radar của Nga và Trung Quốc. Không quân Mỹ buộc phải dùng một máy bay điện tử đặc biệt để “giúp F-35 tàng hình” trước radar đối phương.


Hôm nay 5/5, khoảng 5.500 lính Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 2 tuần. Quân đội hai nước tiến hành bắn đạn thật, tập trung vào thực hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như kịch bản ứng phó nhân đạo trong một số địa điểm.

Cuộc tập trận chung diễn ra sau khi Mỹ và Philippine đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự cho phép Mỹ sử dụng nhiều căn cứ hải quân của Philippines. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG