Bản tin 14H: Cáp quang Internet biển lại đứt

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm đứt cáp quang biển AAG và thời gian dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm đứt cáp quang biển AAG và thời gian dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố.
TPO - 18h36 ngày 15/7, tuyến cáp quang biển Châu Á Thái Bình Dương (AAG) bị sự cố gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông trong khu vực trong đó có Việt Nam. Sự cố khiến truy cập Internet hướng quốc tế có thể bị chậm hơn so với bình thường, đặc biệt là hướng quốc tế như Mỹ, Nhật, Hong Kong, Hàn Quốc, Châu Âu.

Theo thống kê từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, qua tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của gần 70.000 phương tiện truyền dữ liệu về máy chủ, hệ thống, trong tháng 6 đã phát hiện được khoảng hơn 3 triệu lượt vi phạm quá tốc độ. Trong tháng 6, có tới 37.368 lần lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ, tăng 18.273 lần so với tháng trước đó.


Theo báo cáo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế, trước dự phòng 6 tháng của Vietcombank đạt 5.178 tỷ đồng, tăng khoảng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 6 tháng qua, huy động vốn của Vietcombank đạt mức tăng trưởng mạnh. Trong đó, huy động vốn từ nền kinh tế (không tính bảo hiểm xã hội) tính đến ngày 30/6 đạt 378.780 tỷ đồng.


Tối 15/7/2014, Công ty VHost dẫn thông tin mới nhất từ Trung tâm điều hành cáp quang AAG cho biết vào lúc 18h36 ngày 15/7/2014, tuyến cáp quang biển Châu Á Thái Bình Dương (AAG) bị sự cố gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông trong khu vực trong đó có Việt Nam. Sự cố khiến truy cập Internet hướng quốc tế có thể bị chậm hơn so với bình thường, đặc biệt là hướng quốc tế như Mỹ, Nhật, Hong Kong, Hàn Quốc, Châu Âu.


Hãng hàng không VietJet cho biết, trên chuyến bay VJ8681 ngày 15/6 của hãng xảy ra sự vụ khi máy bay bắt đầu lăn bánh chuẩn bị cất cánh, nữ hành khách Nguyễn Hồng Nhật (ghế 5B) đã thông báo cho tiếp viên không muốn tiếp tục hành trình. Không từ chối được mong muốn của khách này, chuyến bay bị chậm 50 phút. (Xem chi tiết)


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải đi lánh nạn ở các trung tâm sơ tán khi bão Rammasun mang gió cực lớn tàn phá nhiều khu vực của Philippines. Bão đã tới thủ đô Manila vào hôm nay. Với sức gió giật lên tới 250km/h, bão tấn công các đảo miền bắc của quốc đảo Philippines. Một phụ nữ trên đảo Samar đã thiệt mạng vào tối qua, do bị cột điện đổ vào người.


Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) hôm qua 15/7, thông báo đã chính thức dừng hoạt động giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau 75 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, CNPC đã chính thức dừng hoạt động của giàn khoan này. (Xem chi tiết)


Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tối ngày 15/5 cho biết, thành phố Moscow sẽ để tang trong ngày hôm nay (16/7), để tưởng nhớ của các nạn nhân vụ tai nạn tàu điện ngầm khiến 20 người thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở Brazil đã bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm ở Thủ đô Moscow sáng ngày 15/7. (Xem chi tiết)


Mỹ đang có dấu hiệu mất dần kiên nhẫn trước sự chần chừ của Liên minh châu Âu (EU) trong việc ra quyết định trừng phạt bổ sung Nga, và cho biết Washington sẵn sàng hành động đơn phương trong vấn đề này nếu EU tiếp tục trì hoãn việc đưa ra quyết định cuối cùng. Một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của Chính quyền Washington cho biết Mỹ đã chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhắm vào nền kinh tế Nga.


Ít nhất hai người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ nổ xe buýt kinh hoàng tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào tối qua (15/7). Vụ nổ xảy ra khoảng 19h30 phút (giờ địa phương) trên một chiếc xe buýt chạy tuyến 301 tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Hôm 13/7, một chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ (Air India) đã buộc phải quay trở lại sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey (Mỹ) sau khi một động cơ của chiếc máy bay Boeing 777 dường như đã bị quá nóng và bốc hỏa. Được biết, chuyến bay đi thành phố Mumbai này khởi hành vào khoảng 16h35 (theo giờ địa phương) và trên chuyến bay có tất cả 313 hành khách. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG